Người thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo hiện đang là đối tượng được quan tâm nhiều trên lộ trình thực hiện BHYT toàn dân. Do đó, vấn đề đảm bảo thời hạn sử dụng, gia hạn, cấp mới thẻ BHYT cho các đối tượng này là rất quan trọng. Bởi những gia đình nghèo, cận nghèo đều có hoàn cảnh rất khó khăn nên khi có được BHYT trong tay thì việc chăm sóc sức khỏe cho các thành viên trong gia đình cũng sẽ được chú trọng nhiều hơn.
Chính sách hỗ trợ BHYT cho người nghèo, cận nghèo của Nhà nước có ý nghĩa rất lớn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội nói chung.
Cuộc sống gia đình bà Phạm Thị Tuyết Trinh, tổ 11, phường Hội Phú, TP.Pleiku hiện rất khó khăn. Vì chồng và đứa con trai của bà không may bị tai nạn giao thông nên mọi gánh nặng gia đình đều do một tay bà lo liệu. Được chính quyền địa phương công nhận hộ nghèo, nên mọi người trong gia đình bà đều được cấp BHYT để đi khám, chữa bệnh.
Bà Trinh cho biết: “Gia đình tôi được cấp BHYT hộ nghèo nên cũng đỡ nhiều lắm, không những chồng và con được đi khám bệnh mà ngay bản thân tôi bị bệnh đau lưng cũng thường xuyên phải đi khám lấy thuốc về uống”.
Công tác cấp thẻ BHYT cho các gia đình nghèo, cận nghèo năm 2016 ngoài dựa vào kết quả điều tra của năm 2015 thì việc áp dụng hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn đa chiều giai đoạn 2016 – 2020 do UBND tỉnh Gia Lai quy định cũng có nhiều thay đổi. Theo đó, các địa phương phải điều tra, lập danh sách cụ thể để đảm bảo quyền lợi cho các đối tượng nghèo, cận nghèo.
Bà Đinh Thị Lỹ, Tp.Pleiku, Gia Lai cho biết: “Thẻ BHYT cho gia đình tôi cũng được 8 năm rồi, thẻ mang lại rất nhiều quyền lợi cho tôi. Mấy năm trước cũng có tốn chút ít nhưng mà năm nay tôi đi khám không tốn đồng nào hết. BHYT vừa hết hạn là cấp mới cho tôi ngay nên cũng không kéo dài lâu. Coi như vừa hết hạn là tôi có thẻ BHYT để đi khám bệnh tiếp”.
Chính sách hỗ trợ BHYT cho người nghèo, cận nghèo của Nhà nước có ý nghĩa rất lớn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội nói chung. Nhưng để chính sách này mang lại hiệu quả thiết thực hơn nữa thì vấn đề cấp mới, gia hạn thẻ BHYT kịp thời cho người dân là chưa đủ mà chất lượng khám chữa bệnh cũng phải được nâng lên, khi ấy, BHYT mới thực sự là chỗ dựa vững chắc cho những gia đình nghèo./.
Lệ Xuân – Huy Toàn