Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp, linh hoạt xử lý các vấn đề phát sinh trong sản xuất và điều quan trọng là vẫn đảm bảo việc làm cho người lao động trong tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang còn diễn biến phức tạp như hiện nay là điều mà các đơn vị, doanh nghiệp quan tâm thực hiện để động viên người lao động trở lại làm việc sau Tết.
Mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đã tác động nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, thế nhưng đến thời điểm này, tổng số lao động của Nhà máy Đường An Khê vẫn được giữ ổn định. Đặc biệt từ sau Tết nguyên đán, 100% người lao động tại tất cả các bộ phận của nhà máy đều trở lại làm việc bình thường kèm theo những chế độ, chính sách được hỗ trợ từ nhà máy.
Ông Nguyễn Đình Hà – Chủ tịch Công đoàn Nhà máy Đường An Khê cho biết: “Hiện nay thì lao động của nhà máy vẫn hoạt động ổn định. Nhà máy vẫn đáp ứng được việc làm ổn định cho khoảng hơn 900 lao động có cả hợp đồng thời vụ và mức thu nhập trung bình là 7,1 triệu đồng/người/tháng.
Anh Nguyễn Tiến Phong – Công nhân Nhà máy Đường An Khê nói: “Trong thời điểm Covid cũng như sau tết thì tình hình lao động việc làm là nhà máy vẫn luôn hoạt động và đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động. Thì nói chung là các chế độ chính sách,công việc cũng như trước chứ không có ảnh hưởng gì”.
Không xảy ra tình trạng thiếu hụt lao động sau tết như nhiều tỉnh, thành phố lớn trên cả nước; thế nhưng để đảm bảo ổn định cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nhiều doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn tỉnh vẫn phải lên phương án và có sự chủ động trong sắp xếp, bố trí công việc để đảm bảo việc làm cho người lao động. Trong đó đặc biệt lưu ý và có sự kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với những lao động về quê ăn tết cũng như lao động đi từ vùng có dịch về.
Ông Đào Văn Thủy – PGĐ chi nhánh Nam Trung Bộ Công ty CP Kinh doanh Khí miền Nam, Khu Công nghiệp Trà Đa, TP.Pleiku cho biết: “Hiện nay thì chi nhánh Nam Trung Bộ tại Gia Lai vẫn duy trì cũng như đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch và đến thời điểm hiện tại thì không xuất hiện các trường hợp là bị nghi nhiễm hay nhiễm Covid-19.Chính vì lí do đó cho nên tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như công ăn việc làm của cán bộ, người lao động vẫn được đảm bảo như bình thường”.
Qua nắm bắt tình hình tại nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, năm nay dù dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp nhưng đa số người lao động đều đã trở lại làm việc sau tết đúng theo lịch nghỉ. Cũng theo dự báo nhu cầu lao động của Trung tâm Dịch vụ việc làm Gia Lai, trong năm 2021, gần 600 doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tuyển dụng lao động và chủ yếu tập trung ở nhóm ngành công nghiệp-dịch vụ dành cho lao động phổ thông và cả lao động kỹ thuật. Đây được xem là cơ hội việc làm để tăng thu nhập cho lao động ở địa phương trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19./.
Mỹ Tiến, Minh Trung