Những năm qua, thành phố Pleiku đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về các chính sách, lợi ích của BHXH nói chung, BHXH tự nguyện nói riêng và BHYT. Nhờ đó, tỷ lệ người dân tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn ngày càng tăng.
Xã Trà Đa, TP.Pleiku luôn xác định việc nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm Y tế hộ gia đình là một trong những chính sách an sinh xã hội. Vì vậy UBND xã đã chỉ đạo các thôn rà soát, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia. Đồng thời, xã cũng tăng cường phối hợp với các ngành, đoàn thể tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện và BHYT. Đến nay, tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn đạt trên 90% và số người trong độ tuổi lao động tham gia bảo hiểm xã hội ngày càng tăng.
Ông Bùi Văn Phúc – Chủ tịch UBND xã Trà Đa, TP.Pleiku cho biết: “Việc phối hợp để tuyên truyền cho nhân dân nắm các chủ trương và bảo hiểm y tế là một hình thức rất là phù hợp, qua đó giúp người dân nắm được các quyền lợi của người dân khi tham gia bảo hiểm y tế và các hình thức tham gia trong đó có cả bảo hiểm y tế cả bảo hiểm xã hội, góp phần cho nhân dân chủ động hơn trong việc thực hiện các tính toán các phương án để lựa chọn hình thức phù hợp để có điều kiện tham gia các hình thức bảo hiểm cho phù hợp. Qua việc tuyên truyền này cũng góp phần nâng cao tỷ lệ nhân dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội trên địa bàn”.
Thời gian qua, BHXH tỉnh phối hợp với các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn thành phố triển khai hiệu quả các giải pháp nhằm mở rộng số người tham gia BHXH, nhất là đối với người lao động thuộc doanh nghiệp ngoài Nhà nước, hợp tác xã… Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện bằng nhiều hình thức. Đặc biệt, tổ chức hội nghị tư vấn, đối thoại về chế độ, chính sách BHXH, BHYT cho các đối tượng tham gia, theo đó, hỗ trợ mức đóng 30% đối với hộ nghèo; 25% đối với hộ cận nghèo và 10% cho các đối tượng khác. Qua đó, người dân hiểu rõ hơn chính sách của Nhà nước đối với các loại hình bảo hiểm, quyền và nghĩa vụ khi tham gia bảo hiểm.
Ông Y Nglưn – Làng Nha Prông, phường Thắng Lợi, TP.Pleiku cho biết: “Từ trước tới giờ là tôi cũng đóng bảo hiểm y tế 20 mấy năm rồi, trong đó có quy định là hỗ trợ 80% của nhà nước còn 20% của dân. Nhưng mà từ đó tới giờ là cán bộ tuyên truyền về đóng bảo hiểm xã hội là tôi thấy có lợi ích như thế này, thứ nhất là sau này mình về hưu là có lương hưu, thứ hai là đóng phí trong đó có của nhà nước hỗ trợ thêm một phần nào đó cho nên quyết định tôi đóng tôi mua để sau này có lương hưu”.
Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền dưới nhiều hình thức, nhất là trong đợt truyền thông cao điểm những tháng vừa qua, số người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn tp tăng đáng kể so với các tháng trước đó. Đến nay, TP.Pleiku có 215.460 người tham gia BHYT, chiếm tỷ lệ 80% dân số; số người tham gia BHXH là 34.528 người, chiếm 21% lực lượng lao động, trong đó, BHXH tự nguyện là 2.268 người.
Ông Lê Tiến Mạnh – Trưởng phòng Truyền thông và phát triển đối tượng Bảo hiển xã hội tỉnh Gia Lai cho biết: “Các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương đã có sự phối hợp rất là chặt chẽ trong vấn để truyền tải các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến với người dân tại các khu dân cư, rồi tại các tổ dân phố để truyền tải những chính sách thiết thực nhất liên quan quyền lợi của người tham gia đên với người dân. Đặc biệt, là chính quyền cơ sở các xã phường các chi hội đoàn thể rồi tổ dân phố họ đặc biệt quan tâm đến chính sách này bởi vì bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là một trong các chỉ tiêu trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương thành ra sự quan tâm của Các cấp uỷ Đảng, chính quyền rất là tốt, bảo hiểm xã hội cũng hết sức là cố gắng để cùng với các cấp uỷ chính quyền đưa chính sách này tới cho người dân”.
Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, BHXH TP sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để nâng cao tỷ lệ người tham gia BHXH trên địa bàn, nhằm đảm bảo mọi công dân có quyền được thụ hưởng an sinh xã hội, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương./.
CTV Hải Yến – Bá Bính