Gia Lai là tỉnh có diện tích lớn thứ 2 cả nước, với 44 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó DTTS chiếm hơn 46%. Để cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) đã đề ra, từ đầu nhiệm kỳ tới nay, Đảng bộ tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác dân tộc và các chính sách dân tộc. Thông qua các chính sách, biện pháp cụ thể đã động viên đồng bào các dân tộc phát huy nội lực, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần vươn lên trong phát triển kinh tế – xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc…
Gia Lai đã thực hiện nhất quán tinh thần chỉ đạo: Việc đầu tư phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số được tiến hành toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; đầu tư phát triển kinh tế gắn với chăm lo phát triển xã hội và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, quan tâm bảo tồn văn hóa truyền thống… Cùng với các chính sách dân tộc được áp dụng triển khai trên cả nước, Gia Lai đã triển khai một số chương trình riêng, phù hợp với đặc thù của tỉnh, đã để lại những dấu ấn nổi bật, như: Chỉ thị số 12, ngày 13/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Mô hình được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh xác định là nhiệm vụ ưu tiên gắn với lộ trình phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới. Theo đó, tổng kinh phí các địa phương đã huy động triển khai xây dựng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong 5 năm (2018 – 2022) là hơn 1.500 tỷ đồng. Đến nay, toàn tỉnh có 110 thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số đạt chuẩn nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người tại các thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số đạt chuẩn từ 39 – 44,85 triệu đồng/người/năm…
Chương trình xây dựng làng nông thôn mới theo tinh thần Chỉ thị 12 đã và đang tạo sức bật, giúp đồng bào DTTS cải thiện sinh kế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần…
Già làng Kpă Ghi – Làng Phun-Thanh, xã Ia Băng, huyện Chư Prông, Gia Lai bày tỏ: “Đường xá bây giờ tốt rồi, dân làng cũng làm ăn phát triển kinh tế, từ đó dân xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa tốt hơn…”
Trước khi có Chỉ thị 12, năm 2011, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã phát động Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Cuộc vận động đã thổi luồng sinh khí mới, làm thay đổi nhận thức của đồng bào các dân tộc thiểu số, tạo đòn bẩy giúp người dân phát huy những tiềm năng sẵn có để phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững và vươn lên làm giàu. Để Cuộc vận động đi vào chiều sâu, thực chất, ngày 23.5.2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 08 về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. Với sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, với những giải pháp đa chiều, việc làm cụ thể đã giúp đồng bào DTTS thay đổi nhận thức và hành động, tiếp thêm động lực để vượt qua khó khăn, chiến thắng đói nghèo, lạc hậu…
Không chỉ thoát nghèo, giờ đây, nhiều hộ đồng bào DTTS, ngay cả ở những huyện còn nhiều khó khăn như Kông Chro đã vươn lên làm giàu. Đó như một minh chứng về hiệu quả trong thực tiễn từ chính sách, từ cách làm riêng biệt ở Gia Lai.
Anh Đinh Minh – Làng Brưl, xã Chơ Long, huyện Kông Chro, Gia Lai chia sẻ: “Cùng với trồng mía, mỳ, làm lúa, gia đình trồng thêm cây lâu năm, như bạch đàn để thu nhập cao hơn. Tôi cũng tuyên truyền cho thôn, làng làm như vậy để phát triển kinh tế, cho con ăn học để nâng cao hiểu biết xã hội…”
Trong mỗi thời kỳ cách mạng, Đảng và Nhà nước luôn coi việc giải quyết đúng đắn vấn đề dân tộc, chính sách dân tộc gắn với phát triển kinh tế-xã hội là nhiệm vụ có tính chiến lược…
Cùng với tiếp tục đẩy mạnh, triển khai đồng bộ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững, một trong những nhiệm vụ lớn đã được Đảng bộ tỉnh xác định xuyên suốt đó là: Tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 (2021-2025), trong đó xác định ưu tiên tập trung giải quyết các nhóm vấn bức thiết như: Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng vùng đặc biệt khó khăn; giúp đồng bào DTTS cải thiện sinh kế; xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc; giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc…
Ông Kpă Đô – Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai cho biết: “Chương trình mục tiêu quốc phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 được Đảng, Nhà nước quan tâm, chúng tôi đã tổ chức các lớp tập huấn theo các Dự án, Tiểu dự án… Từ nay đến cuối năm, Ban Dân tộc tỉnh sẽ tập trung tham mưu cho tỉnh thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi (giai đoạn 20212030), với rất nhiều công việc, với mục tiêu giúp vùng DTTS phát triển, giúp bà con nâng cao cuộc sống”.
Gia Lai đã, đang có những bước tiến dài trên hành trình thực hiện công cuộc đổi mới, diện mạo các vùng quê trong tỉnh, nhất là vùng DTTS đã có nhiều khởi sắc…
Với quyết tâm chính trị cao nhất, Đảng bột tỉnh đã phát huy tốt vai trò và để lại nhiều dấu ấn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương đã được chuyển hóa thành những kết quả sinh động trong việc hiện thực hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước dành riêng cho vùng dân tộc thiểu số đi vào cuộc sống.
Song Nguyễn – Mạnh Hà – Ksor Tuối