Theo kế hoạch giai đoạn 2017 – 2019, tỉnh Gia Lai sẽ thu hồi 30.000 ha đất rừng bị lấn chiếm để chuyển qua mục đích lâm nghiệp. Tuy nhiên đến nay, việc thu hồi đang gặp nhiều khó khăn.
Cụ thể trong các năm 2017 và 2018 sẽ thu hồi tối thiểu là 10.000 ha và năm 2019 là 20.000 ha. Qua công tác tuyên truyền, vận động hiện các hộ dân đã tự nguyện kê khai diện tích bị lấn chiếm là gần 20.200 ha. Tuy nhiên, đến nay mới chỉ thu hồi được hơn 1.300 ha để chuyển sang mục đích trồng rừng. Nguyên nhân là do đa phần diện tích lấn chiếm người dân đã trồng các loại cây dài ngày đang hoặc chuẩn bị cho thu hoạch; mặt khác, các hộ dân chưa hiểu rõ cơ chế hỗ trợ sau thu hồi nên không đồng thuận. Do đó, vấn đề đặt ra đối với các địa phương là cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu được việc thu hồi là phục vụ cho mục đích lâm nghiệp. Trong tổng diện tích thu hồi thì 70% là để chuyển sang trồng rừng có sự hỗ trợ của nhà nước và người dân sẽ được hưởng lợi khi thu hoạch; còn lại 30% diện tích vẫn giao lại cho người dân sản xuất để đảm bảo cuộc sống./.
Đức Hải, Minh Trí