Dấu ấn từ một kỳ Liên hoan Nghệ thuật quần chúng cấp khu vực

Cập nhật 27/5/2024, 16:05:15

Bằng tinh thần lao động nghệ thuật nghiêm túc, ý thức trách nhiệm cao “Khắc phục khó khăn – đoàn kết – sáng tạo và cống hiến”, các lực lượng tham gia đã tạo nên một Liên hoan Nghệ thuật quần chúng Lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên lần thứ X, năm 2024 – Khu vực II (miền Trung – Tây nguyên) thực sự trở thành một sự kiện văn hóa độc đáo, có ý nghĩa chính trị sâu sắc tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Sau 06 ngày thi diễn sôi nổi, Liên hoan Nghệ thuật quần chúng Lực lượng vũ trang và Thanh niên, Sinh viên Lần thứ 10 – Khu vực II tại thành phố Pleiku, với Chủ đề “80 năm – Vang mãi bản hùng ca” đã khép lại bằng một chương trình Bế mạc được tổ chức ấn tượng vào tối 26/5. Những tiết mục xuất sắc nhất được lựa chọn để trình diễn 1 lần nữa trên sân khấu tại lễ Bế mạc đã khẳng định về chất lượng chuyên môn của Liên hoan khu vực miền Trung Tây nguyên.

Đại tá, TS Đặng Mỹ Hạnh – Phụ trách Trưởng phòng Văn hoá, Văn nghệ, Cục Tuyên huấn, TCCT, Thành viên Ban giám khảo đánh giá: “Các đoàn đều khai thác triệt để những cái nội dung liên quan đến sáng tác, tự biên đến các loại hình, đến các thể loại để đảm bảo cái tiêu chí về chương trình xuất sắc. Và ở khu vực hai có một điều đặc biệt nổi bật là cái tỉ lệ của các tiết mục xuất sắc chiếm 47% các tiết mục xây dựng trong các chương trình của các đội. Có rất nhiều đơn vị không chỉ xây dựng theo cái tiêu chí là hai thể loại trở lên, mà phần lớn là từ ba thể loại trở lên.”

Nhạc sĩ Huỳnh Ngọc Tường – Nguyên Giám đốc Nhà hát CMN tổng hợp Đam San Gia Lai, Thành viên Ban giám khảo nhận xét: “Ban tổ chức cũng rất hay là khuyến khích diễn tấu nhạc cụ dân tộc, trong đó nhạc cụ dân tộc Tây Nguyên là bao trùm. Độc đáo lần này nữa là có điểm xếp vào một số nhạc truyền thống dân gian, rồi kể cả những cái nhạc phương Tây. Liều lượng nó rất là vừa phải, rất hài hòa với nhau mà phải nói rằng những tiết mục này đa số hầu hết là rất chiếm được thiện cảm của người xem.”

22 chương trình nghệ thuật với 138 tiết mục đã được trình diễn, trong đó có 87 tiết mục thanh nhạc, 22 tiết mục múa độc lập; 18 tiết mục hòa tấu, độc tấu nhạc cụ; 11 tiểu phẩm kịch và ca cảnh sân khấu; đặc biệt 65 tiết mục tự biên đã tạo thành bức tranh nghệ thuật đa sắc màu rực rỡ.

Ngoài những đêm thi diễn, Liên hoan còn tổ chức các hoạt động công diễn phục vụ gần 16.000 khán giả của các đơn vị bộ đội và công chúng yêu nghệ thuật của các địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Đặc biệt, lễ khai mạc và đêm công diễn tại Quảng trường Đại đoàn kết thành phố Pleiku đã thu hút được hàng triệu khán giả theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp và livestream trên các nền tảng mạng xã hội của Đài PT – TH Gia Lai. Theo đó, các thông điệp ý nghĩa của Liên hoan được lan tỏa hơn, góp phần giúp các tầng lớp nhân dân hiểu và yêu hơn quá khứ hào hùng của dân tộc, hình tượng cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân và thế hệ trẻ thanh niên, sinh viên Việt Nam.

Học viên Lê Quang Vũ – Đoàn NTQC Trường Sĩ quan Không quân, Quân chủng Phòng không Không quân nói: “Đặc biệt trong buổi tối ngày hôm nay thì rất vinh dự cho Đoàn nghệ thuật Quân chủng Phòng không Không quân được biểu diễn, công diễn 2 tiết mục. Và hai tiết mục này thực sự là chúng tôi đã dành hết tất cả tình cảm và sức lực của mình để mang đến những tiết mục thật đặc sắc cho bà con và cán bộ chiến sĩ ở đây. Qua hành trình nghệ thuật đầy tự hào của Đoàn nghệ thuật quần chúng trường Sĩ quan không quân, Quân Chủng Phòng Không Không Quân, chúng tôi muốn mang đến 1 thông điệp “Tổ quốc, bầu trời nâng cánh ước mơ bay”.

Sau 15 năm, Liên hoan nghệ thuật quần chúng Lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên khu vực 2 trở lại Tây Nguyên, cụ thể là cao nguyên Gia Lai đầy nắng gió. Đặc điểm địa lý cùng điều kiện cơ sở vật chất, khí hậu, là một thách thức không nhỏ trong việc bảo đảm thực hiện một hoạt động lớn, quy tụ nhiều lực lượng tham gia. Thế nhưng, những gì đã diễn ra càng khẳng định quyết tâm và nỗ lực của nhiều lực lượng cùng tham gia, phối hợp vì một Kỳ Liên hoan thành công.

Đại tá Khuất Bá Cao – Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn 15 cho biết: “Bộ Tư lệnh Binh đoàn phối hợp với các LLVT trên địa bàn, cấp ủy, chính quyền địa phương đảm bảo nơi ăn, chốn ở đảm bảo công tác hậu cần, vấn đề an ninh, quân y. Thông qua Hội diễn chúng tôi cũng muốn giới thiệu hình ảnh của CBCNVC và NLĐ Binh đoàn 15 đang thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn chiến lược Tây nguyên.”

Thiếu tá Phạm Duy Anh – Trưởng Ban Tuyên huấn Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ: “Đến với mảnh đất Tây Nguyên nói chung và ở tỉnh Gia Lai nói riêng, trước hết là nói về cái sự đón tiếp rất là nồng hậu, của là lãnh đạo, chỉ huy của đơn vị đăng cai cũng như là cái sự đón tiếp của bà con nhân dân ở Tây Nguyên. Chúng tôi rất là ấn tượng về mảnh đất này. Đây là một chuyến, một lần để thi nhưng cũng là một lần trải nghiệm để biết được vùng đất Tây Nguyên sử thi giàu truyền thống cách mạng cũng như là lòng hiếu khách./ Hôm nay là một đêm bế mạc và chúng tôi đã đạt được những kết quả ngoài sự mong đợi. 5/5 giải A. Với bản thân tôi cũng như toàn đoàn thật sự rất là vui mừng và phấn khởi.”

Những tiết mục xuất sắc được vinh danh, những tập thể, cá nhân có nhiều nỗ lực đóng góp cho Liên hoan được ghi nhận. Quan trọng hơn hết đó là những giá trị tạo ra và lan tỏa từ một kỳ liên hoan sẽ được tiếp nối.

Trung tướng Nguyễn Văn Đức – Cục trưởng Cục Tuyên huấn Tổng Cục Chính trị QĐND Việt Nam, Phó Trưởng BCĐ Liên hoan trao đổi: “Chúng ta đang sống trong một môi trường xã hội với sự phát triển rất nhanh chóng ở các lĩnh vực, nhu cầu về đời sống văn hóa, tinh thần hưởng thụ nghệ thuật của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ngày càng cao. Để hoạt động văn hóa, văn nghệ tiếp tục được phát triển, đứng vững, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, khơi dậy được tiềm năng, sức sáng tạo của quần chúng nhằm tiếp tục tạo nên sản phẩm văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú, đáp ứng các yêu cầu công tác tư tưởng văn hóa của Đảng trong giai đoạn mới, nhất là trong lực lượng vũ trang, thanh niên và sinh viên thì lãnh đạo chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hoá đường lối, quan điểm, mục tiêu văn hóa, văn nghệ của Đảng./Tiếp tục sáng tạo nên những tác phẩm có giá trị tư tưởng nghệ thuật cao để phục vụ bộ đội và nhân dân, góp phần nuôi dưỡng, hình thành và phát triển nhân cách con người mới Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên thời đại Hồ Chí Minh.”

Có thể khẳng định, Liên hoan nghệ thuật quần chúng “80 năm vang mãi bản hùng ca” – một sự kiện văn hóa – nghệ thuật có  ý nghĩa quan trọng do Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức đã đế lại những dấu ấn khó phai trong kỳ tổ chức tại khu vực II (miền Trung – Tây nguyên)./.

Hòa Giang – Bảo Ngọc – Huy Toàn

Trả lời