Từ cuối năm 2019 đến nay, trên địa bàn xã Đất Bằng, huyện Krông Pa không mưa, thời tiết rất khắc nghiệt, nắng nóng gay gắt kéo dài nên thiếu nguồn nước trầm trọng để phục vụ sản xuất, sinh hoạt, đời sống của Nhân dân trong xã. Cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số ở đây còn nhiều khó khăn, những năm qua liên tục thiếu nước, nhất là vào mùa khô nên càng khó khăn hơn.

Cả buôn Ma Giai, xã Đất Bằng giờ chỉ còn một cái hố tự đào này còn nước nhưng rất ít. Trong nhiều ngày qua, hằng ngày người dân trong buôn thay phiên ra đây lấy nước; thậm chí phải đi từ một, hai giờ sáng với quãng đường xa để chờ chực vét từng giọt nước. Bà con cho biết, để lấy đủ can nước 20 lít phải chờ ở đây mấy giờ liền.
Chị Kpă Phiếu-buôn Ma Giai, xã Đất Bằng, huyện Krông Pa, Gia Lai nói: “Đồng bào ở đây rất khổ. Đói cơm, đói canh thì có thể chịu được chứ trong ngày mà không có nước thì không thể chịu được. Nước giờ cạn hết rồi, bây giờ làm sao, trời thì không mưa; một hai ngày tới nước cạn thì lấy đâu mà uống. Mong Nhà nước quan tâm, hỗ trợ nguồn nước cho đồng bào.”
Toàn xã Đất Bằng hiện có 4 buôn; trong đó buôn Ia Rnho và buôn Ia Pông nhờ có nguồn nước được kéo đến từ Công trình cấp nước tại thị trấn Phú Túc nên cơ bản đảm bảo nguồn nước phục vụ đời sống của Nhân dân. Còn buôn Ma Giai và buôn Ia Rbua luôn trong tình trạng “khát” nước bởi vì chưa có công trình cấp nước và chỉ có một vài suối nhỏ cùng với một số giếng nhưng đã cạn nước dần.Khoảng 400 hộ ở buôn Ma Giai và buôn Ia Rbua phải mua nước, hay xin nước của người dân từ các buôn khác để phục vụ đời sống, sinh hoạt.
Chị Rơ Lan H’Liên-Buôn Ma Giai, xã Đất Bằng, huyện Krông Pa, Gia Lai bày tỏ: “Sáng sớm mình đi giờ đã 10 giờ mà mới lấy được một can nước 20 lít”.
UBND xã Đất Bằng đã đào 04 cái ao để có nguồn nước cho gia súc gia cầm uống, nhưng 2 ao đã trơ đấy, 2 ao còn lại thì cạn dần. Cũng vì liên tục nhiều tháng không mưa nên các cánh đồng ở vùng đất khó Đất Bằng đều phải bỏ đất trống; từng ngày khát nước, đợi nước….
Ông Kpă Míp – Chủ tịch UBND xã Đất Bằng, huyện Krông Pa, Gia Lai cho biết: “Hiện tại nguồn nước ở một số buôn trong xã đã cạn khô rồi nên bà con gặp rất nhiều khó khăn. Trong vài ngày tới nếu không có mưa thì bà con cực kỳ khó khăn. Đề nghị Trung ương quan tâm đầu tư triển khai các chương trình để nhân dân trong xã có nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt”.
Xã Đất Bằng được Trung ương hỗ trợ triển khai Dự án cấp sinh hoạt cho Nhân dân buôn Ma Giai và một số buôn khác, Hợp tác xã Dịch vụ nông thôn Đất Bằng đảm nhận thực hiện dự án. Tổng kinh phí triển khai dự án là 2,4 tỷ đồng, trong đó 1,2 tỷ đồng thuộc nguồn vốn Trung ương và 1,2 tỷ đồng do đơn vị thực hiện dự án đối ứng. Hợp tác xã Dịch vụ nông thôn Đất Bằng đã tạm dừng triển khai dự án này vì không có nguồn kinh phí đối ứng do đơn vị không đủ tài sản để thế chấp ngân hàng để được vay vốn.
Ông Phan Thành Hiếu – Giám đốc HTX Dịch vụ nông thôn Đất Bằng, huyện Krông Pa, Gia Lai cho biết: Hợp tác xã đã liên hệ với các ngân hàng trên địa bàn huyện Krông Pa để tìm nguồn vốn vay tín dụng chính sách để đảm bảo nguồn lực triển khai dự án cung cấp nước sinh hoạt cho bà con nhưng các ngân hàng không cho vay vì hợp tác xã không đủ tài sản để tín chấp. Rất mong các cấp chính quyền quan tâm, hỗ trợ để hợp tác xã triển khai dự án cung cấp nước sinh hoạt cho Nhân dân…
Cùng với các giải pháp mang tính tạm thời mà xã Đất Bằng đang nỗ lực triển khai thì huyện Krông Pa và tỉnh cần tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng các công trình để cung cấp nguồn nước nhằm đảm bảo phục vụ sản xuất, sinh hoạt, đời sống của Nhân dân xã Đất Bằng. Trước mắt, huyện Krông Pa cần can thiệp với các ngành hữu quan để HTX Dịch vụ nông thôn Đất Bằng tiếp tục triển khai dự án nói trên, bởi đây là dự án có tính khả thi cao, sẽ góp phần giúp Nhân dân xã Đất Bằng khắc phục tình trạng thiếu trầm trọng nguồn nước phục vụ đời sống, sản xuất./.
Hà Đức, Sơn Trung (Huyện Krông Pa)