Các nhà máy thủy điện đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nguồn điện ổn định trong hệ thống năng lượng quốc gia, đặc biệt vào những thời điểm nhu cầu điện tăng cao như dịp Tết Nguyên đán. Việc đảm bảo nguồn điện từ các nhà máy thủy điện góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
Để đảm bảo nguồn điện liên tục và tăng cao trong dịp Tết, các nhà máy thủy điện đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm. Công tác bảo trì, kiểm tra thiết bị như tua-bin, máy phát điện và hệ thống điều khiển được thực hiện nghiêm ngặt để giảm thiểu nguy cơ sự cố. Ngoài ra, việc theo dõi chặt chẽ mực nước tại các hồ chứa là yếu tố quyết định giúp duy trì sản lượng phát điện, đảm bảo cho việc duy trì sự ổn định của lưới điện quốc gia, tránh tình trạng quá tải hoặc mất cân đối cung-cầu.
Ông Trần Đức Hiển – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Nhà máy Thủy điện Sê San 4A cho biết: “Về phía Nhà máy Thủy điện Sê San 4A thì công tác vận hành thường xuyên cũng như là công tác vận hành trong dịp lễ, Tết thì tất cả phải thực hiện theo lịch huy động của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia trước kia, bây giờ là Công ty vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia. Mọi vấn đề thì chúng tôi đều phải có công tác chuẩn bị để đảm bảo nguồn điện phục vụ trong công tác vận hành bình thường cũng như dịp lễ, Tết.”
Bên cạnh việc vận hành hiệu quả, sự phối hợp giữa các nhà máy thủy điện với Công ty vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia là yếu tố then chốt để điều tiết công suất phù hợp. Thông qua hệ thống giám sát hiện đại, các thông số về công suất, sản lượng và tình trạng lưới điện được cập nhật liên tục, giúp đảm bảo sự điều hành kịp thời, hiệu quả. Đặc biệt, trong những ngày Tết, khi nhu cầu tiêu thụ điện thay đổi theo từng khung giờ, điều này không chỉ giúp tránh tình trạng quá tải cục bộ mà còn đảm bảo vận hành hệ thống điện an toàn, ổn định.
Ông Trần Quốc Điệp – Trưởng phòng Kế hoạch-Kỹ thuật Nhà máy Thủy điện Ia Grai 3 cho biết: “Nhà máy có dung tích hồ chứa lớn nên công tác phát điện cũng như duy trì hệ thống điện thì tương đối ổn định, đảm bảo. Bên nhà máy thì chia làm 3 ca, trong thời gian đấy thì trực 24/24h đảm bảo công tác phát điện.”
Anh Nguyễn Văn Thiên – Công nhân Nhà máy Thủy điện Ia Grai 3 nói: “Anh em luôn đảm bảo cho máy chạy xuyên suốt 24/24h, không lúc nào để thiếu điện xảy ra vì nhà máy thủy điện là một công việc đặc thù nên đâu thể ngừng được.”
Là một trong những nguồn cung cấp điện chính, các nhà máy thủy điện không chỉ cung cấp năng lượng xanh mà còn đóng vai trò điều tiết quan trọng trong hệ thống điện, đặc biệt vào những thời điểm cao điểm như Tết. Và chính khả năng linh hoạt trong vận hành của các nhà máy thủy điện giúp cân bằng tải cho lưới điện quốc gia, góp phần đảm bảo nguồn điện ổn định cho hàng triệu gia đình vui Xuân, đón Tết.
Mỹ Tiến – Thanh Sáng