Dấu ấn những công trình nông thôn mới ở Đức Cơ

Cập nhật 21/3/2023, 10:03:02

Năm 2011, cùng với các địa phương trong cả nước, huyện biên giới Đức Cơ, tỉnh Gia Lai bắt đầu triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Với đặc thù của một huyện vùng biên, khi bước vào thực hiện chương trình này, Đức Cơ gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của cả hệ thông chính trị và sự chung sức đồng lòng của người dân, đến nay Đức Cơ đã có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới với nhiều công trình, phần việc ghi dấu ấn của người dân-những chủ thể trong xây dựng Nông thôn mới.

Khi bắt đầu triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, huyện Đức Cơ đã tập trung mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, gắn nông nghiệp với phát triển công nghiệp, dịch vụ; nông thôn với đô thị. Mục tiêu quan trọng của chương trình là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Trong quá trình thực hiện, địa phương đã sử dụng hiệu quả các nguồn vốn của Nhà nước và huy động được sức mạnh của nhân dân – những chủ thể xây dựng nông thôn mới. Sau hơn 10 năm triển khai chương trình, nhiều người dân Đức Cơ đã góp của, góp công, hiến đất xây dựng các công trình phúc lợi xã hội. Đến nay, Đức Cơ đã có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới với 20 thôn, làng đạt chuẩn, diện mạo nông thôn tại huyện biên giới Đức Cơ đã có nhiều khởi sắc, đời sống của nhân dân từng bước được nâng lên.

Ông Trần Ngọc Phận – Phó chủ tịch UBND huyện Đức Cơ trao đổi: “Kể từ khi chương trình được triển khai thực hiện thì đời sống của nhân dân thay đổi rõ rệt. Bộ mặt nông thôn mới thay đổi rất lớn đặc biệt là hệ thống giao thông từ huyện xuống xã, từ xã xuống thôn, làng và từ thôn làng xuống các khu sản xuất đường sá được đầu tư đồng bộ. Các trường học, trạm y tế, rồi các cơ sở hạ tầng rất khang trang được nhân dân đặc biệt ủng hộ và xuất hiện nhiều tấm gương điển hình trong xây dựng nông thôn mới”.

Triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xã Ia Krêl là địa phương đầu tiên đăng ký đạt chuẩn của huyện Đức Cơ. Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng của người dân, Ia Krêl trở thành xã đạt chuẩn vào năm 2015 theo đúng lộ trình. Mặc dù một số tiêu chí “còn hơi non” nhưng đã thể hiện được quyết tâm của địa phương. Một trong những công trình, phần việc ý nghĩa nhất của xã Ia Krêl là xây dựng công trình “Đường điện thắp sáng làng quê”. Năm 2015, nhân dân sinh sống dọc Quốc lộ 19B thuộc địa bàn xã đã đóng góp gần 100 triệu đồng và cùng nhau lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng với chiều dài gần 3km, góp phần làm đẹp cảnh quan thôn làng, giữ gìn an ninh trật tự và giảm thiểu tai nạn giao thông. Hiện nay, công trình này đã được nhân rộng ở tất cả các địa phương trong huyện.

Bà Nguyễn Thị Thúy Loan – Chủ tịch UBND xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ cho biết: “Đối với xã thì cũng đã có nhiều cuộc họp cũng như kế hoạch tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, làm sao để cả hệ thống chính trị vào cuộc, để vận động cho nhân dân thấy được cái việc nông thôn mới là phải tự lực từ người dân, mà chính quyền, Nhà nước mang tính chất định hướng để người dân đi đúng hướng; làm sao để thoát nghèo bền vững, làm sao để thu nhập bền vững, làm sao để người dân có một công việc làm bền vững. Chúng tôi cũng đã cố gắng phấn đấu nỗ lực hết sức, bám thôn, bám làng; rồi các cuộc họp đưa ra cũng bàn nhiều giải pháp, nhiều chủ trương để chúng tôi áp dụng linh hoạt trên địa bàn, tùy theo tình hình thực tế của địa phương”

Năm 2015, xã Ia Dom là xã thứ 2 của huyện Đức Cơ hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Có được thành quả đó là nhờ sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân. Nhân dân ở các thôn làng trên điạ bàn xã Ia Dom đã đóng góp công sức, tiền của để làm nhiều công trình nông thôn. Hưởng ứng chương trình xây dựng nông thôn mới, các hộ dân tại khu vực đường tuyến 2 thôn Mook Đen 1, xã Ia Dom đã tình nguyện hiến đất, hiến cây, bỏ tiền thuê máy móc để làm một con đường dài hơn 500m. Con đường này hoàn thành đã tạo điều kiện thuận lợi để người dân đi lại và vận chuyển nông sản vào mùa thu hoạch.

Anh Dương Văn Phúc – Thôn Mook Đen 2, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ chia sẻ: “Bản thân gia đình tôi thì xác định mình cùng mọi người mở con đường dân sinh để đi lại cho thoải mái. Tôi cũng sẵn sàng phá cà phê, phá hoa màu để làm đường nhưng tôi cũng phấn khởi hơn”.

Làng Trol Đeng, thị trấn Chư Ty là làng đồng bào dân tộc thiểu số duy nhất của huyện thuộc khu vực đô thị. Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới-đô thị văn minh”, bà con nhân dân làng đã đóng góp kinh phí để làm đường giao thông; cải tạo vườn tạp, dọn vệ sinh môi trường, chỉnh trang lại hệ thống hàng rào, cổng ngõ. Từ sự đầu tư của Nhà nước và sự đóng góp của người dân, thị trấn Chư Ty đã đổ bê tông toàn bộ 8 tuyến đường nhánh của làng Trol Đeng với tổng chiều dài hơn mọt cây số. Người dân trong làng cũng đã dần thay đổi nếp nghĩ, cách làm để phát triển kinh tế gia đình và cùng chung tay xây dựng Nông thôn mới.

Già làng Kpui Hiơng – Làng Trol Đeng, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ bày tỏ: “Nói riêng về làng Trol Đeng thì nó rất là thay đổi, hôm nay tôi nói lên sự thật về chỗ làng Trol Đeng bây giờ thay đổi rất là nhiều, đường, trường trạm thay đổi dần dần, người dân bây giờ biết cách làm ăn biết cách suy nghĩ. Bây giờ nó thay đổi rồi”

Những kết quả tích cực từ chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới với sự góp sức của người dân đã giúp Đức Cơ có nhiều thay đổi. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân, cảnh quan môi trường từng bước được cải thiện. Ánh sáng từ công trình điện thắp làng đường quê đã được lan tỏa ở nhiều địa phương trong huyện và là điểm khởi đầu để Đức Cơ có thêm nhiều công trình nông thôn mới.

CTV Minh Châu

Trả lời