Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ đến tận thôn, làng

Cập nhật 29/4/2022, 08:04:04

Để kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông, một trong những giải pháp đang được tỉnh Gia Lai triển khai đó là huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, trong đó tập trung đổi mới phương thức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ đến tận thôn, làng. Đây được xem là giải pháp căn cơ đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

   

Qua phân tích các vụ tai nạn giao thông xảy ra trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh Gia Lai, chiếm phần lớn là do ý thức chủ quan của người điều khiển phương tiện. Đặc biệt tai nạn giao thông liên quan đến thanh thiếu niên dân tộc thiểu số vi phạm nồng độ cồn, không có giấy phép lái xe, phóng nhanh vượt ẩu… có chiều hướng gia tăng. Để kiềm chế tai nạn giao thông trong thời gian tới, tại Hội nghị sơ kết Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2022 được Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức mới đây, đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai đề nghị cả hệ thống chính trị, các ngành, chính quyền địa phương các cấp và lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh siết chặt kỷ cương. Trên cơ sở nghiên cứu thực tế, tập trung đổi mới phương thức tuyên truyền sát với tình hình thực tế để nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ trong từng người dân.

       Đồng chí Võ Ngọc Thành chỉ đạo: “Tuyên truyền cá biệt, tuyên truyền theo nhóm, mà muốn tuyên truyền cá biệt thì phải nắm chắc đối tượng; những đối tượng nào thường xuyên tham gia nhóm quậy phá, lạng lách, đánh võng, những đối tượng thường xuyên đi nhậu rồi say xỉn, đưa phương tiện ra lái rồi coi đó là thành tích của mình và tuyên truyền trong từng khu vực, từng làng./Tranh thủ các chức sắc tôn giáo, tranh thủ các già làng, thôn trưởng, tranh thủ những người uy tín trong từng khu, từng cụm dân cư để chúng ta biết được các đối tượng cần tuyên truyền./ Quyết tâm làm sao trong 6 tháng đầu năm và cả năm 2022 này chúng ta phải giảm sâu cả 3 tiêu chí và không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng như thời gian vừa qua và giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng“.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh, thời gian qua, cả hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành tiến hành đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức xuống tận cơ sở. Tranh thủ sự ủng hộ của các già làng, thôn trưởng, người có uy tín để truyền tải thông điệp đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Cùng với đó, rà soát, lên danh sách các đối tượng thường xuyên vi phạm trật tự an toàn giao thông để có biện pháp giáo dục phù hợp. Trong 4 tháng đầu năm 2022, gần 2.000 thanh thiếu niên, chủ yếu là thanh thiếu niên dân tộc thiểu số đã được gọi hỏi, răn đe cá biệt và cho ký cam kết không tái phạm các quy định về an toàn giao thông.

      Anh Đinh Văn Sinh – Làng Hòa Bình, xã Tú An, thị xã An Khê cho biết: “Tham gia giao thông phải đội mũ bảo hiểm, không đi nhanh rồi không đi ngược chiều. Ví dụ như đi nhanh nếu xảy ra tai nạn thì khổ gia đình và khổ bản thân mình”.

Ông Ngô Văn Thành – Phó Chủ tịch UBND xã Ia Drăng, huyện Chư Prông (kiêm Bí thư Chi bộ làng Klũ) cho biết: “Chúng tôi phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể cũng như hệ thống chính trị của thôn tuyên truyền đến từng hộ dân một để người ta nắm được các quy định của pháp luật, từ đó nhắc nhở con em của mình. Các trường hợp thanh thiếu niên sử dụng các loại phương tiện như là có phân khối lớn, nẹt pô, chạy xe không đúng quy định thì đã giảm thiểu một cách rõ rệt”.

Thông qua công tác tuyên truyền, lực lượng chức năng cũng cho các gia đình ký cam kết không giao xe cho con em điều khiển khi chưa đủ tuổi và chưa có giấy phép lái xe. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với hệ thống chính trị tại cơ sở trong việc quản lý, giáo dục các thanh thiếu niên ngay trong mỗi gia đình./.

 Đoàn Bình, Thanh Sáng

Trả lời