Trên cơ sở chương trình trọng tâm trong Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh và nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển lâm nghiệp bền vững, Đảng bộ huyện Kbang đã xây dựng và cụ thể hóa thành nhiệm vụ chính trị quan trọng ở địa phương nhằm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Trong đó, gắn công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng với việc bảo tồn và phát triển vốn rừng nhằm tăng cường sinh kế, cải thiện đời sống cho người dân trên địa bàn, nhất là trong vùng dân tộc thiểu số.
Xã Sơ Pai được xem là một trong những “điểm nóng” về tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép ở huyện Kbang. Chính vì thế, trên diện tích được giao quản lý hơn 8.200 ha rừng phân bổ ở 14 tiểu khu thuộc địa giới hành chính của 3 xã Sơ Pai, Sơn Lang và Krong, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sơ Pai thường xuyên bố trí, cắt cử lực lượng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát để ngăn ngừa các hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng.
Ông Phạm Viết Hoan, PGĐ Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sơ Pai, huyện Kbang cho biết: “Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt nên Chi bộ, Ban Giám đốc công ty thường xuyên quán triệt cho anh em tăng cường tuần tra, kiểm tra tại các đường mòn, những địa bàn thường xảy ra vi phạm Luật Lâm nghiệp như: khai thác rừng trái phép, tàng trữ, xâm lấn đất rừng. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì công ty cũng thường xuyên phối hợp với địa phương tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho người dân trong quản lý, bảo vệ rừng. Cùng với đó thì hiện công ty cũng đang triển khai dự án trồng rừng”.
Huyện Kbang có địa bàn rộng, diện tích rừng tự nhiên lớn khoảng 122.000 ha lại phân bố rộng, giáp ranh với nhiều tỉnh lân cận. Trong khi đó có nhiều tuyến giao thông huyết mạch đi qua nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép. Chính vì thế, các ngành chức năng của huyện luôn chủ động triển khai các biện pháp để bảo vệ rừng tận gốc.
Ông Nguyễn Mạnh Thắng, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Kbang cũng cho biết: “Chúng tôi thường xuyên phối hợp với các lực lượng chức năng ở huyện tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra; trong đó, tập trung vào những vùng trọng điểm, nhất là các khu vực giáp ranh; và chúng tôi xác định những trọng điểm cần quan tâm; đặc biệt chúng tôi đẩy mạnh vận động quần chúng nhân dân cùng tham gia quản lý, bảo vệ rừng”.
Cùng với công tác quản lý, bảo vệ rừng, thì huyện Kbang cũng đang tập trung khai thác những tiềm năng, lợi thế để đẩy mạnh phát triển cây dược liệu dưới tán rừng. Những năm trước đây có mô hình cây sa nhân tím ở xã Sơn Lang. Mới đây, một doanh nghiệp ở địa phương đã đưa vào trồng thử nghiệm cây lan kim tuyến dưới tán rừng tự nhiên ở xã Đak Rong. Đây là một trong những loài cây đặc hữu có giá trị kinh tế cao đã được bà con thu hái từ rừng tự nhiên ở địa phương trong thời gian qua. Mô hình này hứa hẹn sẽ giúp đồng bào dân tộc Bahnar ở đây xóa đói giảm nghèo.
Ông Võ Tấn Hưng, Giám đốc Công ty Cổ phần Việt – Nga, huyện Kbang nói: “Chúng tôi đưa vào đây là để tạo thêm công ăn, việc làm cho bà con Ba Na ở đây, và chúng tôi sẽ giúp bà con nguồn giống, thứ hai là kỹ thuật trồng dưới tán rừng, thứ ba là hướng đến vấn đề tiêu thụ. Như vậy khâu ở giữa chúng tôi tích cực giúp đỡ bà con Ba Na tạo thêm công ăn việc làm ngoài nương rẫy lúa, khoai, ngô thì thêm cái này là nguồn thu lớn cho bà con ở đây, góp phần XĐGN và tăng thu nhập”.
Với đặc điểm rừng ở huyện Kbang là rừng tán lá rộng, thường xanh, khí hậu ẩm ướt, mát mẻ nên rất phù hợp với việc phát triển cây dược liệu dưới tán rừng. Cùng với đó, hệ sinh thái động – thực vật vô cùng phong phú, đa dạng và có nhiều cảnh quan phù hợp với loại hình sinh thái. Trên cơ sở đó, huyện Kbang đang đẩy mạnh kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư khai thác các tiềm năng, lợi thế sẵn có ở địa phương để bảo tồn và phát triển vốn rừng phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn.
Ông Nguyễn Hữu Tuyến, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kbang cũng cho biết: “Huyện đã tăng cường kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư phát triển cây dược liệu, thu mua các loại lâm sản phụ dưới tán rừng và gắn với việc nâng cao đời sống cho người đồng bào dân tộc thiểu số. Hiện nay thì đã có một số doanh nghiệp quan tâm, khảo sát và thực hiện các thủ tục đầu tư trồng dược liệu dưới tán rừng. Về phía huyện thì chúng tôi đã cho ý kiến, cho chủ trương và thực hiện các thủ tục báo cáo UBND tỉnh. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã báo cáo với cấp có thẩm quyền để thực hiện thí điểm trồng dược liệu dưới tán rừng”.
Trên cơ sở kế hoạch, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kbang đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhằm từng bước hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra, đưa Kbang trở thành điểm sáng của Gia Lai trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững, tăng cường sinh kế, nâng cao tỷ lệ che phủ rừng thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2030./.
Đức Hải, R’Piên