Trong nhiệm kỳ 2019-2024, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp tỉnh Gia Lai đã có nhiều nỗ lực, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở; chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), tham mưu và triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh vùng DTTS. Trong đó, điểm sáng và cũng là dấu ấn trong hơn 10 năm qua, đó là tiếp tục triển khai có hiệu quả Cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào DTTS để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.
Năm 2010, toàn tỉnh Gia Lai còn hơn 66 nghìn hộ nghèo, thì có đến gần 80% là hộ DTTS, cùng với cả hệ thống chính trị, MTTQ các cấp trong tỉnh đã vào cuộc triển khai các giải pháp, hỗ trợ bà con thoát nghèo. Tháng 10/2011, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai phát động và triển khai Cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào DTTS để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Ngay từ tên gọi, cuộc vận động đã thể hiện rõ ý nghĩa, mục tiêu đặt ra, là không chỉ cho đồng bào nghèo “con cá” mà phải giúp họ có chiếc cần câu”.
Bước đầu triển khai, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai chọn 3 huyện: Chư Prông, Kbang và Kông Pa làm điểm. Để giúp các hộ nghèo vươn lên, Đảng bộ, chính quyền, ngành chức năng các địa phương đã kiểm tra, rà soát, theo dõi, phân loại hộ nghèo theo từng nhóm để xác định nguyên nhân vì sao nghèo, như: Do thiếu vốn, thiếu tư liệu sản xuất hay thiếu kiến thức làm ăn để có những giải pháp hỗ trợ thích hợp, kịp thời; lồng ghép thực hiện các chương trình, chính sách hỗ trợ cấp giống cây trồng, vật nuôi; phối hợp với các tổ chức thành viên: Nông dân, phụ nữ, đoàn thanh niên… thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động này…
Ông Đinh Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai cho biết: Trên cơ sở chúng tôi triển khai theo phương thức mưa dầm thấm lâu, rồi cầm tay chỉ việc, huy động các nguồn lực triển khai các mô hình điểm, thì nhận thức của bà con được nâng lên rất nhiều, đã biết chi tiêu hàng ngày, biết áp dụng KHKT vào sản xuất.
Mãi quanh quẩn với cây lúa rẫy, đồng bào biên giới xã Ia Mơr, huyện Chư Prông phải loay hoay làm thế nào cho đủ ăn. Sau khi triển khai Cuộc vận động, với cách nghĩ khác trước, làm khác trước, cánh đồng lúa 70 ha tươi tốt, trĩu hạt đang bước vào mùa thu hoạch như một minh chứng sinh động trong việc thay đổi nếp nghĩ, cách làm…
Ông Rơ Mah Triêm, Làng K Lăh, xã Ia Mơr, huyện Chư Prông, Gia Lai chia sẻ: Trước làm được ít lắm, nay thì thu hoạch được nhiều bao lúa hơn, ăn làm sao hết, dư thì mình đem bán lấy tiền sinh hoạt cho gia đình, nay thay đổi nhiều rồi…
Ông Đinh Văn Dũng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chư Prông, Gia Lai cho biết: Tại 3 xã Ia Mơ, Ia Lâu và Ia Piơr, diện tích lúa của người dân là khoảng 1.300ha. Những năm qua, huyện đã có nhiều chính sách để nâng cao năng suất cây lúa cho các xã biên giới, vùng đệm. Đơn cử như huyện hỗ trợ giống, phân bón để khuyến khích bà con chuyển đổi sang làm giống lúa năng suất cao; hướng dẫn áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến để vừa tiết kiệm vừa cho nâng suất, chất lượng cao…
Triển khai Cuộc vận động, Ủy ban MTTQ các cấp giữ vai trò nòng cốt trong việc kiểm tra, giám sát, xây dựng các mô hình điểm hỗ trợ sinh kế, cây, con giống cho người nghèo. Để người nghèo tăng tính tự chủ, nhiều mô hình, tổ nhóm sản xuất mới lạ trong suy nghĩ của bà con DTTS đã ra đời, như: Mô hình liên kết trồng mía, thuốc lá, khoai lang, mô hình làm chuồng trại, trồng cỏ chăn nuôi gia súc… Không còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại, thay vào đó, bà con Jrai, Bahnar ở nhiều buôn, làng trong tỉnh đã biết nỗ lực, cố gắng, phát huy hiệu quả chiếc “cần câu” được trao tặng.
Ông Kpă Tô Na, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện, Gia Lai cho biết: Chúng tôi đã vận động, hướng dẫn cho các gia đình, nhất là hộ nghèo triển khai các mô hình để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Trích nguồn quỹ vì người nghèo hỗ trợ bò giống để bà con vươn lên…
Hơn 10 năm triển khai, Cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào DTTS để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong vùng DTTS… Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, sau 10 năm (tính đến năm 2021), Cuộc vận động đã giúp hơn 1.760 hộ đồng bào dân tộc thiểu số trong toàn tỉnh vươn lên thoát nghèo…
Ông Đinh Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai chia sẻ: Có nhiều hộ không chỉ thoát nghèo, nay còn vươn lên làm giàu, mua được xe ô tô, làm nhà kiên cố, mua sắm công cụ lao động phục vụ hàng ngày, như thế đời sống của bà con được nâng lên cả vật chất và tinh thần…
Có thể nói, trong nhiệm kỳ 2019 – 2024, MTTQ các cấp tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều chương trình hành động thiết thực và phát huy hiệu quả, trong đó nổi bật là việc tổ chức triển khai các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động, nhất là Cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững, nay đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai nêu rõ trong Chỉ thị 08, ban hành ngày 23/5/2022, với những giải pháp đa chiều, việc làm cụ thể đã tạo được sự đồng thuận cao trong mọi tầng lớp Nhân dân, tạo cơ hội cho vùng DTTS bứt phá vươn lên./.
Song Nguyễn – Ksor Tuối – Mạnh Hà – Thanh Sáng