Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” để chung tay xây dựng Gia Lai phát triển

Cập nhật 15/10/2020, 08:10:26

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “…Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Và thực tiễn đã chứng minh, dưới sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp Nhân dân, Đảng ta đã chèo lái con thuyền cách mạng hoàn thành được mục tiêu giải phóng dân tộc, đưa đất nước ta tiến lên con đường chủ nghĩa xã hội. Hưởng ứng phong trào thi đua “Dân vận khéo”, trong những năm qua, trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã xuất hiện hàng trăm mô hình, điển hình tiên tiến trên các mặt đời sống xã hội, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp Nhân dân. Qua đó, đã góp phần quan trọng trong thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở mỗi địa phương, đơn vị để xây dựng Gia Lai ngày càng phát triển. Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2020), Truyền hình Gia Lai xin giới thiệu phóng sự: “Đẩy mạnh phong trào “Dân vận khéo” để chung tay xây dựng Gia Lai phát triển”.

Trong suốt 2 cuộc kháng chiến chống quân xâm lược và trong thời kỳ đổi mới, công tác dân vận của Đảng luôn được đổi mới về nội dung, hình thức để phù hợp với từng giai đoạn lịch sử. Đối với Đảng bộ tỉnh Gia Lai phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được triển khai đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực theo hướng “gần dân, sát dân” nhằm tập trung chăm lo nâng cao đời sống cho Nhân dân.

Bà Vũ Thị Thu, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai cho biết: “Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo hệ thống chính trị triển khai, thực hiện công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo” một cách đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực, được các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, thực sự đi vào cuộc sống và phát huy được quyền làm chủ của nhân dân. Công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” được chú trọng, đến nay, toàn tỉnh có 671 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực có sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư, từ đó đã góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh trong những năm gần đây tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh nhà có bước phát triển vượt bậc; quốc phòng – an ninh luôn được giữ vững. Trong 18 chỉ tiêu của Đại hội XV Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 – 2020 có 15 chỉ tiêu hoàn thành đạt và vượt. Kinh tế đạt mức tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng (GRDP) bình quân hằng năm đạt 7,83%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 52,54 triệu đồng, tăng 1,5 lần so với năm 2015. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 19,71% năm 2015 xuống còn khoảng 4,5% vào cuối năm 2020; riêng trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm từ 40,1% còn dưới 6,25%. Để đạt được những kết quả trên, thì từng tổ chức trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã thực hiện tốt công tác dân vận để vận động Nhân dân cùng chung tay thực hiện. Qua công tác dân vận, nhất là trong khối chính quyền, cũng đã nâng cao đạo đức công vụ của mỗi cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ theo hướng “trọng dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ”.

Anh Phạm Văn Đại, Cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Ayun Pa cho biết: “Khi công dân đến thì mình phải chào hỏi và xem họ làm thủ tục gì; nếu thuộc lĩnh vực của mình thì mình tiếp nhận, sắp xếp hồ sơ  và nếu đầy đủ thì lập phiếu hẹn để thông báo thời hạn trả kết quả; còn nếu hồ sơ không đầy đủ thì làm phiếu hướng dẫn hồ sơ; cái nào đơn giản thì mình hướng dẫn người ta hoàn thiện và tiếp nhận luôn; và cái nào không hoàn thiện được thì làm phiếu hướng dẫn cụ thể cho người dân”.

Chị Huỳnh Diễm Ý Như, Phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa bày tỏ: “Đến đây thì tôi thấy các anh chị ở đây rất là niềm nở, giải quyết công việc rất là nhanh gọn, không làm mất thời gian của cá nhân”.

Một trong những kết quả nổi bật trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” là gắn với xây dựng nông thôn mới. Dù điểm xuất phát thấp, song tỉnh Gia Lai đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự chung sức, đồng lòng của người dân bằng việc hiến đất, góp công, góp tiền để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó mà từ khi triển khai thực hiện chương trình chưa có xã nào đạt chuẩn, thì đến cuối năm 2020 toàn tỉnh có 81 xã, 5 địa phương cấp huyện và 84 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới.

Ông Vũ Hồng Duy, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phú Thiện trao đổi: “Chỉ đạo mặt trận và các đoàn thể huyện tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân tiếp tục thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới; vận động Nhân dân phát huy trách nhiệm của mình trong thực hiện chương trình; cụ thể là trong việc chỉnh trang nhà cửa, bảo vệ môi trường, di dời chuồng trại ra khỏi gầm sàn; trong việc xây dựng bộ mặt nông thôn mới ở thôn, làng, tổ dân phố”.

Có thể thấy, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã có sức lan tỏa mạnh mẽ và tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và gắn với từng phong trào, cuộc vận động của các cấp, các ngành trong toàn tỉnh, nhất là trong các khối mặt trận, khối chính quyền và lực lượng vũ trang. Phát huy truyền thống 90 năm công tác dân vận của Đảng, Đảng bộ tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” để tạo sự chung sức, đồng lòng trong các tầng lớp Nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Bà Vũ Thị Thu, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai cho biết: “Tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện tốt các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận; nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Dân vận khéo” theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhất là “Dân vận khéo” trong tham gia xây dựng nông thôn mới, gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hướng về cơ sở, kịp thời giải quyết những vướng mắc trong Nhân dân và từng bước nâng cao đời sống cho người dân để tạo sự đồng thuận trong Nhân dân; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết XVI của tỉnh Đảng bộ”.

Gia Lai đang hướng đến mục tiêu trở thành vùng động lực ở khu vực Tây Nguyên. Và trên con đường phát triển đi lên công tác dân vận giữ vai trò hết sức quan trọng nhằm tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao trong các tầng lớp Nhân dân để cùng chung tay với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đưa tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững và vươn lên một tầm cao mới./.

Đức Hải, R’Piên, Huy Toàn

Trả lời