Những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM) được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân huyện Kbang triển khai tích cực, có hiệu quả. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân!
Đến các thôn, làng trên địa bàn huyện Kbang hôm nay, không khó để cảm nhận diện mạo nông thôn đang đổi thay từng ngày. Đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao. Người dân luôn có ý thức thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; tích cực tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, chung tay hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng NTM của địa phương.
Ông Nguyễn Quang Thắng – Thôn 1, xã Kông Bờ La, huyện Kbang bày tỏ: “Nói chung thì đời sống của Nhân dân so với các năm trước thì năm nay có phần phát triển khá vững mạnh và đời sống của bà con so với các năm trước thì cũng phát triển hơn trước nhiều. Bản thân tôi cũng vận động gia đình, hội viên cố gắn phấn đấu để phát triển kinh tế xã hội, cùng với Đảng, Nhà nước, UBND xã hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.”
Bà Nguyễn Thị Yêm – Bí thư Chi bộ Thôn 1, xã Kông Bờ La, huyện Kbang nói: “Chi bộ Thôn 1, nói chung cũng chỉ đạo thôn và các ban, ngành, đoàn thể thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia xây dựng đời sống khu dân cư, biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất để phát triển kinh tế gia đình và đưa Thôn 1 ngày càng phát triển đi lên. Còn về vấn đề an ninh trật tự thì nói chung là ổn định và không có tệ nạn xã hội hay cờ bạc, trộm cắp gì xảy ra..”
Xã Kông Bờ La hiện có trên 860 hộ, với hơn 3.400 nhân khẩu, phân bố ở 6 thôn, làng. Xã có tỷ lệ người đồng bào dân tộc thiểu số cao, trước đây đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn. Những năm qua, nhờ lồng ghép thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng NTM xã đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đến cuối năm 2023, 6 thôn, làng trên địa bàn xã đều là thôn, làng văn hóa, đạt tỷ lệ 100% và có trên 87% số hộ dân đạt danh hiệu gia đình văn hóa.
Ông Trịnh Xuân Thông – Chủ tịch UBND xã Kông Bờ La, huyện Kbang cho biết: “Qua phát động, thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thì những chuyển biết rõ nét nhất là tỷ lệ hộ nghèo đã giảm so với năm 2022, đến nay xã còn có 9,5% hộ nghèo và so với năm 2022 là 13%; thu nhập bình quân đầu người của xã cũng đã tăng lên 42 triệu đồng/năm và so với năm 2022 là 41 triệu đồng/năm.”
Không chỉ ở xã Kông Bờ La mà thời gian qua các ngành, địa phương trong huyện Kbang cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh, phát huy tinh thần trách nhiệm và vai trò làm chủ trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở….

Ông Đinh Đình Chi – Trưởng Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Kbang trao đổi: “Trong năm 2023, Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” huyện, các xã, thị trấn đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân để thực hiện các phong trào thi đua xây dựng NTM, gắn liền với xây dựng gia đình, thôn, làng văn hóa. Kết quả trong năm tỷ lệ gia đình văn hóa trên địa bàn huyện đạt trên 95%, thôn, làng văn hóa đạt trên 80%. Song song với đó là xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa, đến nay cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa đạt trên 75%.”
Từ thực tế cho thấy, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” ở huyện Kbang đã tạo ra nhiều đổi thay về diện mạo nông thôn, đời sống người dân được nâng lên, ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện nếp sống văn minh có nhiều chuyển biến… Từ đó tạo động lực thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển, góp phần xây dựng Kbang ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Hữu Nở