Đảng bộ Gia Lai – Khát vọng vươn lên

Cập nhật 10/12/2021, 07:12:37

Vào ngày 10/12/1945, Đảng bộ Đảng Cộng sản Đông Dương tỉnh Gia Lai được thành lập, lấy tên là Đảng bộ Tây Sơn. Trải qua 76 năm xây dựng và trưởng thành với những trang sử hào hùng, Đảng bộ tỉnh Gia Lai không ngừng lớn mạnh về tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đảng bộ tỉnh luôn thể hiện rõ vai trò hạt nhân lãnh đạo trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với khát vọng vươn lên, xây dựng Gia Lai trở thành vùng động lực ở khu vực Tây Nguyên, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, toàn Đảng, toàn quân và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh Gia Lai đang quyết tâm, đồng lòng vượt qua những khó khăn, thách thức để cùng nhau xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng giàu mạnh trên con đường hội nhập. Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thành lập Đảng bộ tỉnh (10/12/1945 -10/12/2021), THGL giới thiệu bài viết: “Đảng bộ Gia Lai – Khát vọng vươn lên.”

    

Từ khi được thành lập với tiền thân Chi bộ Cộng sản đầu tiên có 9 đảng viên, đến nay Đảng bộ tỉnh Gia Lai có 21 đảng bộ trực thuộc, với 956 tổ chức cơ sở đảng, hơn 3.300 chi bộ trực thuộc với gần 63.000 đảng viên. Không chỉ lớn mạnh về tổ chức mà còn về tư tưởng và đạo đức, Đảng bộ tỉnh Gia Lai cũng luôn thể hiện vai trò là hạt nhân lãnh đạo trong hoạch định những đường lối, chiến lược có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm đưa Gia Lai phát triển một cách bền vững. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm đang được các đảng bộ trực thuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhằm tạo những cú hích trong phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương đó là cụ thể hóa các chương trình trọng tâm đã được Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh xác định trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 vào điều kiện thực tiễn ở địa phương.

Ông Nguyễn Hữu Tuyến – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kbang cho biết: “Có thể thấy 4 chương trình trọng tâm của Nghị quyết ĐH XVI Đảng bộ tỉnh là 4 vấn đề rất lớn và vấn đề nào cũng có tầm hết sức quan trọng. Trong đó có 2 vấn đề mà BTV, BCH Đảng bộ huyện Kbang rất là quan tâm. Đó là vấn đề phát triển rừng và phát triển vùng nguyên liệu phục vụ cho công nghiệp chế biến. Thực hiện vấn đề này thì vừa qua, BCH Đảng bộ huyện đã ban hành 2 nghị  quyết chuyên đề. Và chúng tôi hy vọng trong thời gian tới khi triển khai thực hiện 2 nghị quyết này sẽ góp phần nâng cao đời sống Nhân dân và tạo được căn cơ để Kbang thực hiện đạt được các mục tiêu về xây dựng nông thôn mới một cách bền vững”.

Ông Trần Quốc Khánh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Ayun Pa trao đổi: “Ban Thường vụ Thị ủy đã chỉ đạo cho các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể của thị xã xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết để sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống. Đặc biệt, chúng tôi bám sát vào 21 chỉ tiêu và 3 nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã. Nhiệm vụ trọng tâm thứ nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm với nhiệm vụ. Nhiệm vụ trọng tâm thứ hai là xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ để từng bước hướng tới đô thị loại III. Một nhiệm vụ trọng tâm nữa là chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hình thành các vùng nguyên liệu để cung ứng cho các nhà máy chế biến trên địa bàn”.

   

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, toàn Đảng, toàn quân và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua những khó khăn, thách thức và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Như trong 2 năm gần đây, trước những tác động và ảnh hưởng nặng nề của đai dịch Covid-19 song Đảng bộ tỉnh đã đề ra những chủ trương, giải pháp một cách quyết liệt, đồng bộ, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của các cấp, ngành và người dân để từng bước thích ứng an toàn, linh hoạt trong phòng, chống dịch bệnh. Đến nay tỉnh Gia Lai vẫn cơ bản hoàn thành được “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế – xã hội. Nhìn một cách tổng thể, có thể thấy bức tranh của nền kinh tế tỉnh nhà với những gam màu tươi sáng của những dự án nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo đã và sẽ đưa vào hoạt động trong thời gian tới. Cùng với đó là sự khởi sắc ở các thôn làng vùng sâu, vùng xa và đời sống của người dân trên địa bàn tỉnh ngày càng được nâng lên, nhất là ở các làng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng căn cứ cách mạng.

Ông Đinh Bưh, Làng Tăng Lăng, xã Krong, huyện Kbang bày tỏ: “Nhà nước rất là quan tâm, giúp có cái đường đi rất là tốt, rồi nhà ở cũng rất tốt; đau ốm thì được đi đến Trạm Y tế”.

Ông Nguyễn Tiến Ninh, Chủ tịch UBND xã Krong, huyện Kbang nói: “Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ban ngành của tỉnh, của huyện đầu tư trên địa bàn xã tương đối là nhiều và phục vụ cho sản xuất, đời sống người dân và bộ mặt xã Krong có nhiều khởi sắc, đổi thay”.

Đứng trước những thời cơ, thách thức, Đảng bộ tỉnh Gia Lai với khát vọng vươn lên sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc khai thác các tiềm năng thế mạnh ở địa phương để tạo ra những bước đột phá trong phát triển kinh tế – xã hội nhằm sớm hiện thực hóa mục tiêu trở thành vùng động lực ở khu vực Tây Nguyên.

Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai thể hiện quyết tâm: “Phát triển của Gia Lai trong thời gian đến thì sẽ tập trung triển khai thực hiện 4 chương trình trọng tâm và 4 chương trình trọng tâm này đã được nghiên cứu rất kỹ trong việc triển khai thực hiện nghị quyết. Trong thời gian tới thì chúng tôi quyết tâm triển khai các dự án kêu gọi đầu tư để phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh; và đây cũng là một nội dung để triển khai thực hiện tốt các chương trình trọng tâm để phát triển được kinh tế – xã hội trong điều kiện hết sức khó khăn này. Thứ hai nữa là phải triển khai thực hiện thật tốt Nghị quyết 02 của BCH Đảng bộ tỉnh về công tác cán bộ; bởi vì mọi việc thành công hay thất bại thì đều do công tác cán bộ mà ra; và nếu không làm tốt công tác cán bộ thì sẽ không triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ khác”.

Trải qua chặng đường 76 năm với những trang sử hào hùng của Đảng bộ tỉnh, Ðảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết, đồng lòng, vượt qua khó khăn, thách thức và nỗ lực phấn đấu xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng giàu đẹp, văn minh, giàu bản sắc, cùng cả nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”./.

 Đức Hải –  R’Piên – Huy Toàn

Trả lời