Dấu ấn văn hóa Gia Lai 2014

Cập nhật 02/1/2015, 08:01:05

Song song những thành tựu đạt được trên lĩnh vực phát triển kinh tế, năm 2014 qua đi, Gia Lai còn được ghi nhận bởi những dấu ấn văn hóa rất riêng hòa quện chung vào dòng chảy văn hóa cả nước. Thông qua mỗi hoạt động văn hóa ấy không chỉ góp phần gìn giữ bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa dân tộc, giáo dục truyền thống yêu nước mà còn cổ vũ khí thế thi đua sôi nổi, chung tay bảo vệ chủ quyền đất nước….

 

Đại biểu tham dự triển lãm ảnh.

 

Năm 2014,  khi mà Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt trái phép giàn khoan Hải dương 981 vào sâu trong thềm lục địa Việt Nam, vi phạm công ước quốc tế về luật biển năm 1982, cùng với người dân cả nước, Gia Lai đã tổ chức nhiều hoạt động để phản đối hành vi sai trái này, góp phần tạo làn sóng mạnh mẽ buộc Trung Quốc phải rút giàn khoan vô điều kiện khỏi lãnh hải Việt Nam.

 

Triễn lãm tranh.

 

Một trong những hoạt động được triển khai rộng khắp trong tỉnh đó là những cuộc triển lãm ảnh với quy mô lớn tập trung vào chủ đề ca ngợi quê hương đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh với biển đảo – Gia Lai với biển đảo hay biển đảo trong lòng dân tộc Việt Nam….

 

qua đó góp phần giáo dục lòng tự hào và ý thức trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ đối với vấn đề biển đảo và chủ quyền biển đảo của quốc gia, từ đó tiếp thêm sức mạnh cho cán bộ, quân và dân nơi biển đảo thân yêu vững chắc tay súng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ Quốc.

 

Ông Phan Xuân Vũ-Giám Đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Gia Lai cho biết: Chúng tôi cũng mong muốn và đạt được mục tiêu đấy là người dân hiểu được gian khổ, vất vả của các chiến sỹ hải quân ở ngoài biển đảo. Thứ 2 là hiểu được quá trình đấu tranh từ những ngày đầu giữ nước của cha ông ta. Đặc biệt là qua tuần đảo tuyên truyền về biển đảo tại Đảo Lý Sơn – Quảng Ngãi thì chúng tôi đã giới thiệu về thư viện biển đảo của Gia Lai, mang không khí của Tây nguyên xuống biển đảo Quảng Ngãi, được Bộ VHTT&DL đánh giá cao, thể hiện sự đóng góp của các tỉnh Tây Nguyên đối với đợt tuyên truyền này…

 

Trong dòng chảy văn hóa 2014, vấn đề đoàn kết các dân tộc, cùng rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại cũng đã được Gia Lai chú trọng tổ chức, đặc biệt tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội thể dục thể thao lần thứ VII năm 2014 và Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số.

 

Trao giải tại Hội thi TT các dân tộc thiểu số Gia Lai.

 

Đây không chỉ là những hoạt động văn hóa thể thao thuần túy mà còn là dịp để tỉnh đánh giá quá trình phát triển thể thao ở mỗi địa phương, phát hiện, bồi dưỡng những vận động viên năng khiếu cho thể thao tỉnh nhà, đồng thời còn là sân chơi bổ ích giúp các vận động viên gặp gỡ, giao lưu thắt chặt tinh thần đoàn kết, cùng rèn luyện để có sức khỏe tốt phục vụ công việc chuyên môn và phát triển sản xuất….

 

Trò chuyện với chúng tôi Anh Nguyễn Thanh Hòa-Huyện Kbang, Gia Lai chia sẻ: Qua đây thì những người nông dân như chúng tôi sẽ về và có kế hoạch tập luyện để tham gia các giải thi đấu tiếp theo mà tỉnh và địa phương tổ chức, đưa phong trào TDTT ngày một đi lên…

 

Văn hóa hòa quyện với những giá trị lịch sử đấu tranh hào hùng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh trong 2 cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, từ đó phát huy truyền thống tự hào, lòng yêu nước đã trở thành điểm nhấn văn hóa được Gia Lai gìn giữ, phát huy. Trong đó, việc khởi công xây dựng tượng đài chiến thắng Đăk Pơ là dấu ấn quan trọng trong bức tranh văn hóa đa sắc màu năm 2014.

 

Bản mẫu tượng đài bằng đất sét.

 

Công trình hiện đang được thi công bản mẫu bằng đất sét tại Hà Nội có tỉ lệ 1:1 so với thiết kế đã hoàn thành. Hạng mục bệ và tượng đài có chiều dài 9 mét, rộng 7 mét, cao 14,5 mét. Công trình gồm một khối tượng có 5 hình người là đại diện của bộ đội chủ lực Trung đoàn 69 đơn vị chủ công làm nên Chiến thắng Đắk Pơ, bộ đội địa phương, đồng bào dân tộc bản địa và quần chúng nhân dân đứng hiên ngang trên xác một cỗ xe của địch, hân hoan mừng chiến thắng….

 

 Nói về vấn đề này Ông Phan Xuân Vũ-GĐ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Gia Lai cho biết: Tượng đài chiến thắng Đăk Pơ đã thỏa lòng nguyện vọng của những người chiến sỹ cũng như quân và dân chúng ta. Đặc biệt các cựu chiến binh trước khi lớn tuổi, các cụ có nguyện vọng rất tha thiết có 1 nhà truyền thống, cụm tượng đài để nhân dân, thế hệ trẻ biết được cũng như ghi nhớ các công ơn của các chiến sỹ đã hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc…

 

Đêm thơ nhạc tại Quãng trường Đại đoàn kết.

 

Những dấn ấn văn hóa mà Gia Lai đạt được trong năm 2014 đã góp phần vào quá trình phát triển của địa phương trên chặng đường hội nhập cùng đất nước. Từ đó làm phong phú thêm tinh thần, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, đoàn kết các dân tộc hướng về tương lai phía trước…./.

Đoàn Bình-R’Piên

Trả lời