Sáng nay 10/4/2022 tức ngày 10/3 năm Nhâm Dần, tại điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, thay mặt đồng bào cả nước và kiều bào ở nước ngoài, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức trọng thể Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. Dự lễ dâng hương có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Đại tướng Phan Văn Giang, ủy viên Bộ chính trị, PBT quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ quốc phòng, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ chính trị,Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban nội chính TW, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBMTTQ VN cùng lãnh đạo các bộ, Ban, ngành TW, lãnh đạo các tỉnh, thành trên cả nước.
Đúng 7 giờ, Ðoàn dâng hương khởi hành từ sân Trung tâm Lễ hội, qua Nghi môn, Đền Hạ, Đền Trung, lên Đền Thượng. Đi đầu là đội tiêu binh rước cờ Tổ quốc và vòng hoa mang dòng chữ “Ðời đời nhớ ơn các Vua Hùng đã có công dựng nước”.
Tiếp đó là các thiếu nữ trong trang phục áo dài truyền thống mang hương, hoa, lễ vật và 100 thanh niên tượng trưng cho con cháu Lạc Hồng. Đi sau khối nghi thức là Ðoàn đại biểu lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, các cơ quan Trung ương, địa phương về dự Lễ dâng hương.
Tại Đền Thượng, thay mặt đồng bào cả nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Phú Thọ đã vào thượng cung dâng hương, hoa, lễ vật tri ân các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.
Trước anh linh Quốc Tổ Hùng Vương và các vị thánh thần phụng thờ theo Vua Tổ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang – Chủ lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm Nhâm Dần 2022 đã đọc chúc văn khắc ghi công đức cha rồng, mẹ tiên và các vua Hùng đã có công dựng nước. Kính cáo trước anh linh các bậc tiền nhân về những thành tựu to lớn mà toàn Đảng, toàn dân ta đã đạt được trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển.
Uống nước nhớ nguồn là nét đẹp truyền thống của dân tộc Việt Nam. Con cháu Lạc Hồng mãi mãi biết ơn công lao trời biển của các bậc tiền nhân có công dựng nước. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ nguyện cùng với nhân dân cả nước cùng nhau đoàn kết, phát huy trí tuệ, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội đã đề ra; tiếp tục bảo vệ, tôn tạo, xây dựng Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ngày càng khang trang, to đẹp hơn, là điểm đến tâm linh của đồng bào cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài trong hành trình với cội nguồn. Tiếp đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ, Ban, ngành TW và tỉnh Phú Thọ đã đặt vòng hoa tại Lăng Hùng Vương; thắp hương Đền Giếng và dâng hoa tại bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với Đại đoàn quân tiên phong.
Trước đó, vào tối qua, tại sân khấu hồ Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức chương trình nghệ thuật “Linh thiêng nguồn cội – đất Tổ Hùng Vương”. Chương trình thu hút sự theo dõi của đông đảo người dân và du khách thập phương.
Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay được tổ chức gắn với kỷ niệm 10 năm UNESCO công nhận “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Chương trình nghệ thuật có chủ đề “Linh thiêng nguồn cội – đất Tổ Hùng Vương” chính là điểm nhấn để tưởng nhớ, tri ân công đức các vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước; tôn vinh giá trị 2 di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại là Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và Hát Xoan Phú Thọ. Đây cũng là cơ hội giới thiệu, quảng bá cảnh sắc, thiên nhiên con người quê hương đất Tổ với đồng bào và du khách trong hành trình tìm về nguồn cội.
Chương trình khép lại bằng màn bắn pháo hoa tầm cao kéo dài 15 phút. Đúng 21h30 phút, cả không gian hồ công viên Văn Lang bừng sáng bởi sắc màu rực rỡ của những chùm pháo hoa. Đã rất lâu người dân và du khách mới được hòa mình vào không khí của ngày hội như thế này. Trong cảm xúc vỡ òa, mỗi người dân Phú Thọ càng thêm tự hào về truyền thống văn hóa, lịch sử của vùng đất Tổ cội nguồn. Truyền thống lịch sử, văn hóa ấy là điểm tựa, là niềm tin để hướng tới tương lai, xây dựng đất Tổ cội nguồn ngày càng văn minh, giàu đẹp trong thời kỳ hội nhập và phát triển.
Đài PT – TH Phú Thọ