Thực hiện chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho các tầng lớp phụ nữ, những năm qua, Hội LHPN các cấp trong tỉnh Gia Lai luôn xác định công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh là một trong những nhiệm vụ xuyên suốt gắn với Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch vun đắp giá trị gia đình Việt Nam” và các chương trình, đề án của Hội. Với những tiêu chí cụ thể, Hội LHPN các cấp trong toàn tỉnh đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, gắn thực hiện cuộc vận động với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhờ vậy đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho bản thân phụ nữ, gia đình và cộng đồng, đồng thời góp phần thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh.
Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam” gồm các tiêu chí: “5 không” đối với địa bàn đang xây dựng nông thôn mới, gồm: Không đói, giảm nghèo; Không tham gia đạo trái phép, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; Không có bạo lực gia đình; Không vi phạm pháp lệnh dân số; Không có trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học; “5 có” đối với địa bàn đang xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, gồm: Có ngôi nhà an toàn, Có sinh kế bền vững, Có sức khỏe, Có kiến thức, Có nếp sống văn hóa; “3 sạch”: nhà sạch, bếp sạch, ngõ sạch đã được đưa vào nội dung thành phần của Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025. Điều đáng ghi nhận là hơn 3 năm qua, cuộc vận động đã thu hút đông đảo các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn tỉnh tham gia. Đặc biệt vai trò “Tuổi cao, gương sáng”, nhiều phụ nữ cao tuổi đã tích cực tham gia xây dựng gia đình văn hóa, ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh. Sự cần cù, chịu thương, chịu khó, giàu đức hy sinh của các bà, các mẹ đã trở thành tấm gương sáng để con cháu noi gương, học tập.
Bà Phạm Thị Phượng – Xã H’Bông, huyện Chư Sê chia sẻ: “Tôi thì chồng mất sớm cũng cố gắng làm kinh tế để các con nó có chỗ dựa. Tôi cũng làm mía, chăn nuôi dê, bây giờ có mô hình trồng dâu phát triển ở xã H’Bông bây giờ dâu nó phát triển để các con nó phấn đấu học tập mẹ.”
Bà RCom HKLiơng – Xã Ia RBol, thị xã Ayun Pa nói: “Gia đình mình con cái có công ăn việc làm hết rồi, đứa thì làm bệnh viện ở Gia Lai, đứa thì làm Công Thương ở Gia Lai. Con gái giáo viên, đứa lâm trường, bộ đội..Mình động viên con dù đói rét, có 1 cục khoai cũng phải ăn học.”
Để Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam” ngày càng lan tỏa sâu rộng trong đời sống, sinh hoạt của cán bộ, hội viên phụ nữ, các cấp Hội đã đa dạng hóa nhiều hình thức tuyên truyền qua sinh hoạt chi tổ hội, câu lạc bộ, tổ nhóm… với các nội dung về: Bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế gia đình; thực hiện chính sách BHYT toàn dân, chính sách dân số… Hàng năm, mỗi cấp Hội đăng ký giúp thêm từ 5 đến 10 hộ gia đình hội viên phụ nữ thực hiện đạt tiêu chí “5 không 3 sạch”, “5 có 3 sạch”. Đặc biệt, việc hướng dẫn, hỗ trợ hộ hội viên phụ nữ, nhất là hội viên DTTS xây dựng nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt theo tiêu chí “3 sạch” được triển khai thực hiện theo hướng bền vững, nhiều mô hình mới được thành lập như: Mô hình “5 có, 3 sạch”, “Nhà sạch, vườn đẹp”, “Chi Hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới”,… Việc triển khai có hiệu quả cuộc vận động đã góp phần làm thay đổi diện mạo ở các thôn, làng, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình văn hóa, no ấm, hạnh phúc.
Chị Rơ Châm Bi – Xã Ia Tôr, huyện Chư Prông chia sẻ: “Thay đổi nếp nghĩ cách làm người đồng bào DTTS, 5 không, 3 sạch, sinh hoạt ăn ở thì cũng sạch sẽ hơn trước. Làm chuồng trại ra xa và tự trồng rau ăn sạch sẽ, uống nước nấu chín. Không có con em nghỉ học, đến trường đầy đủ.”
Trong hơn 3 năm qua, 220/220 cơ sở Hội LHPN trong tỉnh đã đăng ký hơn 1.000 công trình, phần việc thực hiện xây dựng nông thôn mới. Với những kết quả tích cực mang lại, Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam” được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao.
Bà Rơ Chăm H’Hồng – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN Gia Lai trao đổi: “Trong nhiệm kỳ 2021-2026, Hội LHPN tỉnh xác định công tác nâng cao chất lượng hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam” góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 thông qua việc đưa ra các chỉ tiêu thực hiện ngay từ đầu nhiệm kỳ, thí điểm thực hiện các tiêu chí “5 có” tại các xã nông thôn mới nâng cao và đô thị văn minh. Đặc biệt, đăng ký thực hiện tiêu chí 17.7 theo Bộ tiêu chí thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới, tiêu chí 17.8 theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, tiêu chí 18.7 theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 tạo được sự lan tỏa trong cộng đồng thu hút đông đảo hội viên phụ nữ, hội viên phụ nữ cao tuổi tham gia, được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận; từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của phụ nữ, làm thay đổi bộ mặt nông thôn và khẳng định vai trò của tổ chức Hội.”
Đến nay, toàn tỉnh Gia Lai đã có 163.671 hộ gia đình hội viên phụ nữ đạt tiêu chí 5 không 3 sạch. Trong giai đoạn 2021- 2024 đã giúp thêm 9.627 hộ đạt 8 tiêu chí. Qua đó góp phần đưa 91 xã và 68 thôn, làng của tỉnh về đích nông thôn mới. Những kết quả nổi bật từ Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam” một lần nữa cho thấy những đóng góp tích cực, sôi nổi của các cấp Hội cũng như các tầng lớp phụ nữ nhằm chung tay xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp
Thiên Thanh – Ksor Tuối