Đảng bộ Chư Prông: Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao tạo đòn bẩy phát triển kinh tế – xã hội

Cập nhật 02/10/2021, 09:10:04

Chư Prông là một huyện thuần nông với tiềm năng về đất đai rộng lớn, phù hợp với rất nhiều loại cây trồng. Song hiệu quả kinh tế đem lại trên một đơn vị diện tích chưa cao. Trên cơ sở chương trình trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ huyện, Huyện ủy Chư Prông đã xây dựng Chương trình trọng tâm số 16 về tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp; chú trọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Đây được xác định là đòn bẩy nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội của huyện Chư Prông trong thời gian tới.

Sau khi cây hồ tiêu bị chết hàng loạt, cuối năm 2018 gia đình ông Đồng Mạnh Hùng (thôn Hợp Hòa, xã Ia Drăng, huyện Chư Prông) đã chuyển đổi toàn bộ 1 ha sang trồng cây ăn quả. Hệ thống tưới nước tiết kiệm được kéo đến từng gốc cây kết hợp với bón phân nê cây trồng phát triển rất tốt. Hơn 2 năm chuyển đổi, nhiều loại cây ăn quả, như: ổi, na dai, vú sữa đã cho thu hoạch cả trăm triệu đồng mỗi vụ.

Ông Đồng Mạnh Hùng – Thôn Hợp Hòa, xã Ia Drăng, huyện Chư Prông nói: “Trước kia toàn bộ là tưới bằng thủ công song gia đình cũng tìm hiểu nhiều mô hình tưới nước tiết kiệm thì gia đình cũng đầu tư 24 triệu để đầu tư toàn bộ hệ thống tưới ở các cây trồng và thấy rất nhiều tiện ích; thứ nhất là giảm ngày công lao động, tăng năng suất cho cây trồng và nữa là còn hệ thống tưới trên phân nên chúng ta chủ động được việc tưới phân cho từng gốc để cho cây trồng phát triển”.

Thực tế cho thấy, việc áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào canh tác đã đem lại hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn huyện Chư Prông mới chỉ có hơn 1.600 ha cây trồng áp dụng hệ thống tưới nước nhỏ giọt. So với tổng diện diện tích cây trồng hàng năm ở địa phương là khoảng 75.000 ha thì chưa đáng kể. Mặt khác, do sử dụng các loại giống cũ, không đảm bảo chất lượng nên năng suất một số cây trồng chủ lực ở huyện Chư Prông vẫn đạt thấp. Như bình quân mỗi ha cà phê nhân đạt 3,1 tấn; hồ tiêu khô đạt 3,8 tấn, cây điều khoảng 1,3 tấn. Trên cơ sở Chương trình trọng tâm đã đề ra, các cấp ngành ở huyện Chư Prông đã xây dựng kế hoạch và tập trung triển khai thực hiện. Trong đó, gắn đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao với hình thành các chuỗi liên kết giá trị.

Ông Phạm Văn Xứng, Bí thư Đảng ủy xã Ia Drăng, huyện Chư Prông cho biết: “Chúng tôi đã triển khai cho cán bộ chuyên môn và UBND xã khảo sát diện tích các loại cây trồng trên địa bàn. Từ đó có những định hướng cụ thể đưa những loại giống mới cây mới và chúng tôi quan tâm đến cây ăn quả thay thế cho những diện tích hồ tiêu bị chế và những loại  cây ngắn ngày kém hiệu quả; và chú trọng áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật, nhất là việc tưới nhỏ giọt và sản xuất bền vững theo mô hình VietGap”.

Ông Nguyễn Văn Luyến, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Chư Prông trao đổi: “Phòng NN&PTNT sẽ tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban và các xã, thị trấn, nhất là phòng Kinh tế – Hạ tầng xây dựng nhãn hiệu có chỉ dẫn địa lý để làm cơ sở xây dựng các sản phẩm đặc sản trên địa bàn huyện có thị trường tiêu thụ. Thứ hai là phát triển mạnh việc thành các hợp tác xã trên cơ sở là các nông hội để làm cầu nối giúp người dân nắm bắt được khoa học kỹ thuật trong quá trình đầu tư và chăm sóc các loại cây trồng”.

Trên cơ sở chương trình trọng tâm đã đề ra, huyện Chư Prông sẽ tiến hành xây dựng và hình thành các vùng chuyên canh các loại cây trồng có thế mạnh trên địa bàn để hướng tới xuất khẩu các sản phẩm, như: cà phê, hồ tiêu, cây ăn quả, lúa nước… Gắn với đó là kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn để tiêu thụ sản phẩm cho người nông dân.

Ông Đinh Văn Dũng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chư Prông cho biết: “Hàng năm huyện bố trí một phần ngân sách để bảo đảm thực hiện các chương trình trọng tâm, nhất là ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao; đồng thời, hình thành các chuỗi liên kết để liên doanh các sản phẩm và mời chào, tạo điều kiện để các nhà đầu tư, nhất là các doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp công nghệ cao vào địa bàn của huyện với quy mô lớn. Và những doanh nghiệp này sẽ chuyển dần những kiến thức, tiến bộ khoa học kỹ thuật và tạo nguồn nhân lực để tạo nguồn thu cho người dân, cho tỉnh và cho huyện nhà”.

Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao và là “đòn bẩy” để thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển, nâng cao đời sống người dân là hướng đi đúng được Đảng bộ huyện Chư Prông xác định nhằm xây dựng địa phương phát triển bền vững theo đúng mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ huyện đề ra./.

Đức Hải, Huy Toàn

Trả lời