An Khê-vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi khởi nguồn phong trào khởi nghĩa nông dân Tây Sơn vào cuối thế kỷ 18 với những chiến công vang vọng mãi non sông; nơi chứa đựng các trầm tích lịch sử-văn hoá đặc biệt, được kết tụ từ ngàn đời. Là trung tâm của một vùng rộng lớn ở phía Đông tỉnh Gia Lai, An Khê có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển. Từ khi ra đời (ngày 14/3/1848), với những chủ trương sáng suốt, Đảng bộ An Khê đã tập trung lãnh đạo địa phương giành được những thắng lợi to lớn trong kháng chiến và biến những tiềm năng, cơ hội, khát vọng phát triển thành những thành quả cách mạng rất đáng tự hào; tạo được những dấu ấn sâu sắc về sự khởi sắc trên nhiều lĩnh vực, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh Gia Lai.
Thị xã An Khê là cửa ngõ phía Đông của tỉnh Gia Lai và của Tây Nguyên, có vị trí chiến lược, vô cùng quan trọng về kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh; là phòng tuyến phong toả và cũng là căn cứ địa vững chắc của cách mạng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng và tinh thần kiên cường, bất khuất; dưới ánh sáng của đường lối cách mạng giải phóng dân tộc của Đảng ta; cùng với cả tỉnh Gia Lai, An Khê đã lập nên những chiến công hiển hách với những tên sông, tên núi, những người cộng sản kiên trung, bất khuất như đồng chí Đỗ Trạc-Bí thư Chi bộ đầu tiên của An Khê luôn vang danh trong “sử vàng”. Nối tiếp những thành tích vẻ vang trong kháng chiến, khi miền Nam giải phóng, đất nước thống nhất, Đảng bộ thị xã An Khê đã vượt qua bao khó khăn, thử thách; tiếp tục tập trung trí tuệ, đề ra những chủ trương đột phá, sáng tạo để lãnh đạo kiến thiết, xây dựng quê hương vững bước đi lên trên hành trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Trải qua 75 năm qua kể từ ngày thành lập, với 17 kỳ đại hội, Đảng bộ An Khê luôn phát huy tốt những truyền thống quý báu của Đảng ta, đã không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, cán bộ; hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng vững mạnh, luôn xứng đáng với sự tin yêu của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn thị xã.

Ông Phạm Duy Hòa – Phường An Bình, thị xã An Khê phấn khởi chia sẻ: “Từ trước đến nay với sự phát triển của Đảng bộ thị xã An Khê qua các thời kỳ thì thấy rằng, Đảng bộ thị xã rất quan tâm đến đời sống của các tầng lớp Nhân dân. Cơ sở hạ tầng, doan nghiệp được củng cố và ngày càng phát triển ổn định; đời sống của Nhân dân ngày càng nâng cao. Đặc biệt là niềm tin của Nhân dân đối với Đảng bộ rất cao. Nhân dân tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng bộ thị xã.”
Một trong những thành tựu nổi bật của Đảng bộ thị xã An Khê đó là đã vận dụng sáng tạo các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, khai thác tốt các tiềm năng và thế mạnh để xây dựng địa phương trở thành vùng động lực phía Đông của tỉnh theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Thị xã đã được đầu tư xây dựng theo hướng khang trang, kết hợp hài hoà những giá trị của truyền thống và hiện đại; trở thành vùng kinh tế năng động với những bước đột phá về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, chỉnh trang đô thị; phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao. Tốc độ phát triển kinh tế của thị xã liên tục đạt cao, những năm gần đây bình quân đạt 12,75%; năm 2019, 5/5 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới; hiện thu nhập bình quân đầu người đạt 33,5 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,42%. Thị xã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020; đến nay đã đạt 48/59 tiêu chuẩn đô thị loại III. Giáo dục, y tế, xã hội liên tục khởi sắc; quốc phòng, an ninh không ngừng được củng cố và tăng cường vững chắc.
Ông Từ Minh Mạnh – Tổ dân phố 7, phường An Phú, thị xã An Khêtự hào nói: “Cán bộ, đảng viên và Nhân dân rất tự hào về Đảng bộ thị xã An Khê đã lãnh đạo trên các mặt về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh đạt được những kết quả quan trọng. Tôi rất tin tưởng Đảng bộ thị xã An Khê sẽ tiếp tục lãnh đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà nghị quyết Đảng bộ thị xã đã đề ra.”
An Khê là địa danh có từ mấy trăm năm trong tiến trình phát triển của Tây Nguyên nói chung, Gia Lai nói riêng; nơi 3 anh em nhà Tây Sơn khởi nghiệp, xuất quân ra Bắc, làm nên chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa rạng danh trong lịch sử, đánh tan 29 vạn quân xâm lược Mãn Thanh. Với hệ thống di tích lịch sử-văn hoá, tín ngưỡng rất đa dạng, phong phú và đặc sắc, An Khê được xem là “miền di sản”. Đặc biệt, Quần thể di tích Tây Sơn Thượng đạo mà trung tâm là tại An Khê và Dtích khảo cổ Rộc Tưng-Gò Đá được Thủ tướng Chính phủ công nhận Di tích quốc gia đặc biệt là tài sản vô cùng quý báu của An Khê và của Gia Lai. Với niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của quê hương, trong định hướng phát triển, Đảng bộ thị xã An Khê đã xác định tiếp tục tận dụng tối đa các điều kiện thuận lợi và khai thông, phát huy các tiềm năng về kinh tế cùng các giá trị lịch sử, văn hóa quý báu để địa phương phát triển xứng tầm là vùng động lực phía Đông của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phước – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy An Khê thể hiện quyết tâm: “Nhìn lại chặng đường 75 năm hình thành và phát triển, Đảng bộ thị xã An Khê đã đạt được những thành tựu, những đột phá đáng tự hào. Trong thời gian tới, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã An Khê lần thứ XVII, Đảng bộ thị xã tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá; trong đó phát triển các nguồn lực để đáp ứng yêu cầu phát triển của thị xã; xây dựng An Khê trở thành đô thị loại III; phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với phát triển các sản phẩm OCOP, cùng với nhiều nhiệm vụ quan trọng khác. Thị xã khai thác tốt các tiềm năng, điều kiện thuận lợi để tiếp tục thu hút đầu tư vào địa bàn để An Khê phát triển theo định hướng là vùng kinh tế động lực phía Đông của Gia Lai.
Hòa chung dòng chảy cách mạng không ngừng của Đảng bộ tỉnh Gia Lai, với bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng đổi mới, Đảng bộ thị xã An Khê đã lập nên những thành tích vẻ vang qua 75 năm xây dựng và phát triển. An Khê rạng rỡ những chiến công, nơi hội tụ và phát triển đang vững bước đi lên, sẽ đóng góp xứng đáng hơn nữa vào công cuộc xây dựng tỉnh Gia Lai phồn vinh, giàu mạnh./.
Hà Đức – R’Piên