Với phương châm “Gần dân, trọng dân và có trách nhiệm với nhân dân”, phong trào “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong mỗi nhiệm vụ đặt ra ở mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi địa phương. Từ đây, cấp ủy, chính quyền gần dân hơn và người dân thì đồng thuận với các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Nhờ “Dân vận khéo” trong Đảng đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân.
Tổ dân phố 3 là khu dân cư điểm của phường Diên Hồng thực hiện mô hình “3 chủ động, 3 tự giác” – gồm chủ động tuyên truyền vận động, chủ động tấn công trấn áp tội phạm, chủ động xây dựng đô thị văn minh; tự giác chấp hành pháp luật, tự giác tố giác và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, giữ gìn mỹ quan, trật tự đô thị”; đồng thời triển khai mô hình “Khu dân cư nói không với ma túy”… Làm thế nào để các mô hình ngày càng hiệu quả, hướng đến xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, phát huy vai trò, sự cộng đồng trách nhiệm của chính người dân là những nội dung thường được đề cập trong những lần hội ý của chi ủy Chi bộ. Còn cán bộ, đảng viên nơi đây là cầu nối để đường lối, chủ trương của Đảng đến được với dân và giải quyết những vấn đề thực tế trong dân.
Bà Đinh Thị Chung – Phó Bí thư Chi bộ 3, phường Diên Hồng, TP. Pleiku nêu: “Chúng tôi xác định, mình cần chủ động đến với dân. Các mô hình chúng tôi triển khai đều hướng đến mục đích xây dựng đời sống an toàn, văn minh hơn trong Nhân dân. Và khi người dân có vấn đề thì chúng tôi có mặt ngay để tháo gỡ và hỗ trợ người dân. Nhờ đó, khi các mô hình được thực hiện đều nhận được sự đồng thuận trong Nhân dân.”
Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, đến nay Huyện ủy Chư Păh đã xây dựng và phát huy hiệu quả của 274 mô hình, điển hình dân vận hay trong các cơ quan Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể. Đặc biệt, có nhiều mô hình gắn với thực hiện các Chương trình MTQG như Giảm nghèo bền vững, Xây dựng nông thôn mới, hay triển khai Kế hoạch 100 của Huyện ủy về “tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy lùi tập quán lạc hậu trong việc cưới, việc tang, lễ hội và trong sinh hoạt đời sống”, mô hình Nông hội điểm. Các mô hình được triển khai phù hợp với tình hình thực tế và nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị, chính là nền tảng tạo sức mạnh tổng hợp trong Nhân dân, tạo được sự đồng thuận cao từ cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị.
Ông Dương Văn Khiển – Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Chư Păh cho biết: “Ban Dân vận Huyện ủy tham mưu Ban Thường vụ xây dựng và đổi mới công tác dân vận, dựa trên phương châm những mô hình hay, hiệu quả thì duy trì, không sẽ không thực hiện nữa. Làm sao mỗi mô hình đều có sự vào cuộc, sự đồng thuận để mang lại hiệu quả thực tế về phát triển kinh tế, chính trị, đảm bảo an toàn xã hội.”
Năm 2023, công tác dân vận chính quyền ở Gia Lai tập trung thực hiện có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Chỉ thị số 14 CT-UBND “về đổi mới công tác dân vận của cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh”. Cùng với đó tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc triển khai các chương trình, đề án phát triển kinh tế-xã hội gắn với đời sống, lợi ích người dân. Phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế-xã hội của năm và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra nhiệm kỳ 2020-2025. Đến nay, toàn tỉnh Gia Lai đã xây dựng 564 mô hình “Dân vận khéo”, trong đó có 335 mô hình tập thể, 229 điển hình cá nhân. Các mô hình mang lại hiệu quả thiết thực, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Ông Đinh Văn Dũng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Chư Prông trao đổi: “Cấp ủy, chính quyền tập trung công tác tuyên truyền, lấy đây làm trọng tâm để tạo sự đồng thuận, nhất trí từ trên xuống dưới để thực hiện các nhiệm vụ đặt ra. Cán bộ, công chức, đảng viên nắm chắc chủ trương, người dân hiểu được đường lối thì sẽ có được sức mạnh tổng hợp để các mục tiêu, Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.”
Bám sát mục tiêu nhiệm vụ chính trị, các Chỉ thị, Nghị quyết Đảng bộ các cấp, “Dân vận khéo” trong Đảng tại Gia Lai đang không ngừng đổi mới, sáng tạo và huy động được trách nhiệm từ cán bộ, đảng viên, cấp ủy chính quyền các địa phương. Qua đó, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia xây dựng Ðảng, chính quyền ngày càng vững mạnh và tạo mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Ðảng, chính quyền với nhân dân.
Minh Lý – Viễn Khánh