Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Cập nhật 25/10/2024, 16:10:23

Để tiếp tục khẳng định quyết tâm thực hiện hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai vừa ban hành văn bản đề nghị các cấp ủy, cơ quan, địa phương, đơn vị tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, giáo dục cán bộ, đảng viên các chủ trương, mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng và Nhà nước về phòng chống tham nhũng, tiêu cực; về sự nguy hại và hậu quả của tham nhũng, tiêu cực nhằm góp phần tạo sự thống nhất cao trong nhận thức về tư tưởng, chính trị trong toàn hệ thống chính trị; thúc đẩy việc tự giác thực hiện các quy định về phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Thực hiện mục tiêu theo chỉ đạo của đồng chí Tô Lâm – Tổng Bí thư: Từ nay đến cuối năm 2024 và những năm tới công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực phải gắn với việc tổ chức đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XIV của Đảng; không để lọt vào cấp ủy những trường hợp tham nhũng, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm kỷ luật của Đảng, vi phạm pháp luật… Thực hiện tuyên truyền, giáo dục theo phương châm kết hợp hài hòa hai nhiệm vụ “phòng” và “chống”, trong đó chú trọng “phòng” là chính; tăng cường công tác giáo dục, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực gắn với tuyên truyền, nhân rộng gương người tốt – việc tốt; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, nghiêm túc “tự soi, tự sửa”, tự kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện lời thề, lời hứa của mình khi được kết nạp vào Đảng, khi được điều động, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý; phê phán, lên án những thói hư, tật xấu, tệ nạn xã hội và những biểu hiện của sự suy thoái, “tự diễn biến”, tự chuyển hóa”. Từng bước xây dựng văn hóa liêm chính trong thực thi nhiệm vụ; lấy việc thực hành văn hóa liêm chính tự giác, thường xuyên làm động lực bên trong, tạo sức “đề kháng” của cán bộ, đảng viên trước cám dỗ về lợi ích vật chất, không bị lôi kéo, mua chuộc dẫn đến phai nhạt mục tiêu, lý tưởng cách mạng, tha hóa, biến chất, có hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực./.

Trả lời