Đẩy mạnh xã hội hóa xây dựng bể bơi ở huyện biên giới Đức Cơ

Cập nhật 04/8/2017, 08:08:54

Nhiều vụ tai nạn đuối nước thương tâm xảy ra trong thời gian qua khiến cho nhu cầu về học bơi, dạy bơi cho trẻ trở nên cấp thiết. Hiện nay, vì điều kiện ngân sách nhà nước hạn hẹp nên rất khó  xây dựng bể bơi trong các trường học. Chính vì vậy, nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân, một số doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư xây dựng bể bơi nhân tạo tại các khu vui chơi giải trí, công viên… trên địa bàn tỉnh. Điều này cho thấy chủ trương xã hội hóa xây dựng bể bơi bước đầu có hiệu quả. Ghi nhận tại huyện biên giới Đức Cơ.

Những ngày hè, khu vui chơi giải trí tại Công viên huyện Đức Cơ lúc nào cũng đông người. Mới đây, một doanh nghiệp đã đầu tư lắp đặt 2 bể bơi di động để phục vụ nhu cầu học bơi của người dân trên địa bàn.  Đây đang là địa điểm được nhiều phụ huynh lựa chọn để đưa con em đến vui chơi và tham gia học các kỹ năng bơi lội.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Hường, Xã Ia Dom, huyện Đức Cơ nói: “Dịp hè này tôi đăng ký cho con học bơi với mục đích hè cho cháu vui chơi giải trí giúp cho cháu có sức khỏe, thứ hai là cho cháu bảo vệ được chính bản thân mình khi gặp những trường hợp không may khi không có phụ huynh ở bên cạnh”.

Cùng với bể bơi tại Công viên huyện, sự xuất hiện các hồ bơi nhân tạo cũng đã phần nào đáp ứng nhu cầu học bơi của các em nhỏ. Được xây dựng khá quy mô bài bản với tổng diện tích 1.700 m2, hồ bơi của Khu vui chơi Long Khánh tại thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ đang thu hút khách ngày càng đông. Tại đây, các em nhỏ được trang bị các kỹ năng về bơi lội thông qua các lớp học bơi do huấn luyện viên trực tiếp giảng dạy.

Em Lê Đình Bảo Hoàng, Thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ cho biết: “Em tham gia học bơi ở đây được 12 ngày rồi. Hiện tại em đã biết bơi. Em học bơi để rèn luyện sức khỏe và phòng đuối nước”.

Anh Bùi Duy Khánh, Quản lý Khu vui chơi Long Khánh, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ cho biết: “Mình có xem trên đài, báo, tivi thì mình thấy trẻ em bị đuối nước rất nhiều. Khu vực huyện Đức Cơ ao, hồ cũng rất nhiều. Nhu cầu mình mở ra hồ bơi để con em mình gần đây học bơi được tốt hơn, biết bơi để bớt  đi tình trạng đuối nước đối với trẻ em”.

Theo số liệu thống kê, từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh có 275 trẻ em bị tai nạn, thương tích, trong đó có đến 42 trẻ em tử vong do đuối nước, tăng 16 trường hợp so với cùng kỳ năm 2016. Con số 42 trẻ em tử vong do đuối nước – đã gióng lên hồi chuông báo động về tình trạng này. Hiện, các cấp, ngành, địa phương đang nỗ lực thực hiện các giải pháp cùng chung tay phòng chống đuối nước ở trẻ em. Trong đó, xã hội hoá xây dựng bể bơi đang là chủ trương lớn của tỉnh. Để làm được điều này, ngoài  những chính sách kêu gọi, thu hút đầu tư thì địa phương cũng rất cần sự chung tay, góp sức, hỗ trợ nguồn vốn từ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Với mục tiêu, trong một vài năm tới, Gia Lai sẽ là một trong những địa phương có hoạt động xã hội hóa bể bơi phát triển mạnh./.

Bích Thủy,  Xuân Huy

Trả lời