Đăk tơver là xã vùng đặc biệt khó khăn của huyện Chư Păh. Nhiều năm nay người dân nơi đây vẫn gắn bó với một số cây nông nghiệp ngắn ngày do lo ngại về chất đất. Tuy nhiên, vài năm gần đây người dân đã bắt đầu với cà phê, loại cây trồng mà từ lâu người dân mặc định không thể canh tác.Có sự thay đổi này, chính là nhờ có sự mạnh dạn, đi đầu của những cán bộ, đảng viên trong xã, điển hình là đảng viên Dinh. Chúng ta cùng theo dõi cách làm kinh tế của người đảng viên này.

Những loại cây trồng phụ thuộc vào nước trời không cho lợi ích kinh tế là bao nhiêu, chính là nguyên nhân khiến đời sống người dân xã Đăk Tơ ver ít được cải tiện, tỷ lệ hộ đói nghèo luôn ở mức nhất nhì so với mặt bằng chung của huyện Chư Păh. Với quyết tâm đưa cây cà phê vào trồng, quyết tâm thay đổi tập quán canh tác của người dân bằng loại cây có giá trị kinh tế bền vững hơn, anh Dinh đã mạnh dạn xuống giống 5 sào cà phê. Cùng với đó, tận dụng nguồn nước gần suối, anh mua máy kéo nước về cung cấp, tưới cho cây vào giai đoạn mùa khô. Với những kiến thức được bồi dưỡng từ các lớp tập huấn nông nghiệp do Hội nông dân, ngành nông nghiệp tổ chức, anh chăm chỉ chăm bón, quyết tâm trồng thành công mô hình cà phê, với một mong muốn cháy bỏng.
Anh Dinh, làng Tuêk, xã Đăk Tơ ver, huyện Chư Pah, Gia Lai nói: Mình đưa loại cây này vào trồng và sẽ quyết tâm làm cho bà con thay đổi cách nghĩ, rằng, đất không trồng được cà phê. Đất nào không trồng được, chỉ cần mình kiên trì, có đầu tư, có kĩ thuật là mình có thể trồng được hết.
Thực tế sau hơn một năm chăm bón, những tầng lá cà phê mới mơn mởn đang là minh chứng để thuyết phục người dân quê anh về những điều tưởng như không thể. Nhiều gia đình đã bắt tay làm theo anh, đặc biệt đối với những vùng ven sông suối, kênh, rạch.
Không chỉ là người mạnh dạn trồng cây cà phê, với bản chất chịu thương chịu khó, anh Dinh còn là người thành công với mô hình kinh tế tổng hợp. Hiện anh có 4 ha bời lời, 2 ha mì cao sản, 3 ha cao su đang thời kì khai thác. Cùng với đàn bò 7 con đang giai đoạn sinh trưởng tốt. Anh cũng đã mua sắm được máy tuốt lúa. Vào mùa thu hoạch, anh tranh thủ làm công cho các gia đình khác trong làng, xã. Mỗi phần việc, mỗi loại cây trồng đều được anh đầu tư làm bài bản, nên đem lại nguồn thu nhập đáng kể trong gia đình. Bình quân anh có nguồn thu trên 200 triệu đồng/ năm từ mồ hình kinh tế tổng hợp của gia đình. Anh Dinh nói thêm: “Cũng mong muốn rằng, bà con nông dân hãy mạnh dạn thay đổi tư duy, nếp nghĩ. Chỉ cần mình đầu tư, chăm sóc cây trồng đúng theo hướng dẫn là có thể thành công. Như vậy mới đẩy lùi được đói nghèo”.
Ông Phạm Quy, Phó bí thư Đảng ủy xã Đăk Tơ ver, huyện Chư Păh, Gia Lai nhận xét: “Là đảng viên, cũng là chủ tịch Hội Nông dân của xã nên anh Dinh rất nhanh nhạy trong việc ứng dụng, đưa vào sản xuất những loại cây con có giá trị kinh tế cao. Anh cũng rất nhiệt tình khi hướng dẫn, giúp đỡ bà con tiếp cận với khoa học và đưa các loại cây con mới vào trồng”.
Có thể vẫn còn nhiều khó khăn để thuyết phục, thay đổi tư duy của cả một thế hệ người dân làng Tuêk. Nhưng chắc chắn những việc làm kiên nhẫn, bền bỉ, sự sẵn sàng sẻ chia, giúp đỡ, và đặc biệt là sự thành công trong lao động sản xuất của những đảng viên như anh Dinh sẽ là điểm tựa để Đăk Tơ ver từng bước thoát nghèo. Bài học từ sự chịu thương chịu khó, mạnh dạn trong áp dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất, cải tạo, khai thác tiềm năng…chính là đã giúp người dân như anh Dinh tạo ra những điều “không thể” thành “có thể”./.
Minh Lý, Mạnh Hà