Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025, nhiều đơn vị trường học ở vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Chư Pưh đã được hỗ trợ kinh phí để sửa chữa, nâng cấp và xây dựng nhiều phòng học mới. Việc bổ sung cơ sở vật chất trường lớp đã tạo điều kiện để ngành Giáo dục huyện Chư Pưh khắc phục khó khăn, thiếu thốn, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục vùng khó, đồng thời góp phần quan trọng trong việc triển khai thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.
Đây là Điểm trường làng Tông Kek, thuộc Trường Tiểu học Lê Văn Tám ở xã Ia Hla, huyện Chư Pưh. Những phòng học ở đây đã xuống cấp và không đáp ứng số lượng học sinh tại địa phương. Đầu năm 2024, từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Điểm trường làng Tông Kek đã được huyện Chư Pưh đầu tư xây thêm 4 phòng học mới. Đến nay các phòng học cơ bản đã hoàn thành, sẽ đưa vào sử dụng phục vụ năm học 2024-2025.
Cô giáo Lê Thị Dung – Giáo viên Điểm trường làng Tông Kek, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh nói: “Điểm trường làng chúng tôi giảng dạy bị xuống cấp hư hỏng nhiều năm rồi. Năm nay thì được xây mới thêm phòng học, cô và trò chúng tôi vui lắm vì có phòng mới, cô và học sinh sẽ được ngồi rộng rãi và giảng dạy học tập sẽ tốt hơn…”
Cô giáo Nguyễn Thị Thu Thủy – Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Văn Tám, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh cho biết: “Trường chúng tôi ngoài các lớp học ở điểm chính thì có lớp học 2 điểm làng. Các điểm trường làng thì phòng học thiếu và tạm bợ nên gặp khó khăn trong việc dạy và học. Năm nay thì cả 2 điểm làng đều được xây thêm phòng học mới, nhà trường rất mừng để đảm bảo vật chất thuận lợi cho giáo viên và học sinh, tạo điều kiện thuận lợi để nhà trường triển khai thực chương trình giáo dục phổ thông 2018, nâng cao chất lượng dạy và học….”
Nhờ nguồn kinh phí từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025, nhiều đơn vị trường học ở vùng dân tộc thiểu số đã được đầu tư sửa chữa và xây mới. Cơ sở vật chất trường lớp là 1 trong những yếu tố quan trọng để ngành Giáo dục huyện Chư Pưh triển khai thực thiện có hiệu quả Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Thầy giáo Lê Hồng Mạnh – Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chư Pưh trao đổi: “Để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 thì cần nhiều điều kiện tại cơ sở để triển khai bởi rất nhiều chỉ tiêu đề ra. Chỉ riêng về phòng học là phải đầy đủ , đảm bảo tỷ lệ học sinh trong 1 lớp, rồi thêm các phòng học bộ môn chức năng nữa. Trong 3 năm vừa rồi thì nhờ có nguồn vốn của Nhà nước đầu tư xây dựng thêm nhiều phòng học mới ở các trường học ở vùng dân tộc thiểu số, chúng tôi sẽ chỉ đạo các trường triển khai từng bước đổi mới phương pháp dạy học, để đảm bảo thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 đạt hiệu quả…”
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, trong đó có chủ trương đầu tư, phát triển giáo dục và đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị trường học nâng cao chất lượng dạy và học./.
Ngọc Ánh – Minh Trung