Triển khai thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định trong nhiệm kỳ 2020 -2025, Đảng bộ huyện Ia Grai đã xây dựng, ban hành các nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động để cụ thế hóa các mục tiêu đã đề ra. Trong đó, tập trung đẩy mạnh khai thác các tiềm năng, thế mạnh ở địa phương để tạo ra những cú hích thúc đẩy kinh tế – xã hội trên địa bàn phát triển.
4 nghị quyết chuyên đề về các lĩnh vực phát triển du lịch, công nghiệp, bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị và 1 chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02 của Tỉnh ủy về công tác cán bộ được Đảng bộ huyện Ia Grai xác định là những bước đột phá mang tính tổng thể trên tất cả các lĩnh vực nhằm củng cố, xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở vững mạnh; đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, cải thiện, nâng cao đời sống cho người dân trên địa bàn.
Bà Nguyễn Thị Lành, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ia Grai cho biết: “4 nghị quyết chuyên đề này và chương trình hành động thực hiện NQ 02 của Tỉnh ủy đã bao quát tất cả các lĩnh vực về phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh và đặc biệt là xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Đảng bộ huyện. Việc xây dựng, ban hành các nghị quyết chuyên đề là nhằm đưa NQ ĐH Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ (2020 – 2025) đi vào cuộc sống”.
Trong đó, Nghị quyết về phát triển du lịch giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 được xem là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt nhằm khai thác các tiềm năng, thế mạnh ở địa phương và đưa ngành Du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của huyện Ia Grai. Mục tiêu mà huyện Ia Grai đặt ra là phấn đấu đến năm 2025, sẽ đón khoảng 20.000 lượt khách, doanh thu đạt 10 tỷ đồng và duy trì tốc độ tăng trưởng ngành Thương mại – Dịch vụ từ 10-14,1%/năm. Để hiện thực hóa mục tiêu này thì huyện sẽ đẩy mạnh việc kêu gọi, thu hút doanh nghiệp đầu tư khai thác tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, văn hóa, lịch sử và nông nghiệp với các lễ hội, địa điểm du lịch đã được nhiều du khách biết đến, như: Lễ hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô; Lễ Cúng giọt nước, Lễ cúng rừng, Cầu mưa của người Jrai bản địa; hay các di tích lịch sử văn hóa Chiến thắng Chư Nghé, Bến đò A Sanh cùng nhiều cảnh quan thiên nhiên hùng vỹ, thơ mộng, như: thác Mơ, thác 9 tầng, lòng hồ thủy điện Sê San…
Bà Ksor H’Nga, Trưởng Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Ia Grai trao đổi: “Chúng tôi đã kết nối các điểm du lịch này lại và kết nối với các huyện bạn lân cận làm điểm đến cho du khách. Để làm được việc này thì với chức năng của mình thì chúng tôi tăng cường công tác quản lý; trên cơ sở đó thì hướng dẫn cho các địa phương có các điểm di tích lịch sử nâng cao hơn nữa giá trị truyền thống văn hóa; thứ 2 nữa kết nối với các sản phẩm OCOP để nâng cao đời sống cho người dân trên địa bàn ở những khu vực có tiềm năng du lịch. Thứ ba nữa là chúng tôi đẩy mạnh tuyên truyền để người dân giữ gìn, phát huy những truyền thống văn hóa dân tộc”.
Bà Nguyễn Thị Lành, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ia Grai nhấn mạnh: “Ban Thường vụ Huyện ủy đã tăng cường chỉ đạo để nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị về phát triển du lịch, phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của huyện. Có thể nói là huyện Ia Grai là huyện có tiềm năng, lợi thế về du lịch nhưng việc khai thác các tiềm năng, lợi thế này và đầu tư để phát triển chưa tương xứng. Do đó, huyện quan tâm, bố trí nguồn lực về tài chính, con người và tất cả mọi mặt để tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư các doanh nghiệp vào đầu tư để phát triển du lịch của huyện”.
Ia Grai là huyện biên giới với nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển trong tương lai. Với việc xác định rõ mục tiêu và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để “biến” các tiềm năng, thế mạnh thành cơ hội, tạo ra những bước đột phá toàn diện trong phát triển, tin tưởng rằng, Đảng bộ huyện Ia Grai sẽ sớm hiện thực hóa được mục tiêu đưa Ia Grai trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025./.
Đức Hải, Huy Toàn