Xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam” trở thành phong trào có sức lan tỏa rộng khắp trong các cấp Hội LHPN tỉnh Gia Lai. Các mô hình hiện có mặt ở hầu khắp 220 xã, phường, thị trấn, không chỉ làm thay đổi diện mạo nông thôn mà còn xây dựng không gian trong lành, nhân văn cho môi trường và cảnh quan tự nhiên. Đặc biệt, mô hình “Hàng rào xanh”, “Con đường hoa” ngày càng tạo dấu ấn riêng của phong trào phụ nữ Gia Lai, góp phần tô điểm nông thôn mới và đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh.
Với nhiều ý nghĩa thiết thực đem lại, mô hình “Hàng rào xanh, con đường hoa” và phong trào “Mỗi phụ nữ – Một cây xanh”, “Mỗi cơ sở Hội – Một công trình cây xanh” ngày càng lan tỏa sâu rộng tại 20/20 Hội LHPN xã, thị trấn trên địa bàn huyện biên giới Chư Prông. Tùy thuộc vào đặc thù của từng địa phương, đơn vị, mỗi cơ sở Hội có những cách làm phù hợp, sáng tạo, qua đó tạo thêm những không gian xanh mát ở từng ngôi nhà, khu vực công cộng, khu dân cư, đường làng, ngõ xóm. Đặc biệt, các chi hội có đông hội viên, phụ nữ là người DTTS đã có những cách làm sáng tạo, thiết thực, qua đó thu hút nhiều chị em tham gia với tinh thần tận dụng tối đa các loại cây hoa sẵn có tại địa phương.

Chị Rơ Châm Bi – Làng Nẽh Xo, xã Ia Tôr, huyện Chư Prông chia sẻ “Thấy chỗ nào có hoa giấy thì mình cắt về mình trồng, mình ươm. Khi nào mùa mưa tới, giống lên mầm, lá thì chị em phụ nữ trồng để đẹp vườn hoa và đẹp đường làng ngõ xóm.”
Chị Kpuih Em – Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Tôr, huyện Chư Prông cho biết “Nhà nhà người người thực hiện tốt, nhất là trồng cây hoa chuỗi ngọc, vì cây chuỗi ngọc lan rộng và lấy giống tại chỗ, dễ lấy nên chị em thích và hưởng ứng./ Tùy thuộc vào các chi hội thích hoa gì thì trồng hoa đó/ Hầu như đường nào cũng có hàng rào xanh và con đường hoa hết.”
Thông qua công tác tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới gắn với Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”, từ năm 2016 đến nay, các cấp hội LHPN trong tỉnh Gia Lai đã trồng mới, chăm sóc hơn 800 km “con đường hoa” và trên 500 km “Hàng rào xanh”. Có thể nói, dấu ấn phong trào phụ nữ Gia Lai ngày càng được tô thắm bởi những con đường hoa, hàng rào xanh hiển hiện ở khắp các thôn, làng, ngõ xóm với nhiều sắc hoa: Chuỗi ngọc, loa kèn, hoa giấy, hoa chuông vàng, chiều tím… cùng những không gian xanh mát, điểm tô cho bức tranh làng quê, đô thị thêm sáng-xanh-sạch-đẹp. Qua đó góp phần thúc đẩy phong trào, hoạt động phụ nữ của tỉnh ngày càng phát triển.
Bà Đoàn Thị Yến – Làng Dun Bêu, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê chia sẻ “Mỗi sáng ra thấy nó nở tím yêu đời lắm, rất chi đẹp nên hôm nay chị em tập trung về đây làm để cỏ, rác nó khỏi ăn vào hoa, càng tô đẹp cho hoa, quê hương tươi đẹp bao nhiêu thì con người càng thấy trẻ và yêu đời.”
Bà Nguyễn Thị Tĩnh – Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Dun Bêu, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê nói “Thôn Dun Bêu chúng tôi trồng con đường hoa này được 2 năm rồi và mỗi khi nó lên rất là đẹp. Sáng mai hay chiều tối là chị em đi lại ngắm con đường hoa này rất phấn khởi, hào hứng, từ đó chị em trong các thôn khác cũng học tập con đường này để trồng thêm nhiều đoạn nữa và làm cho con đường nó tươi mát và phong trào phụ nữ của thôn rất mạnh.”
Bà Rơ Chăm H’Hồng – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Gia Lai trao đổi “Thực hiện các nội dung của khâu đột phá “đồng hành xây dựng Chi hội vùng dân tộc thiểu số, vùng biên giới” giai đoạn 2021-2026, đội ngũ cán bộ Hội chủ động, linh hoạt, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, thu hút hội viên phụ nữ tham gia tổ chức Hội, lựa chọn các nội dung hoạt động liên quan trực tiếp đến hội viên phụ nữ, đặc biệt tập trung vào đối tượng hội viên dân tộc thiểu số, hội viên có hoàn cảnh khó khăn… nhằm thực hiện tốt chức năng của Hội các cấp về đại diện, chăm lo, hỗ trợ và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; xây dựng được bộ máy, cán bộ Hội trưởng thành về mọi mặt, góp phần quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao.”
Có thể nói, những con đường hoa, hàng rào xanh với bao công sức vun trồng, chăm sóc của hội viên, phụ nữ đã và đang tô điểm cho bức tranh nông thôn, đô thị của Gia Lai ngày thêm xanh tươi, rực rỡ. Qua đó tạo thêm sức sống mới trên vùng đất Gia Lai anh hùng./.
Thiên Thanh – Viễn Khánh – Tuối