Đảng bộ Gia Lai – Những kết quả quan trọng sau 2 năm triển khai Nghị quyết Đại hội XVI

Cập nhật 01/1/2023, 07:01:52

Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã xác định 4 chương trình trọng tâm, bao trùm trên tất cả các lĩnh vực nhằm xây dựng hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở vững mạnh để lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thu hút đầu tư khai thác các tiềm năng, lợi thế ở địa phương để thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo giữ vững quốc phòng – an ninh, đưa Gia Lai phát triển nhanh, bền vững và trở thành vùng động lực ở khu vực Tây Nguyên. Qua hơn 2 năm triển khai thực hiện, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh đang dần đi vào cuộc sống và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh trong bối cảnh hết sức khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và tác động của tình hình chung trong nước và trên thế giới song với tinh thần đoàn kết, nỗ lực và những giải pháp linh hoạt, thích ứng an toàn của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp trong tỉnh cùng sự chung sức, đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, đến cuối năm 2022 tỉnh Gia Lai vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,27%. Trong đó, có thể thấy rõ nét nhất là những dấu ấn của Nghị quyết số 07 của Tỉnh ủy Gia Lai đã tạo sự chuyển mình cho nền kinh tế của tỉnh khi thu hút các làn sóng đầu tư mạnh vào 2 lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo.

Ông Vũ Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐQT, kiêm TGĐ Tập đoàn Hùng Nhơn nói: “Chúng tôi quyết định đầu tư Tổ hợp nông nghiệp công nghệ cao tại Gia Lai và hàng loạt các dự án khác tại Tây Nguyên. Và quan trọng nhất là môi trường đầu tư tại Gia Lai, tôi thấy tự tin. Được sự hỗ trợ của Bộ NN & PTNT cũng như Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai và lãnh đạo các sở ban, ngành cũng như huyện Chư Pưh và địa phương đã tạo cho chúng tôi cảm giác an tâm khi đầu tư tại Gia Lai.”

Với một địa phương có ưu thế về nông nghiệp như Gia Lai thì ngoài các dự án lớn thì các ngành, địa phương trong tỉnh cũng đã đẩy mạnh sản xuất theo hướng quy mô lớn và công nghệ cao nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả canh tác. Hiện có khoảng 230.000 ha cây trồng sản xuất theo hướng bền vững và thực hiện liên kết từ sản xuất đến bao tiêu sản phẩm, chiếm hơn 40% tổng diện tích cây trồng toàn tỉnh; trong đó, đã được cấp 94 mã số vùng trồng và 22 mã số cơ sở đóng gói các mặt hàng nông sản xuất khẩu. Trên lĩnh vực chăn nuôi có 200 dự án được doanh nghiệp quan tâm với tổng mức đầu tư gần 34.000 tỷ đồng và đã có 19 dự án đi vào hoạt động. Qua đó, đã góp phần nâng cao giá trị sản xuất nông – lâm nghiệp, thủy sản của tỉnh Gia Lai đến cuối năm 2022 đạt trên 33.800 tỷ đồng và duy trì tốc độ tăng trưởng của các ngành, địa phương.

Ông Vũ Hồng Duy – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phú Thiện cho biết: “Qua 2 năm triển khai thì từ sự quan tâm của BTV Tỉnh ủy, các cấp, ngành ở tỉnh cùng sự cố gắng, nỗ lực của toàn Đảng bộ huyện thì chúng tôi đã đạt được những kết quả bước đầu. Trên lĩnh vực kinh tế – xã hội thì chúng tôi duy trì được tốc độ tăng trưởng hàng năm thì đạt 11,12%. Đối với chúng tôi là huyện thuần nông nên các nghị quyết chuyên đề về phát triển nông – lâm nghiệp, thủy sản thì đã được quan tâm; các chương trình, dự án, kế hoạch phát triển nông – lâm nghiệp thì cũng đã thu được những kết quả; giá trị của các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn huyện thì ngày càng được nâng cao.”

Dựa vào các nghị quyết chuyên đề được cụ thể hóa từ 4 chương trình trọng tâm của Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh, các Đảng bộ trực thuộc đã xây dựng chương trình, kế hoạch sát với tình hình thực tiễn tại địa phương, đơn vị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Dù trong bối cảnh khó khăn, song qua 2 năm đã đạt được những kết quả quan trọng.

Đồng chí Trịnh Duy Thuân – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Pleiku trao đổi: “Sau gần 2 năm triển khai thực hiện thì nghị quyết đã bắt đầu đi vào cuộc sống và đạt một số kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Ví dụ như là về du lịch thì đang tập trung đầu tư cho hạ tầng du lịch và khai thác tối đa các tiềm năng, thế mạnh của thành phố, của tỉnh và thực hiện kết nối du lịch với các khu vực. Các chương trình khác cũng được tập trung thực hiện từng bước theo lộ trình hàng năm và có sơ kết, tổng kết, đánh giá và kiểm tra, chỉ đạo thực hiện theo tiến độ từng chương trình một. Có thể nói đến giờ này thì các bước triển khai đang được thực hiện đồng bộ, quyết liệt.”

Năm 2023 năm có tính chất bản lề trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 song dự báo Gia Lai phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi cần có sự quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định.

Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai chỉ đạo: “Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương cần phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, nỗ lực vượt qua khó khăn, bám sát nội dung các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, nhất là Nghị quyết của Tỉnh ủy về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra ngay từ tháng đầu năm 2023. Trong đó, phải phát huy trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chương trình trọng tâm của Trung ương, của tỉnh.

Bước sang năm mới 2023 với một khí thế mới cùng sự quyết tâm, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trên địa bàn, tin rằng Gia Lai chúng ta sẽ vượt qua được những khó khăn, thách thức và tiếp tục vươn mình phát triển nhanh, bền vững hơn và sẽ sớm hiện thực hóa được mục tiêu trở thành vùng động lực ở khu vực Tây Nguyên

Đức Hải – R’Piên

Trả lời