Đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển nông nghiệp

Cập nhật 06/8/2023, 10:08:39

Nghị quyết số 07 ngày 20/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai (khóa XVI), nhiệm kỳ 2020-2025 về đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển nông nghiệp, công nghiệp chế biến, công nghiệp năng lượng tái tạo và du lịch đến năm 2030 đã đề ra mục tiêu quan trọng nhằm góp phần thúc đẩy kinh tế của tỉnh phát triển theo chiều sâu, phát huy lợi thế cạnh tranh và nâng cao gia tăng giá trị. Trong đó, Nghị quyết đã nhấn mạnh về các nhiệm vụ, chỉ tiêu để phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng bền vững, nông nghiệp công nghệ cao, đa giá trị. UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Chương trình hành động để triển khai thực hiện nhằm đưa Nghị quyết vào cuộc sống với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, đã gặt hái được nhiều kết quả quan trọng.

Những dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao xuất hiện ngày càng nhiều tại Gia Lai. Không chỉ lớn về quy mô, diện tích mà các dự án còn đi đầu về ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại. Chính những bước tiến trong quy trình sản xuất đã góp phần nâng cao sản lượng, chất lượng và giá trị hàng hóa nông sản, từ đó nhiều loại nông sản chủ lực của Gia Lai như hồ tiêu, cà phê và các loại cây ăn trái như chuối, sầu riêng, chanh dây, thanh long, xoài, mít…đã “vượt đại dương” vươn đến các thị trường lớn trên thế giới như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, châu Âu, châu Mỹ…

Ông Đinh Gia Nghĩa – Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Giao cho biết: “Chúng tôi tập trung đầu tư nhiều vào công nghệ, đặc biệt công nghệ chế biến sâu để nâng cao chất lượng sản phẩm, tiến sâu vào thị trường Mỹ và châu Âu. Chúng tôi cũng hợp tác với nông dân để đảm bảo vùng nguyên liệu ổn định, đáp ứng cho nhà máy giữ ổn định sản xuất.”

Gia Lai đã hình thành được 18 khu sản xuất có tính chất công nghệ cao với tổng diện tích gần 3 nghìn 500 ha. Cùng với đó, khoảng 233 nghìn 523 ha cây trồng các loại được sản xuất theo hướng tiêu chuẩn như: VietGAP, GlobalGAP, 4C, Organic, Rainforest Alliance, FLO. Đây được xem là những bước tiến đáng ghi nhận trên lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh.

Anh Võ Thành Hải – Thôn 2, xã An Phú, TP. Pleiku nói: “Mục tiêu của chúng tôi là hướng đến nông nghiệp sạch, cung ứng ra thị trường phổ thông những sản phẩm an toàn với giá cả phải chăng. Bước đầu áp dụng làm nông nghiệp như thế này thì khá là vất vả, nhưng bây giờ cũng ổn định dần rồi. Trước mắt chúng tôi hướng đến cung ứng giống cây sạch cho bà con nông dân trong vùng, để mỗi người không cần phải đi xa để mua.”

Ông Nguyễn Văn Quang – Bí thư Đảng ủy xã An Phú, TP. Pleiku nói: “Các cấp ủy trên địa bàn xã đã cùng vào cuộc để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kiến thức cho người dân về một nền nông nghiệp có ứng dụng công nghệ vào sản xuất, thay thế dần tư duy làm nông nghiệp kiểu cũ. Nông nghiệp công nghệ cao vừa mang lại lợi ích kinh tế, còn mang lại giá trị về sức khỏe cho chính người sản xuất.”

Hướng đến một nền nông nghiệp hàng hóa, những năm qua, tỉnh Gia Lai đã đẩy mạnh thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Hơn 50 dự án trồng trọt, 205 dự án trong lĩnh vực chăn nuôi, 36 dự án trồng rừng đã và đang được xúc tiến triển khai. Những dự án này đã mang đến “hơi thở” mới cho hoạt động sản xuất nông nghiệp của tỉnh. Theo đó, không chỉ làm gia tăng sản lượng, khối lượng, chất lượng hàng hóa nông sản mà còn góp phần thu hút, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho lao động ở khu vực nông thôn.

Với tiềm năng dồi dào về đất đai, đa dạng về thổ nhưỡng, Gia Lai đang tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, nhất là trên các lĩnh vực có nhiều lợi thế như chăn nuôi, trồng trọt, dược liệu.

Giáo sư Oh Sang Sik – Chủ tịch Mạng lưới Nông nghiệp quốc tế tại Việt Nam nhận xét: “Chúng tôi có ấn tượng rất tốt với vùng đất và con người  Gia Lai. Chúng tôi đang muốn khảo sát về thổ nhưỡng, khí hậu tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh của Gia Lai để có thể xúc tiến hợp tác sản xuất dược liệu, đặc biệt là mong muốn triển khai dự án trồng sâm Hàn Quốc tại đây để có thể phát triển vùng trồng mới cho loại dược liệu quý của Hàn Quốc, từ đó người dân Gia Lai và Việt Nam có thể tiếp cận dễ dàng hơn với loại thực phẩm chăm sóc sức khỏe này. Cùng với đó, chúng tôi cũng mong muốn hợp tác để phát triển các loại dược liệu của Gia Lai sang thị trường Hàn Quốc.”

Tập trung đầu tư phát triển khâu sản xuất, hỗ trợ pháp lý và hỗ trợ về nhãn hiệu, thương hiệu, mã số vùng trồng cho nông dân và doanh nghiệp; trên 7 nghìn ha cây ăn trái (chiếm gần 1/4 tổng diện tích cây ăn trái của tỉnh) đã và đang được xúc tiến làm hồ sơ cấp mã số vùng trồng. Trong đó, có 94 mã số vùng trồng đã được cấp với hơn 6 nghìn 300 ha cây ăn trái và 22 mã số cơ sở đóng gói với tổng công suất đóng gói khoảng 665 – 795 tấn quả tươi/ngày đã được công nhận. Ngoài ra, 295 nhãn hiệu hàng hóa nông sản, 13 nhãn hiệu, thương hiệu hỗn hợp của tỉnh cũng đã được đăng ký và được cấp văn bằng bảo hộ.

Ông Lê Tấn Hùng – Phó trưởng phòng NN & PTNT huyện Đak Đoa cho biết: “Bắt đầu từ năm 2022 đến nay, Phòng NN & PTNT huyện phối hợp cùng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật của Sở Nông nghiệp đã tổ chức triển khai, kết nối làm mã số vùng trồng cho người dân để xuất khẩu/ Đến nay đã có trên dưới 20 mã số được xây dựng.  Triển khai trên 3 loại cây trồng là chanh dây, chuối, sầu riêng, tiếp đến sẽ xây dựng trên các loại cây ăn quả khác và hồ tiêu.”

Những đột phá trên lĩnh vực nông nghiệp chính là sự thể hiện rõ nét về sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự quyết tâm của ngành Nông nghiệp cùng các địa phương nhằm đạt được mục tiêu mà Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) đã đề ra.

Ông Lưu Trung Nghĩa – Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai trao đổi: “Ngành nông nghiệp được tỉnh xác định là ngành trụ cột, chiếm tỷ trọng cao trong thời gian dài và liên quan đến khu vực kinh tế nông thôn, giải quyết việc làm gắn với xây dựng nông thôn. Trước đây tỉnh đã có nghị quyết về phát triển rau, cây ăn quả/ nghị quyết thu hút doanh nghiệp đầu tư về nông nghiệp công nghệ cao, lâm nghiệp bền vững…Thế mạnh của Gia Lai là về trồng trọt, khi bắt đầu thực hiện Nghị quyết, chúng ta chỉ có khoảng 6 nghìn ha cây ăn trái thôi, đến nay đã có 30 nghìn ha cây ăn trái và đang tiếp tục mở rộng diện tích đưa Gia Lai trở thành trung tâm, đi đầu phát triển ngành cây ăn trái của cả nước. Qua đó thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư, liên kết với người nông dân. Đối với ngành chăn nuôi, các nhà đầu tư đang quan tâm và đã có một số doanh nghiệp vào đầu tư chăn nuôi.”

Dưới sự soi sáng của Nghị quyết số 07 NQ/TU ngày 20-1-2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) và sự lãnh, chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh; sự tích cực, chủ động của các ngành, địa phương, quy mô, diện mạo nền nông nghiệp của tỉnh đã có sự khởi sắc, lớn mạnh cả về chất và lượng. Đây là nền tảng và là động lực để Gia Lai tiếp tục nỗ lực, quyết tâm nâng cao hơn nữa giá trị của ngành Nông nghiệp, giữ vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế; hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra.

Ngọc Hà – R’Piên – Huy Toàn

Trả lời