Thời gian quan, một số địa phương trong tỉnh đã tổ chức hội thi “Tuyên truyền viên giỏi về ATGT trong cán bộ, công nhân, viên chức, lao động”. Đây là sân chơi bổ ích, giúp các tuyên truyền viên nâng cao kiến thức, rèn luyện kỹ năng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đặc biệt là pháp luật về an toàn giao thông.
Theo ghi nhận tại hội thi tuyên truyền viên giỏi về ATGT của huyện Krông Pa đã có nhiều tiểu phẩm được dàn dựng công phu, bám sát chủ đề và tập trung vào những vấn đề nóng về ATGT như: tiểu phẩm “Diêm Vương xử tội anh hùng xa lộ”; “Dừng lại khi chưa muộn”… qua đó chỉ ra nguyên nhân gây ra các vụ tai nạn giao thông, phần lớn là do thiếu ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ, không đội mũ bảo hiểm, uống rượu bia khi tham gia giao thông…
Anh Nguyễn Đình Hòa – Đoàn viên CĐCS Đội Dịch vụ đô thị và Xây dựng công trình giao thông huyện Krông Pa, Gia Lai cho biết: “An toàn là bạn tai nạn là thù” vì tai nạn không chỉ cướp đi sinh mạng mà còn trở thành gánh nặng cho xã hội. Không những riêng tôi mà những thí sinh tham gia hội thi lần này được nắm bắt được những kiến thức cơ bản để tuyên truyền đến gia đình, đồng nghiệp trong cơ quan đặc biệt là lớp trẻ để tham gia giao thông tránh những điều đáng tiếc xảy ra”.
- Tại thành phố Pleiku, các tuyên truyền viên ở mỗi đơn vị lại có những cách thể hiện mang phong cách riêng. Theo đó, các đội thi đã vận dụng linh hoạt tác phẩm đưa vào nội dung tuyên truyền bằng sự nhiệt huyết và lòng đam mê. Đây là cách tuyên truyền nhẹ nhàng, dễ đi vào lòng người, thông qua câu chuyện nêu các tình huống về ATGT, đồng thời lồng ghép đưa ra các giải pháp cấp bách kiềm chế TNGT và ùn tắc giao thông…
Anh Nguyễn Quang Vũ – Đoàn viên CĐCS phường Hoa lư, TP.Pleiku, Gia Lai cũng chia sẻ: “Với mục đích của hội thi thì đơn vị chúng tôi cũng đã đem đến hội thi tác phẩm “Không sao đâu” với nội dung đề cập đến vấn đề uống rượu bia rồi điều khiển phương tiện giao thông gây nguy hiểm đến tính mạng và ảnh hưởng đến người xung quanh, qua đây muốn nhắc nhở mọi người nói không với rượu bia khi tham gia giao thông. Tại địa phương thì chúng tôi cũng thường xuyên tổ chức phối hợp với đoàn thể đổi mới phương pháp thích hợp với từng hoàn cảnh cụ thể để tuyên truyền Luật ATGT đến với từng tầng lớp người dân và trong đội ngũ CBVC-NLĐ làm sao đó giảm thiểu tình trạng vi phạm luật, đảm bảo ATGT…”
Để góp phần đảm bảo TTATGT và giảm thiểu tình trạng TNGT, ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền của lực lượng tuyên truyền viên thì CBVC-NLĐ, mỗi người dân cần nâng cao ý thức tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường bộ, có như vậy mới góp phần giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra./.
CTV Xuân Huy, Quang Ngọc (Huyện Krông Pa)
CTV Bá Bính (Thành phố Pleiku)