Trước đây, khi nhắc tới giáo dục Gia Lai, chúng ta thường chỉ nói đến chất lượng đại trà và tỷ lệ duy trì sĩ số học sinh, nhất là với những địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS. Thế nhưng, những năm gần đây, những kỳ thi chọn học sinh giỏi các cấp, thậm chí là những kỳ thi có quy mô quốc tế đã vinh danh nhiều em học sinh đến từ cao nguyên Gia Lai. Điều đó cho thấy đã có sự chuyển biến trong chủ trương đầu tư cho giáo dục của địa phương, đặc biệt cho thấy sự nỗ lực của Ngành GD – ĐT trong việc chăm lo cho phong trào đào tạo học sinh chất lượng mũi nhọn.
Trường THCS Nguyễn Trãi ở xã biên giới Ia Dom, huyện Đức Cơ có gần 30% học sinh DTTS, cộng thêm điều kiện người dân đa phần làm nông nên nhìn chung sự quan tâm đầu tư của phụ huynh dành cho con em mình còn rất hạn chế. Thế nhưng, trong nhiều năm qua, ngôi trường này lại là điểm sáng trong phong trào học sinh giỏi của huyện. Riêng trong năm học 2019 – 2020 này, nhà trường đóng góp 8 thành viên cho đội tuyển của huyện tham gia Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh.
Cô giáo Đỗ Thị Kim Yến, Phó HT Trường THCS Nguyễn Trãi, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ cho biết: “Về CSVC và tài chính thì đúng là khó khăn thật nhưng xác định trong công tác chỉ đạo là không hề khó khăn. BGH nhà trường xác định rõ điều đó. Tức là đặt lên hàng đầu, tất cả ưu tiên mọi nguồn lực cho công tác bồi dưỡng. Năm nào nhà trường cũng có học sinh đi thi và đạt giải. Năm rồi có/ 12 em thì 8 em đạt giải, môn Văn có 3 em, môn hóa có 2 em, môn lý 1 em và môn Sử 2 em đi thi thì 2 em đạt giải trong đó 1 môn nhì, 2 môn giải 3 và còn lại là khuyến khích”.
Qua đó có thể thấy, yếu tố trường vùng sâu, vùng DTTS hay trường vùng thuận lợi không phải là điều kiện để làm nên phong trào học sinh giỏi. Quan trọng nhất là sự đầu tư có định hướng, quyết tâm của đội ngũ giáo viên và nỗ lực của các em học sinh. Điều đáng ghi nhận là trong những năm gần đây, ngày càng nhiều trường học chú trọng vấn đề này, theo đó, Kỳ thi chọn học sinh giỏi các cấp được đầu tư ở tất cả các địa phương trong toàn tỉnh, mang tới một luồng sinh khí mới cho phong trào học sinh chất lượng mũi nhọn. Nhờ đó mà Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh năm học 2019 – 2020 dù phải dời lịch thi tới 3 tháng song vẫn nhận được sự tham gia tích cực của tất cả 17 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
Em Lê Thị Huyền Trang , Đội tuyển Anh văn huyện Mang Yang, Gia Lai cho biết: “Em tham gia đội tuyển Tiếng Anh và ở huyện thì em đạt giải nhì.Khi bước vào kỳ thi cấp tỉnh thì em cảm thấy khá hồi hộp nhưng sẽ cố gắng để đạt kết quả tốt nhất.Thời gian vừa qua,em đã ôn luyện hết sức và cũng nhờ thầy cô đã bồi dưỡng mình”.
Kỳ thi chọn HS giỏi lớp 9 cấp tỉnh năm nay có 860 em tham gia tranh tài ở cả 8 bộ môn. Có thể một số địa phương chưa thể chọn đủ số lượng tối đa thành viên cho mỗi đội tuyển nhưng qua đó cũng cho thấy sự nghiêm túc trong việc tuyển chọn nguồn từ cơ sở để tiếp tục bồi dưỡng năng khiếu cho các em. Kết quả có tới 335 học sinh đạt giải. Đây là yếu tố quan trọng giúp tạo nguồn cho đội tuyển tỉnh Gia Lai tham gia Kỳ thi chọn HS giỏi cấp quốc gia lớp 12, đặc biệt là tạo được động cơ học tập chính đáng để mỗi em học sinh phát huy được sở trường và năng khiếu của bản thân.
Em Phan Anh Thư, HS đạt giải HS giỏi quốc gia môn Văn lớp 12 năm học 2019 – 2020 chia sẻ: Việc tham gia vào đội tuyển học sinh giỏi đối với em là một lựa chọn, một quyết định mà em chưa bao giờ hối hận. Em nghĩ nếu có khả năng mình nên tham gia vào vì thực sự nó giúp chúng em mở mang kiến thức, trí tuệ mà còn để lại những kỷ niệm mà chỉ có những bạn tham gia học sinh giỏi mới hiểu được.
Học sinh có năng khiếu cộng với giáo viên nhiệt tâm trong công tác bồi dưỡng, đặc biệt là chủ trương đầu tư cho phong trào học sinh giỏi kèm theo những chính sách ưu tiên xứng đáng sẽ là công thức cần được áp dụng từ mỗi cơ sở giáo dục cho đến mỗi địa phương để mang đến một kết quả khả quan cho mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn trong thời gian tới./.
Hoà Giang , Viễn Khánh