Dấu ấn xây dựng nông thôn mới năm 2014

Cập nhật 31/12/2014, 15:12:23

Tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, trong năm 2014 dù gặp không ít khó khăn, song dưới sự chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, đặc biệt là sự đồng lòng chung sức của toàn xã hội, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM trên địa bản tỉnh Gia Lai đã đạt được một số dấu ấn nhất định. 

 

Nông dân Kbang thu hoạch lúa vụ mùa.

 

Với nền tảng đã có 5 xã hoàn thành 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, ngay từ đầu năm 2014, Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của tỉnh đã thường xuyên, chỉ đạo, đôn đốc các địa phương tập trung mọi nguồn lực, tìm giải pháp tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới. Xác định việc nâng cao thu nhập cho người dân là nội dung quan trọng, nhiều địa phương tập trung triển khai những mô hình sản xuất mới, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

 

Tiêu biểu như mô hình trồng rau an toàn theo tiêu chuẩn Vietgap, mô hình trồng cây măcca, mô hình cánh đồng mẫu lớn trồng mía nguyên liệu gắn với công nghiệp chế biến,… Các hình thức tổ chức sản xuất từng bước chuyển dịch theo hướng hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, năng suất các loại cây trồng, vật nuôi đã không ngừng tăng lên, thu nhập của người dân đã được cải thiện.

 

Trò chuyện với chúng tôi ông Đỗ Thanh Thú-Xã An Phú – Tp.Pleiku nói: Theo chương trình xây dựng nông thôn mới, mình sản xuất theo tiêu chuẩn vietgap tôi thấy đỡ phần sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, an toàn cho sức khỏe của mình và môi trường. Thứ hai là sản phẩm mình làm ra giá bán cũng cao hơn.

 

Và đây là lời khẳng định của ông Trần Hữu Phước-Chủ tịch UBND xã Đăk Hlơ – Huyện Kbang: Xã chúng tôi là xã nông nghiệp, cây chính là cây mía làm vùng nguyên liệu cho Nhà máy đường An Khê và công ty đường Bình Định. Chúng tôi xác định cây mía tiếp tục đầu tư là cây mũi nhọn. Cụ thể là làm cánh đồng mẫu lớn chuyên canh cây mía, thu nhập ổn định so với những cây trồng khác.

 

 

Đối với việc phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn, toàn tỉnh đã làm mới hơn 382 km đường giao thông nông thôn; xây dựng và nâng cấp 38 công trình thủy lợi; kiên cố hóa 120 km kênh mương; xây mới 15 trường học,…góp phần tạo đà cho phát triển kinh tế, xã hội. Các tiêu chí khó thực hiện đã dần được tháo gỡ hiệu quả. Qua đó bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên

 

Ông Nguyễn Xuân Cải-Xã Ia Đrăng – Huyện Chư Prông chia sẻ: Riêng thôn chúng tôi có tới 11 sân bóng, cứ vào mỗi buổi chiều không kể già trẻ đều tập trung luyện tập thể thao rất vui, chưa kể phong trào văn hóa, văn nghệ,..

 

Bằng việc huy động hiệu quả các nguồn lực cùng tham gia, đồng thời phát huy tối đa vai trò chủ thể của người dân, chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đang diễn ra ngày một vững chắc.

 

Theo tổng hợp chưa đầy đủ của Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của tỉnh, đến cuối năm 2014, cả tỉnh đã có thêm 5 xã hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng NTM gồm: xã Chư Hdrông, Trà Đa (Tp.Pleiku), Nam Yang, Tân Bình (huyện Đăk Đoa); Hà Tam (Đăk Pơ).

 

Hiện tại toàn tỉnh đã có 10 xã hoàn thành chương trình xây dựng NTM. Dù chưa đạt mục tiêu phấn đấu có 25 xã hoàn thành chương trình xây dựng NTM vào cuối năm 2014 nhưng hầu hết các xã đều tiệm cận với 19 tiêu chí đã đề ra như xã Ia Đrăng, huyện Chư Prông. Hiện xã đã hoàn thành 18/19 tiêu chí, chỉ còn tiêu chí hộ nghèo chưa đạt.

 

Ông Phạm Văn Xứng-Chủ tịch xã Ia Đrăng – Huyện Chư Prông cho biết: Chúng tôi ở đây có 5 làng đặc biệt khó khăn nên tiêu chí hộ nghèo chưa đạt. Hàng năm chúng tôi thường phấn đấu giảm từ 3 – 4% hộ nghèo và hiện nay toàn xã còn 10% hộ nghèo. Xã đã cố gắng rất nhiều nhưng do điều kiện của các làng còn khó quá nên chúng tôi chưa hoàn thành tiêu chí này.

 

 

 

Có thể nói qua hơn 3 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, hạ tầng kinh tế xã hội tại các địa phương đã được đầu tư xây dựng theo nhu cầu, nguyện vọng của người dân, tạo bước chuyển biến mới cho bộ mặt nông thôn.  

 

Nhiều nơi xuất hiện cách làm hay trong triển khai xây dựng nông thôn mới như vận động người dân hiến đất, tham gia ngày công làm đường giao thông, kênh mương thủy lợi. Đặc biệt trong năm 2014, những mô hình sản xuất cánh đồng mẫu lớn được nhân rộng, phát huy hiệu quả, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh đã giảm từ 16,95% năm 2013 xuống còn 14,7%.

 

Sau lần đi kiểm tra thực tế tại tỉnh ta Thứ trưởng Bộ NNPTNT Trần Thanh Nam có nhận xét: Qua kiểm tra thực tế tại các xã, rất mừng là thấy bà con rất ủng hộ chương trình xây dựng NTM với nhiều phong trào thiết thực. Hơn 3 năm thực hiện, cơ sở hạ tầng ở nông thôn ngày càng tốt hơn, phục vụ tốt nhu cầu đời sống của bà con dân tộc thiểu số tại Tây Nguyên. Thứ ba là nhận thức của bà con được nâng lên, năng lực cán bộ ở cơ sở cũng được nâng cao.

 

Đến nay, nguồn vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh là hơn 7.883 tỷ đồng. Để thực hiện mục tiêu 45 xã điểm hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong năm 2015, bên cạnh sự hỗ trợ từ TƯ, việc chủ động lồng ghép nguồn vốn, tiếp tục huy động nguồn lực đóng góp từ xã hội kết hợp với huy động sức dân và thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tiếp tục nâng cao nhận thức của bà con dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa được xem là giải pháp quan trọng để tỉnh Gia Lai thực hiện thắng lợi những mục tiêu chương trình xây dựng nông thôn mới đã đặt ra./. 

Nhật Thành-Thanh Sáng

Trả lời