“Dân vận khéo” để huy động sức dân, “Dân vận khéo” để đem lại lợi ích cho nhân dân – Đây chính là đích đến của nhiều mô hình Dân vận khéo đang được cấp ủy, chính quyền các địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai trong những năm gần đây. Nhân kỉ niệm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10) chúng tôi mời quý vị cùng nhìn lại nét nổi bật phong trào này qua phóng sự sau.

Với phương châm tạo nguồn sinh kế để hộ nghèo tự mình vận dụng, tạo ra thu nhập lâu bền, giúp đỡ kết hợp vận động, nhằm làm thay đổi tư duy không muốn thoát nghèo của một số người dân, mô hình Dân vận khéo “xóa một hộ đói, giảm một hộ nghèo” do cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện từ gần 3 năm nay đã giúp cho 43 hộ dân có khả năng thoát nghèo. Quá trình gần dân, “cầm tay chỉ việc” cho dân trong từng thời điểm, khiến mỗi cán bộ, chiến sĩ thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của người dân mà tháo gỡ từng bước những cái khó trong đời sống người nghèo vùng DTTS.
Trung tá Rơ Mah Núp, Chủ nhiệm chính trị BCHQS huyện Đức Cơ cho biết: “Làm sao đó chúng tôi giúp cho người dân nhưng phải tích cực làm công tác tư tưởng, để họ tích cực lao động, làm ăn để thoát nghèo. Khi bản thân họ có ý thức vươn lên thì mới tích trữ được tiền bạc, có được thu nhập bền vững để trang trải trong gia đình”.
Đây chỉ là một trong số ít những mô hình “Dân vận khéo” lĩnh vực kinh tế đang được duy trì hiệu quả trên địa bàn tỉnh. Đến nay, Gia Lai có 883 mô hình, điển hình tập thể, cá nhân “dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực, trong đó điển hình có 399 mô hình lĩnh vực kinh tế, 147 mô hình lĩnh vực quốc phòng an ninh, và 284 mô hình thuộc lĩnh vực văn hóa xã hội….Tất cả các mô hình ở mọi cấp ngành nghề, lĩnh vực, đã cho cái nhìn tổng thể, toàn diện về các mô hình dân vận khéo đang được thực hiện đồng bộ với ý thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị hướng đến nhân dân.
Chỉ trong 10 năm, dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới đã huy động sức dân đóng góp 1,2 triệu ngày công, hiến gần 817 ngàn m2 đất để xây dựng các công trình hạ tầng như đường giao thông, thủy lợi, xây dựng nhà văn hóa…. Phong trào thi đua lớn đã khoác cho nông thôn Gia Lai một bước tiến ngoạn mục với 60/184 xã đạt chuẩn và hàng trăm làng nông thôn mới trong vùng ĐBDTTS đã được kiến tạo đạt chuẩn.
Ông Huỳnh Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã H’neng, Đak Đoa, Gia Lai cho biết: “Đảng bộ, chính quyền đã đoàn kết, thống nhất và làm tốt công tác dân vận khéo để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó đã chuyển hóa nhận thức của người dân khi tham gia cũng như khẳng định vai trò chủ thể của người dân khi trong chương trình này. Đặc biệt là thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, khi dân biết, dân bàn, dân kiểm tra”.
Ông Rcom Xuân, Phó Trưởng Ban Dân Vận huyện Phú Thiện, Gia Lai trao đổi: “Chúng tôi huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đến với từng hộ dân để làm sao giúp dân biết cách làm kinh tế, tiết kiệm. Phải tuyên truyền, vận động nói cho dân hiểu rõ nhiệm vụ của mỗi người dân, gắn với từng tiêu chí xây dựng nông thôn mới”.
Cùng với đó, “Dân vận chính quyền” được đẩy mạnh trong 2 năm nay với điểm nhấn là các mô hình lĩnh vực cải cách hành chính, xây dựng đạo đức công vụ, ngày càng hướng đến sự hài lòng của người dân. Cấp ủy, người đứng đầu gương mẫu, tăng cường tiếp xúc, đối thoại nhằm giải quyết những vấn đề bức xúc, phức tạp trong nhân dân.
Ông Nguyễn Văn Lộc, Chủ tịch UBND thị xã Ayun Pa, Gia Lai chia sẻ: “Khi mà đẩy mạnh việc đối thoại, tiếp xúc với dân thì chính bản thân lãnh đạo, cấp ủy mới nắm được vấn đề phát sinh, từ đó có điều chỉnh cho phù hợp, đúng với chủ trương, chính sách thay vì chỉ điều hành một chiều”.
Kết hợp hài hòa giữa vận động với lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân, với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, nhờ “khéo” vận động, Dân vận khéo trong đảng ở Gia Lai đã tạo được lòng tin trong nhân dân. Quan trọng hơn cả, bằng việc không ngừng đổi mới phương pháp vận động, tuyên truyền, đã tạo nên hệ ý thức mới trong quần chúng nhân dân về vai trò, trách nhiệm ở mỗi cá thể trong tham gia xây dựng cộng đồng, xã hội.
Ông Trần Văn Bằng, Tổ dân phố 2, thị trấn Chư Ty, Đức Cơ, Gia Lai nói: “Từ khi làm được cái đường này, dân rất mừng. Ai cũng đồng thuận hết. Người dân chúng tôi rất đồng lòng với các cấp ủy đảng, các đoàn thể tại đây. Khi đóng góp để nâng cấp đô thị lên. Làm xong đóng góp luôn, rất đồng lòng”.
Bà Vũ Thị Phòng, Tổ dân phố 2, phường Hòa Bình, Thị xã Ayun Pa, Gia Lai cũng nói: “Cán bộ phường rất nhiệt tình, vận động đi vào lòng dân, nên dân đồng tình tham gia xây dựng các công trình công cộng tại địa phương mà không đòi hỏi phải đền bù như trước đây”.
Tổ chức thực hiện hiệu quả các mô hình dân vận khéo góp phần tích cực phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị tại địa phương. “Dân Vận khéo” cũng chính là nền tảng xây dựng Đảng, chính quyền tỉnh Gia Lai trong sạch, vững mạnh, góp phần cải thiện đời sống nhân dân vùng nông thôn, vùng biên giới còn nhiều khó khăn của tỉnh./.
Minh Lý – Viễn Khánh – Minh Vũ