Giá lúa, gạo trên thị trường trong thời gian qua liên tục tăng. Đây là tin vui cho nông dân cũng như các doanh nghiệp xuất khẩu; thế nhưng cũng là nỗi lo của các tiểu thương và người tiêu dùng trong nước.
Theo các tiểu thương và đại lý gạo trên địa bàn thị xã An Khê, hiện giá gạo trên thị trường đã tăng khoảng từ 10-20%, thậm chí có loại tăng cao hơn từ 25-30% so với giá trước đây. Đơn cử như: Gạo Lài Sài Gòn tăng từ 13.000 lên 18.000 đồng/kg; gạo thơm đặc sản Lài sữa từ 12.000 tăng lên 15.000 đồng/kg; gạo đồng khô từ 12.000 tăng lên 15.000 đồng/kg và gạo đồng dẻo tăng từ 12.000 lên 14.000 đồng/kg… Giá tăng nên tiểu thương và các đại lý gạo cũng chỉ nhập hàng với số lượng vừa đủ để bán chứ không dám “ôm hàng”.
Bà Tạ Thị Thảo – Đại lý gạo tại thị xã An Khê nói: “Thì tăng ít ít, lần lần chứ không phải tăng một lần. Ví dụ nay giá 14 mình thấy cao không mua thì 2-3 ngày sau lên 15 hay 14,5; 15,5 vậy đó.”
Bà Võ Thị Sáu – Tiểu thương thị xã An Khê cho biết: “Nói chung là giá lúa, gạo bấp bênh, cao quá; mà dân nói chung cũng khổ. Mình bán bình thường ví dụ như chi hao hụt rồi thì cũng lời được 1-2 trăm đồng/ký nhưng mà giờ cao quá có thể có món mình bán ngang giá luôn, không có lời luôn.”
Cũng theo các tiểu thương, thị trường lúa, gạo trong nước tăng giá khiến đại lý cũng phải tăng theo. Mặc dù đến thời điểm này, nguồn cung trên thị trường đối với mặt hàng lúa, gạo tại tỉnh Gia Lai không có nhiều biến động và vẫn cơ bản đảm bảo cung ứng cho thị trường; tuy nhiên giá lúa, gạo tăng cũng khiến nhiều đại lý gặp khó. Còn đối với người tiêu dùng, nếu thời gian tới giá gạo vẫn tiếp tục tăng thì sẽ là nỗi lo.
Ông Nguyễn Đức Tấn – Người dân thị xã An Khê chia sẻ: “Thấy cũng xót ruột tại vì giá gạo cũng đột xuất tăng cao quá mà. Nói chung không làm ruộng thì mua gạo ăn thì bây giờ cũng phải mua thôi chứ làm sao.”
Bà Phạm Thị Lệ Thu – Đại lý gạo tại thị xã An Khê cho biết: “Bây giờ nó lên mấy ngàn một ký rồi đứng ở mức đó luôn, không có xuống nữa. Thì bây giờ lúa ở đây thu hoạch cũng giá 9,5 ngàn; máy ra cũng thành 14 ngàn/ký, không có hạ được.”
Thực hiện Công văn số 2069 ngày 04/8/2023 của UBND tỉnh Gia Lai về việc phối hợp triển khai công tác bình ổn thị trường lúa, gạo; ngày 16/8/2023, Sở Công Thương Gia Lai đã ban hành văn bản số 1274 về vấn đề này để bảo đảm bình ổn thị trường và nguồn cung mặt hàng lúa, gạo; không để thiếu hụt lúa, gạo và giá lúa, gạo tăng đột biến làm ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Về phía ngành chức năng, Cục Quản lý thị trường (QLTT) Gia Lai cũng đã tăng cường giám sát chặt chẽ về biến động giá đối với mặt hàng lúa, gạo; kiểm tra, ngăn chặn việc vận chuyển, kinh doanh gạo không rõ nguồn gốc, xuất xứ; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm. Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền đối với các cá nhân, tổ chức trong hoạt động kinh doanh lúa, gạo, triển khai việc ký cam kết không đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý gây bất ổn thị trường; đảm bảo bình ổn thị trường lúa, gạo trong tỉnh.

Ông Đinh Văn Hà – Phó Cục trưởng Cục QLTT Gia Lai thông tin: “Đối với tất cả các cửa hàng bán lẻ trên địa bàn toàn tỉnh thì chúng tôi cũng yêu cầu cam kết là không được trữ gạo trở lại và tăng giá bất hợp lý. Đến thời điểm này thì cơ bản chúng tôi đã nắm trên địa bàn toàn tỉnh có hơn 100 cơ sở, cửa hàng bán lẻ gạo. Tất cả cơ sở này chúng tôi đã nắm và bất kỳ trường hợp nào mà tăng đột biến hoặc là người dân mua gạo mà cảm thấy có đột biến, thông tin đến đường dây nóng thì chúng tôi sẽ kiểm tra đột cuất ngay lập tức; và nếu chúng tôi phát hiện hành vi vi phạm mà có đầu cơ găm hàng hoặc bán gạo cao hơn giá bình thường thì chúng tôi sẽ lập biên bản xử lý theo đúng quy định của pháp luật.”
Đối mặt với tình hình giá lúa, gạo có nhiều biến động trong thời gian qua, việc bình ổn giá lúa, gạo trong nước hiện là yêu cầu cấp bách được đặt ra nhằm bảo đảm chất lượng và cân đối cung-cầu cho mặt hàng này, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu của người dân; góp phần bình ổn giá lúa, gạo, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia.
Mỹ Tiến – Duy Linh