Với chủ đề điều hành: “Đoàn kết kỷ cương; bản lĩnh linh hoạt; chủ động sáng tạo; kịp thời hiệu quả”, trong năm 2023, các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai được phát động và tổ chức thực hiện rộng khắp, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Thi đua gắn với khen thưởng kịp thời đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, tạo động lực quan trọng, góp phần hoàn thành tốt nhiều chỉ tiêu, kế hoạch của năm và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra.
2023 là năm Kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc – Ngày truyền thống thi đua yêu nước. Gia Lai đã tổ chức thành công Hội nghị Biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân, chiến sỹ thi đua, gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh và tổng kết Cuộc thi viết “Gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến xuất sắc” của tỉnh lần thứ IV (năm 2022 – 2023). Thực hiện tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “càng khó khăn càng phải thi đua, thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước theo từng giai đoạn, gắn với nhiệm vụ đặc thù của mỗi ngành, mỗi địa phương; được nhân dân tích cực hưởng ứng bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.
Anh Thưng – Làng O Yố, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa nói: “Ngày trước đường nhỏ quá, Nhà nước cho mở đường. Mình nghĩ rằng phải làm gương, làm trước để bà con làm theo. Mình đã hiến 80 m2 đất và di dời hàng rào vào để lấy đất làm đường, rồi ai cũng làm như vậy. Bây giờ có đường đẹp, rộng rãi rồi, ai cũng mừng lắm.”
Ông Bùi Thanh Bình – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đak Đoa cho biết: “Năm 2023, huyện Đak Đoa cũng cố gắng, nỗ lực vượt rất nhiều chỉ tiêu; trong đó nổi bật là tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo, thu ngân sách cũng như một số chỉ tiêu quan trọng khác. Năm 2024, huyện Đak Đoa cũng sẽ tiếp tục triển khai các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. Chúng tôi cũng đã giao các ngành, các xã thị trấn các chỉ tiêu năm. Cùng với đó hưởng ứng tất cả các phong trào thi đua của tỉnh, chúng tôi cũng cố gắng nhấn mạnh, trọng tâm một số nhiệm vụ. Trong đó là tập trung chỉ tiêu về phát triển kinh tế, phải đạt 10,1% trở lên.”
Bám sát 5 phong trào thi đua lớn do Thủ tướng Chính phủ phát động, như: “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 – 2030”… Gia Lai đã cụ thể hóa thành hàng chục các phong trào thi đua gắn với đặc thù địa phương, đơn vị; làm mới các phong trào, mô hình, tạo sức lan tỏa rộng rãi. Hưởng ứng phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, trong năm 2023, Gia Lai đã thành lập mới 950 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng kí 9.850 tỷ đồng, tăng 8,5% so với năm trước; có 43 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư (gấp 2,3 lần năm 2022) với tổng vốn đăng ký là 6.075 tỷ đồng. Toàn tỉnh có 439 hợp tác xã và 02 Liên hiệp hợp tác xã. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có nhiều giải pháp tạo đột phá trong sản xuất kinh doanh, góp phần vào tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách của tỉnh.

Ông Đinh Viết Thiện – Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Ia Ly cho biết: “Với mục tiêu, mỗi cán bộ công nhân viên đều quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ, kết thúc năm, chúng tôi được Tập đoàn công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, với sản lượng hơn 5 tỷ, 587 triệu KWH, vượt 127%, 3 công trình quản lý đều vận hành an toàn//. Nộp ngân sách nhà nước tại 2 tỉnh Gia Lai, Kon Tum thuế, và phí là 1.028 tỷ, trong đó Gia Lai 310 tỷ đồng//.Chính quyền địa phương cũng đã hỗ trợ tốt để vận hành an toàn, đảm bảo an ninh trật tự, tạo điều kiện rất tốt cho chúng tôi thời gian qua.”
Các phong trào đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong từng lĩnh vực, tạo nguồn lực mạnh mẽ, sự đồng thuận cao trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Cuối năm 2023, tổng sản phẩm trong tỉnh Gia Lai tăng 3,02% so với năm 2022. Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 5.575 tỷ đồng, đạt 102,6% dự toán Trung ương giao, bằng 94,3% dự toán HĐND tỉnh giao. Năm 2023, kim ngạch xuất khẩu đạt 680 triệu USD, tăng 3% so với năm 2022. Dự kiến Gia Lai có thêm 5 xã đạt đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 96 xã, 131 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới. Cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 8,1%, tỷ lệ hộ đồng bào DTTS nghèo giảm còn 17%. Mạng lưới cơ sở giáo dục đào tạo tiếp tục mở rộng, công tác giáo dục dân tộc từng bước được nâng lên cả về quy mô và chất lượng, 63,4% trường học đạt chuẩn quốc gia. Công tác khám chữa bệnh tiếp tục được cải thiện về chất lượng.
Năm 2023 cũng là năm thành công trên lĩnh vực văn hóa- thể thao- du lịch với những dấu ấn nổi bật, tổng lượt khách du lịch tới Gia Lai là 1,2 triệu lượt, đạt 109% kế hoạch, tăng 25% so với năm 2022, mang lại doanh thu từ du lịch cho tỉnh đạt 790 tỷ đồng, bằng 112,8% kế hoạch, tăng 27,4% so với năm 2022. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đồng chí Trương Hải Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND – Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: “Với chủ đề điều hành: là “Kỉ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững” UBND tỉnh quyết tâm thực hiện có kết quả và hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết của Chính phủ, của Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh ngay từ đầu năm. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, hành động thực hiện nhiệm vụ ngay từ những tháng đầu năm để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2024. Góp phần chung sức đưa Gia Lai vững bước tiến vào giai đoạn mới, hiện thực hóa khát vọng xây dựng Gia Lai trở thành vùng động lực của khu vực Tây Nguyên.”
Bám sát chủ đề năm 2024 được Chính phủ đặt ra, là “Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững”, cán bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh Gia Lai quyết tâm“Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm”. Với tinh thần thi đua ái quốc, cùng với quyết tâm cao, khát vọng vươn lên, Gia Lai tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lấy thi đua để vượt qua khó khăn, tạo ra những đột phá mới, những thành tựu quan trọng, góp phần thực hiện thành công mục tiêu phát triển của năm 2024 và cả nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng tỉnh nhà ngày càng phồn vinh, giàu mạnh.
Minh Lý – Viễn Khánh – R’Piên