Đào tạo nghề theo nhu cầu – Cơ hội việc làm cho lao động nông thôn

Cập nhật 30/12/2024, 16:12:22

Với định hướng nghề nghiệp rõ ràng ngay từ khi tham gia lớp học, người lao động nông thôn không chỉ được nâng cao tay nghề mà còn có cơ hội làm việc tại các cơ sở, doanh nghiệp.

Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Đak Đoa đang từng bước được đổi mới theo hướng gắn với nhu cầu của xã hội, doanh nghiệp và phù hợp với điều kiện của người lao động. Với định hướng nghề nghiệp rõ ràng ngay từ khi tham gia lớp học, người lao động nông thôn không chỉ được nâng cao tay nghề mà còn có cơ hội làm việc tại các cơ sở, doanh nghiệp thuộc ngành nghề đã được đào tạo hoặc tự tạo việc làm cho bản thân, góp phần tạo nguồn thu nhập bền vững.

Ông Trần Minh Đức – Phó Chủ tịch UBND xã Ia Băng, huyện Đak Đoa cho biết: “Trong thời gian qua, thực hiện Tiểu dự án 3 – Dự án 5 thuộc chương trình MTQG phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Uỷ ban xã triển khai được rất nhiều nội dung liên quan đến công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm. Trong đó, có nội dung mở các lớp đào tạo nghề. Đặc thù của địa bàn xã là xã nông nghiệp, cho nên đăng kí chủ yếu là các nhóm nghề nông nghiệp như nuôi heo, trồng rau an toàn… Qua một thời gian, học viên đều biết cách thức chăn nuôi, trồng trọt hiệu quả, đảm bảo năng suất, từ đó nâng cao thu nhập, góp phần vào giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã.”

Chị Lanh – Thôn O Yố, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa nói: “Trước kia nuôi heo rất là khó, chưa biết do chưa đi học, giờ mình đi học rồi, mình thấy nuôi rất dễ. Trước kia nuôi có lúc lỗ lúc lời, chớ bi giờ nuôi thì khá khá hơn rất nhiều.”

Với phương châm chỉ đào tạo nghề khi xác định được việc làm, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại huyện Đak Đoa đã mang đến những cơ hội nghề nghiệp tốt hơn cho người dân. Thông qua việc được đào tạo phù hợp với điều kiện năng lực và nhu cầu của bản thân, người dân phấn khởi tham gia học nghề, sau đó làm việc và gắn bó lâu dài với nghề. Cũng chính vì nhận thấy hiệu quả thiết thực từ các lớp học nghề nên số lượng người dân có nhu cầu đăng kí tham gia các lớp học nghề tại huyện Đak Đoa luôn cao.

Bà Nguyễn Thị Hoài Thu – Phó Chủ tịch UBND xã ADơk, huyện Đak Đoa nêu: “Hiện tại, nhu cầu học nghề của bà con còn rất nhiều. Thời gian tới, ngoài nghề nề, thì xã sẽ tiếp tục phối hợp và mở thêm những lớp đào tạo trồng chanh dây, lớp kỹ thuật chăn nuôi bò cho bà con.”

Bà Kim – Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn O Yố, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa cho biết: “Theo tôi đi tuyên truyền vận động thì chị em còn có nhu cầu mở thêm lớp xóa mù chữ. Tại vì có một số chị em muốn tham gia đi học nghề nhưng không biết tiếng phổ thông, nên cũng muốn đi học nhưng sợ không hiểu, nên rất muốn mở lớp xóa mù chữ trước. Hiện tại cũng có 35 học viên đăng ký học rồi, rất mong các cấp ban ngành tạo điều kiện.”

 Tính từ năm 2021 đến nay, huyện Đak Đoa tổ chức đào tạo nghề cho gần 5.000 lao động theo các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi… Bình quân hàng năm, tỷ lệ lao động có việc làm sau học nghề đạt khoảng 80% trở lên. Hiện nay, lao động nông thôn chiếm khoảng 80% lực lượng lao động của huyện Đak Đoa, chủ yếu là lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo nhu cầu không chỉ giải quyết việc làm tại chỗ mà còn giúp người dân từng bước thay đổi tư duy sản xuất theo hướng chuyên nghiệp, bền vững

Trương Trang – Thanh Sáng

Trả lời