Đầu tư tôn tạo các di tích lịch sử gắn với phát triển du lịch

Cập nhật 27/8/2018, 14:08:05

Với nhiều di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh có sức hấp dẫn, việc trùng tu, tôn tạo nhằm bảo tồn, gìn giữ các di tích lịch sử, văn hóa gắn với phát triển du lịch đã và đang được các cấp, các ngành tỉnh Gia Lai quan tâm triển khai thực hiện. Kết quả, một số di tích đã trở thành những điểm đến du lịch thu hút khách tham quan, từ đó thúc đẩy sự phát triển du lịch, đóng góp quan trọng vào ngân sách của địa phương và từng bước nâng cao đời sống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh. 

Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh Gia Lai tại xã Krong, huyện Kbang trước đây được gọi là Căn cứ địa cách mạng Khu 10 – một địa điểm quan trọng bậc nhất trong lịch sử đấu tranh cách mạng của tỉnh, được xếp hạng là di tích lịch sử cấp tỉnh năm 2007. Nhằm giữ gìn và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa của di tích,  tỉnh Gia Lai đã quyết định cho đầu tư, tôn tạo với kinh phí gần 10 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương và xã hội hóa. Công trình đã được khánh thành đúng vào dịp Kỷ niệm 128 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2018). Đây được xem là “địa chỉ đỏ” nhằm giáo dục truyền thống “uống nước nhớ nguồn” cho thế hệ trẻ cũng như trở thành điểm tham quan, phát triển du lịch.

Ông Võ Văn Phán – Chủ tịch UBND huyện Kbang cho biết: “Đây là một công trình lịch sử của tỉnh tại xã Krong, huyện Kbang. Khi được tôn tạo lại, huyện chúng tôi có trách nhiệm quản lý, gìn giữ để giáo dục cho thế hệ trẻ và là nơi điểm đến sau này trở thành điểm du lịch, khách đến tạo điều kiện cho bà con xã Krong phát triển”

Di tích Làng kháng chiến Stơr, xã Tơ Tung, huyện Kbang được công nhận là Di tích lịch sử cấp Quốc gia từ năm 1993. Năm 2011, công trình Nhà lưu niệm Anh hùng Núp cũng đã được khánh thành. Đây là ngôi nhà được xây dựng hiện đại theo kiểu dáng kiến trúc nhà sàn Bahnar truyền thống – là nơi trưng bày những hiện vật về cuộc đời, sự nghiệp của Anh hùng Núp và truyền thống đấu tranh bất khuất của dân làng Stơr. Sau khi khánh thành đưa vào hoạt động, Nhà lưu niệm Anh hùng Núp đã thu hút được khách tham quan và trở thành trung tâm sinh hoạt văn hóa, giáo dục truyền thống của huyện Kbang và của tỉnh.

Tiến sĩ – Nguyễn Thị Kim Vân, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Gia Lai cho biết:  “Sau khi di tích này được xếp hạng là di tích cấp quốc gia, địa phương là tỉnh Gia Lai và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng đã có nhiều chương trình trong việc đầu tư, tôn tạo cho di tích này. Như các bạn thấy, sau khi di tích được trùng tu tôn tạo, ở vùng đất phía Tây Nam huyện Kbang này nó là một vùng trước đây rất hoang vắng thì giờ đây điểm di tích như điểm sáng, lóe lên trong đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc nơi đây. Làng Stơr đã thật sự trở thành một điểm đến và đây cũng được xếp trong 10 điểm đến được tổ chức du lịch Việt Nam bình chọn”.

Đối với quần thể Di tích Tây Sơn Thượng đạo tại thị xã An Khê đã được công nhận là Di tích văn hóa cấp Quốc gia năm 1991. Cụm di tích gắn với nhiều lễ hội truyền thống, hoạt động được chính quyền địa phương duy trì tổ chức hằng năm nhằm đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của bà con nhân dân cũng như khách du lịch khi đến với địa phương, như: Lễ hội Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa, Cầu Huê …

Ông Nguyễn Kim Quang, Phó Chủ tịch UBND thị xã An Khê cho biết: “Trên cơ sở những giá trị lịch sử văn hóa vùng đất An Khê gắn với di tích Tây Sơn Thượng Đạo, thời gian qua thị xã An Khê rất quan tâm, đặc biệt trong năm 2018 đã xây dựng Đề án phát triển du lịch đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Trong đó xác định có 09 nhiệm vụ trọng tâm để kêu gọi đầu tư nhằm bảo tồn phát huy giá trị văn hóa vùng đất An Khê gắn với di tích Tây Sơn Thượng đạo và phát triển du lịch”.

 Có thể nói, những kết quả đạt được trong công tác trùng tu, tôn tạo di tích trên địa bàn tỉnh Gia Lai những năm qua là tương đối rõ nét. Toàn tỉnh hiện có 13 di tích được xếp hạng di tích cấp Quốc gia; 08 di tích cấp tỉnh và 51 di tích dự kiến lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng trong giai đoạn 2018 -2023. Để các di tích lịch sử, văn hóa thu hút được du khách, tỉnh Gia Lai cần có chủ trương, chính sách phù hợp để tôn tạo, bảo tồn; đồng thời, có chiến lược khai thác, tạo ra  sản phẩm du lịch hấp dẫn, độc đáo, giúp du khách cảm nhận được các giá trị văn hóa của địa phương./.

Bích Thủy, R.Piên

Trả lời