Ở nơi đầu sóng ngọn gió, những người lính Trường Sa luôn phải nỗ lực vượt mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ghi nhận những cố gắng ấy, nhiều cán bộ chiến sĩ đã sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Ở các đảo trên huyện đảo Trường Sa, công tác phát triển đảng viên mới luôn được đảng ủy, chỉ huy các đảo quan tâm. Ghi nhận của Phóng viên Xuân Huy tại đảo Sinh Tồn, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

Chúng tôi đến đảo Sinh Tồn, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa vào đúng dịp Chi bộ Cụm chiến đấu 1, Đảng bộ Đảo Sinh Tồn, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho đoàn viên ưu tú Ngô Công Thành. Để được đứng vào hàng ngũ của Đảng, Thành cũng như các thanh niên ưu tú khác trên đảo phải thường xuyên phấn đấu rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; có tinh thần tự nguyện và nguyện vọng được cống hiến, thử thách nơi đầu sóng ngọn gió và những nỗ lực đó được tập thể, lãnh đạo đơn vị ghi nhận.
Đại úy Hàn Đức Hiếu – Chính trị viên Cụm chiến đấu 1, Đảo Sinh Tồn, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân cho biết: “” Để được đứng trong hàng ngũ của Đảng, các đồng chí quần chúng trước hết phải là đoàn viên ưu tú, thông qua quá trình rèn luyện thực tiễn: hoạt động sẵn sàng chiến đấu, hoạt động nề nếp chính quy, chấp hành kỷ luật pháp luật. Đồng thời các đồng chí quần chúng ấy cũng phải là một tấm gương sáng điển hình trong đơn vị, có các mô hình sáng kiến và ngoài ra trong việc tuyên truyền các phong trào thi đua, các chủ trương, đường lối, nghị quyết của đảng, đoàn, các cấp thì các đồng chí đều là những người đi tiên phong. Đó là những cơ sở để chúng tôi lựa chọn đưa các đồng chí ấy vào hàng ngũ của Đảng….”
Chiến sĩ Ngô Công Thành, Cụm chiến đấu 1, Đảo Sinh Tồn, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân nói: “Tự hào vinh dự và đầy trách nhiệ, em cố gắng không ngừng để rèn luyện bản thân, năng lực công tác, năng lực chuyên môn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, bảo vệ vùng trời vùng biển của Tổ quốc và xứng đáng là một đảng viên.”
Trong những năm qua, công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác phát triển đảng viên nói riêng ở trên đảo Sinh Tồn luôn được Đảng ủy, chỉ huy đảo quan tâm, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng cùng với công tác sẵn sàng chiến đấu góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao
Trung tá Đoàn Sơn Nam – Chính trị viên, Bí thư Đảng ủy Đảo Sinh Tồn, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân cho biết: “Những năm qua ngay từ đầu năm, đảng ủy và các chi bộ đã làm tốt công tác phát hiện, tạo nguồn và phát triển Đảng. Từ việc xây dưng kế hoạch phát triển đảng viên từ đầu năm đến việc tổ chức học tập lý luận chính trị, nhận thức về Đảng cho các đồng chí quần chúng ưu tú; phân công đảng viêc, các tổ chức quần chúng, hội đồng quân nhân bồi dưỡng quần chúng ưu tú tạo nguồn cho Đảng, tạo nguồn phát triển đảng viên cho Đảng.”
Thực tế cho thấy, sau khi kết nạp, các đảng viên mới đều phát huy tốt vai trò của mình trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, trong rèn luyện kỷ luật, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ, Đảng bộ, và quá trình hoàn thành nhiệm vụ của từng đơn vị. Các đảng viên sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương đã có nhiều đóng góp trong công tác Đảng và trong phát triển kinh tế xã hội ở nhiều địa phương, nhiều đảng viên đã phấn đấu trở thành các cán bộ chủ chốt của địa phương mình công tác./.
Xuân Huy