Mặc dù mùa đào ở Lào Cai thu hoạch từ tháng 5, giữa tháng 6 và đến nay đã hết vụ, nhưng hiện tại trên thị trường thành phố Pleiku vẫn bán đào và được giới thiệu là đào SaPa. Vậy thực chất nguồn gốc của loại đào đó ở đâu. Sau đây là tìm hiểu của nhóm PV Thời sự của Đài PT-TH Gia Lai.
Hơn tuần nay, trên đường Trần Hưng Đạo, đoạn gần Sở Giáo dục & Đào tạo có bày bán một số loại hoa quả được chuyển từ miền Bắc vào. Trong đó có đào và được giới thiệu là đào Sapa. Giá mỗi kg giao động từ 50.000 – 60.000 đồng, tùy theo nhu cầu tiêu thụ của khách hàng ở từng thời điểm.
Chị Cao Thị Thành, người bán hàng nói: “Đào này là đào SaPa. Mỗi ngày em bán tầm 30-40 kg. Em cũng chỉ biết người ta nói là đào Sapa chứ cũng không chắc có phải hay không”.
Mặc dù đào trên thị trường đang được quảng bá là đào Sapa nhưng chính lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai, ông Nguyễn Anh Tuấn lại khẳng định, hầu hết đào đang được tiêu thụ trên thị trường là đào Trung Quốc. Theo ông Tuấn, mùa đào ở Lào Cai đã thu hoạch từ tháng 5, giữa tháng 6 đã hết vụ.
Như hiểu được mục đích của nhóm phóng viên, anh Nguyễn Văn Cường, chồng của chị Thành cuối cùng cũng thừa nhận đào đang bán ở đây là đào Trung Quốc. “Đào Trung Quốc nhìn trái đào to hơn, màu đỏ đậm và thâm do để lâu ngày, còn đào Sapa thì màu hồng nhạt có sọc, trái nhỏ hơn. Nói thật đào này là đào Trung Quốc. Hiện nay 98% là đào Trung Quốc trộn lẫn rất ít đào Việt Nam. Ai quen thì nói là đào TQ họ mua không mua tùy, ai không quen thì nói là đào Việt Nam,” anh Cường nói.
Như vậy, rõ ràng đào Trung Quốc đang được gắn nhãn đào Sa Pa để đánh lừa người tiêu dùng. Tuy trên thị trường loại đào này không bán nhiều, chỉ có một số tiểu thương chuyển từ Bắc vào bán trực tiếp, còn tại chợ trái cây khu vực Trung tâm thương mại Pleiku không thấy có loại đào nào tương tự. Tại một số sạp hàng có bày bán loại đào trái nhỏ hơn, da xanh có chút đỏ nhạt và được giới thiệu là đào Đà Lạt có giá 40.000 đồng/kg. Tuy nhiên bản thân người bán cũng cho biết khi nhập hàng thấy giới thiệu là đào Đà Lạt thì biết vậy chứ thực chất cũng không rõ nguồn gốc, xuất xứ vì hiện nay thị trường trái cây quá đa dạng, rất khó phân biệt nên tùy theo nhu cầu của thị trường mà lấy vào.
Một người bán hàng nói:“ Ở đây không bán đào Sa Pa. Đào này gọi là đào Đà Lạt, thì cũng nghe người ta gọi vậy thì mình nói vậy chứ cũng không biết”.
Với sự phong phú, đa dạng thị trường trái cây như hiện nay quả thật là khó khăn cho người tiêu dùng khi lựa chọn. Vì vậy để đảm bảo sự an toàn trong quá trình lựa chọn, sử dụng hoa quả vẫn chỉ có thể dựa trên kinh nghiệm mùa nào quả ấy.
Hồng Uyên – Minh Trí