Dấu ấn của Chỉ thị 12

Cập nhật 18/3/2019, 09:03:57

Với đặc thù là tỉnh miền núi, gồm 34 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số chiếm hơn 44% nên suốt 44 năm qua kể từ ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, Gia Lai luôn đặc biệt quan tâm thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về triển khai các dự án, chương trình liên quan đến công tác dân tộc, định canh định cư, phát triển kinh tế – xã hội nhằm giúp nhân dân trong tỉnh, đặc biệt là người dân ở vùng sâu vùng xa ổn định chỗ ở, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống. Trong đó, Chỉ thị 12 ngày 13/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh” đang đi vào cuộc sống với những dấu ấn đậm nét trong hành trình xây dựng vùng nông thôn Gia Lai ngày càng khởi sắc, phát triển.

  Thực hiện Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các địa phương trong tỉnh đã huy động sức mạnh tổng hợp của cán bộ, nhân dân và sự hỗ trợ của các đơn vị lực lượng vũ trang để triển khai công tác quy hoạch, bố trí, sắp xếp lại dân cư, di dời nhà cửa cho người dân đến định cư ở nơi mới; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng với quy mô lớn và trên diện rộng. Với tình cảm và sự trăn trở bởi cuộc sống của một bộ phận dân cư còn nhiều khó khăn, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh thường xuyên bám nắm cơ sở để đôn đốc, chỉ đạo các địa phương thực hiện những phần việc cụ thể về xây dựng làng nông thôn mới.

Ông Đinh Xoan – Làng Bi Giông, xã Pờ Tó, huyện Ia Pa, Gia Lai cho biết: “Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thường xuyên đến làng chỉ đạo xây dựng nông thôn mới. Nay chỗ ở và việc làm ăn, phát triển sản xuất của người dân ở đây đã ổn định, bà con rất phấn khởi”.

Khi sự lãnh đạo của Đảng được tăng cường và tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân, công tác xây dựng làng nông thôn mới ở tỉnh đã đạt được những kết quả rất quan trọng. Đã có 15 làng đạt chuẩn các tiêu chí về nông thôn mới; trong đó huyện Phú Thiện là một trong những địa phương triển khai tốt mô hình này.

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện, Gia Lai chia sẻ: “Kinh nghiệm của huyện Phú Thiện là phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân về mục đích, ý nghĩa xây dựng làng nông thôn mới từ đó nhân dân tích cực tham gia xây dựng làng nông thôn mới. Huyện cũng đã phát huy tốt vai trò của cả hệ thống chính trị để triển khai mô hình này”.

Tại hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Dương Văn Trang- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các địa phương cần phải tích hợp các chính sách và huy động nhiều nguồn lực hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ xây dựng làng nông thôn mới. Đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh.

Đồng chí Dương Văn Trang- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai  nhấn mạnh: “Toàn tỉnh Gia Lai có nhiều làng thuộc diện đặc biệt khó khăn. Không triển khai xây dựng làng nông thôn mới thì làm sao có xã đạt chuẩn nông thôn mới. Do vậy, các cấp, các ngành, các địa phương và các tầng lớp nhân dân cần phát huy sức mạnh tổng hợp để đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng làng nông thôn mới”.

Các địa phương trong tỉnh đã đăng ký trong năm 2019 xây dựng 39 làng đạt chuẩn nông thôn mới theo tinh thần Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Xây dựng làng nông thôn mới là nét riêng của tỉnh Gia Lai trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Từ đây đã tạo những “luồng sinh khí” mới và những điểm tựa vững chắc để nhiều vùng nông thôn trong tỉnh đổi thay một cách căn bản, toàn diện và mạnh mẽ, góp phần xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng giàu đẹp./.

Hà Đức,  R’Piên, Huy Toàn

 

Trả lời