Đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi

Cập nhật 05/11/2020, 08:11:16

Thời gian vừa qua, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” được các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh triển khai sâu rộng. Phong trào không chỉ tạo được không khí thi đua sản xuất giỏi, mà qua đó còn giúp đỡ được rất nhiều hội viên nông dân thoát nghèo bền vững.

Gia đình ông Lương Văn Thìn và bà Trịnh Thị Huyền ở xã Ia Roong, huyện Chư Pưh là một điển hình của phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi của địa phương. Nhiều năm trước, khi tiêu rớt giá và bị dịch bệnh trầm trọng, gia đình ông vô cùng khó khăn. Nhưng không nản chí, vợ chồng ông quyết định vay vốn Hội Nông dân xã đầu tư, mở rộng chăn nuôi. Đến nay, gia đình ông có nguồn thu nhập ổn định từ chăn nuôi heo nái, heo thịt, dê và gà…Khi kinh tế đã ổn định, gia đình ông quyết định tham gia mô hình trồng tiêu sạch của Hội Nông dân huyện. Không chỉ làm giàu cho bản thân, gia đình ông còn rất tích cực trong việc hỗ trợ con giống, cây giống, hướng dẫn kỹ thuật cho các hội viên khó khăn khác trên địa bàn.

Bà Huyền chia sẻ: “Kinh tế khó khăn, gia đình tôi vay vốn của Hội Nông dân để mở rộng mô hình chăn nuôi heo. Chỉ sau 1 năm là tôi trả hết nợ. Giờ mô hình nuôi heo của tôi đã ổn định và phân phối heo giống cho bà con. Heo giống của tôi cũng đẹp nên bà con rất thích”.

Nhiều năm qua, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã liên tục phát triển cả về quy mô và chất lượng, thu hút đông đảo các hộ nông dân tham gia. Bình quân hàng năm, toàn tỉnh có hơn 60.000 hộ nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Bên cạnh đó, các hội viên Hội Nông dân tỉnh đã nâng cao tinh thần đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ nhau về vốn, cây, con giống cũng như kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh. Cụ thể, trong 5 năm qua, đã có trên 26 tỷ đồng từ các hội viên cho nhau mượn không lấy lãi để phát triển các mô hình kinh tế. Ngoài ra còn có hơn 15 nghìn giống cây, trên 5 nghìn con giống các loại và góp hơn 1.500 ngày công để hỗ trợ nhau làm kinh tế. Qua đó đã giúp nhiều hộ nông dân thoát nghèo, vươn lên làm ăn khá giả, góp phần tích cực vào công tác xóa đói giảm nghèo tại địa phương.

Ông Nguyễn Minh Trưởng – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Gia Lai cho biết: “Thời gian qua, từ phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, chúng tôi đã thành lập Câu lạc bộ Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, nhằm truyền cảm hứng cho hội viên nông dân noi gương, học tập lẫn nhau. Đồng thời thông qua các câu lạc bộ này giúp hội viên về vốn, về kỹ thuật, để giúp các hội viên nông dân yếu thế hơn phát triển trong thời gian tới”.

Qua phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” thời gian qua đã xuất hiện nhiều mô hình nông dân làm ăn giỏi, sản xuất kinh doanh đạt năng suất cao, quy mô sản xuất hiện đại và có xu hương mở rộng theo hình thức hợp tác xã ngày càng nhiều, góp phần không nhỏ trong việc thúc đẩy nền kinh tế ở địa phương./.

Trương Trang, Duy Linh

Trả lời