Cùng với tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh và tại các địa phương đang tích cực tổ chức nhiều buổi tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn toàn tỉnh, nhằm nâng cao nhận thức của bà con khi tham gia giao thông.

Đến với một buổi tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT của lực lượng CSGT, Công an tỉnh tại xã Gào (Tp.Pleiku), điều nhận thấy đầu tiên là buổi tuyên truyền đã thu hút đông đảo bà con đến tham gia. Tại buổi tuyên truyền, lực lượng CSGT đã tập trung tuyên truyền cho bà con về những hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây ra TNGT trong thời gian qua như không đội MBH, chạy quá tốc độ, chạy sai phần đường, làn đường, điều khiển phương tiện giao thông khi đã uống rượu bia…
Thiếu tá Chyioh – Phòng PC08, Công an tỉnh Gia Lai cho biết: “Phòng PC08 đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với đội tuyên truyền lưu động của Đoàn Ca múa nhạc Đam San cùng với lực lượng cơ sở để tổ chức tuyền truyền pháp luật về trật tự ATGT tại vùng đồng bào DTTS, qua đây nhằm phổ biến những vấn đề cơ bản nhất về các quy định ATGT mong rằng sẽ tác động tốt đến nhận thức của người dân khi tham gia giao thông và mọi người sẽ chấp hành tốt.”
Theo thống kê Qúy I/2021, thành phố Pleiku là một trong những địa bàn đứng đầu về số vụ TNGT trong toàn tỉnh với 17 vụ (khiến 7 người chết và 16 người bị thương). Phần lớn các vụ TNGT đều liên quan đến đối tượng thanh, thiếu niên người đồng bào DTTS, đây cũng là đối tượng được lực lượng chức năng ở địa bàn các phường, xã, thành phố tập trung tuyên tuyền, nhắc nhở.
Thiếu tá Trương Thị Cẩm Dung – Phó Đội trưởng Đội CSGT-TT, Công an Tp.Pleiku trao đổi: “Đối với người đồng bào DTTS thì lực lượng Công an thành phố đã phối hợp với lực lượng công an ở các địa phương tiến hành tuyên truyền với nhiều hình thức để hướng dẫn, nhắc nhở bà con thực hiện tốt các quy định Luật Giao thông đường bộ. Tập trung chính tại các buổi tuyên truyền, chúng tôi đề nghị bà con cần quản lý tốt con em của mình, không cho con em mình độ chế, lắp ráp xe, không tham gia tụ tập đua xe trái phép.”
Anh Y Chon – Làng Châm Aneh, phường Chi Lăng, Tp.Pleiku chia sẻ: “Sau khi tham gia buổi tuyên truyền ngày hôm nay, bản thân tôi cũng đã nhìn nhận và hiểu hơn về Luật Giao thông đường bộ, cách phòng tránh các tình huống có thể xảy ra tai nạn khi tham gia giao thông, cách xử lý tình huống khi bị tai nạn giao thông… Đặc biệt, là phải chấp hành nghiêm các quy đinh về đội mũ bảo hiểm, không đua xe lạng lách để đảm bảo an toàn tính mạng cho bản thân và cho mọi người.”
Nhận thức về pháp luật giao thông của một bộ phận người dân vùng dân tộc thiểu số vẫn còn hạn chế. Đây chính là khó khăn trong công tác tuyên truyền của lực lượng chức năng, vì vậy để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả cao các lực lượng chức năng cần tiếp tục đổi mới, lực chọn hình thức, nội dung và biện pháp tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng tham gia giao thông là người DTTS; phát huy vai trò tích cực của các chức sắc tôn giáo, già làng, người uy tín trong cộng đồng./.
Xuân Huy- Phi Long – Bá Bính