Thị trường hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đã khởi động và dự đoán sức mua sẽ tăng mạnh thời điểm gần Tết. Để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp tết, thời điểm này các doanh nghiệp đầu mối cũng như các chủ thể kinh doanh thương mại trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chủ động dự trữ hàng hóa, đảm bảo nguồn cung và ổn định thị trường nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân.
Nắm bắt nhu cầu của thị trường, cơ sở kinh doanh này đã chủ động nhập và dự trữ hàng hóa phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp Tết Dương lịch cũng như Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Tuy nhiên, nếu so với các năm trước, lượng hàng hóa đơn vị nhập về để bán tết năm nay giảm hơn. Theo chủ cơ sở, hàng hóa tết năm nay đa dạng về chủng loại, mẫu mã, chất lượng và giá cả; nguồn cung cũng rất dồi dào nhưng sức mua thì vẫn còn là ẩn số.
Chị Phan Thị Ánh Nhung – Cửa hàng Hồng Nhung, TP. Pleiku nói: “Sức mua chậm nên mình không dám nhập nhiều, nhưng mà hàng hóa rất là phong phú, giá cả cũng hợp lý. Nói chung đến bây giờ thì hàng cũng có một số lượng nhất định để sẵn nhưng năm nay hạn chế,nói chung là giảm cỡ 40-50%”.
Trong khi đó đối với các hệ thống bán lẻ trên địa bàn như Siêu thị Co.opmart Pleiku, lượng hàng hóa dự trữ phục vụ nhu cầu dịp Tết Nguyên đán năm nay khoảng 110 tỷ đồng (tăng khoảng 5% so với tết năm ngoái). Trong đó chủ yếu là những hàng hóa ở nhóm thực phẩm, hóa phẩm, may mặc… Để kích cầu tiêu dùng dịp tết, đơn vị cũng đẩy mạnh thực hiện chương trình bình ổn giá.
Ông Bùi Quốc Bình – Giám đốc Siêu thị Co.opmart Pleiku cho biết: “Chúng tôi cũng đã chủ động dự trữ đầy đủ và không để đứt hàng trong thời điểm cao điểm tết. Còn về bình ổn giá thì đơn vị chúng tôi cũng đã có chính sách làm khuyến mãi cao, thậm chí lên đến 50% và tặng quà khuyến mãi,tặng điểm thưởng,tặng phiếu mua hàng cho khách hàng đến mua sắm trong dịp cuối năm; làm sao tạo mức giá tốt nhất cho khách hàng đi mua sắm”.
Theo dự báo của Sở Công Thương Gia Lai, nguồn cung hàng hóa và sức mua trên thị trường trong tỉnh sẽ tăng trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 so với các tháng bình thường trong năm ở mức khoảng 20%. Dự kiến, tổng lượng hàng hóa trên địa bàn tỉnh dịp tết ước đạt 20.800 tỷ đồng. Nhằm đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn tỉnh; Sở Công Thương đã yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối lớn chủ động và có kế hoạch phân phối nguồn hàng cho đại lý trực thuộc trên địa bàn tỉnh nhằm phục vụ nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của nhân dân với phương châm không để thiếu hàng, sốt giá. Về phía lực lượng chức năng như Cục Quản lý thị trường Gia Lai cũng đang tăng cường kiểm tra, kiểm soát giá cả, giám sát việc kê khai giá, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết của doanh nghiệp; xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm; đảm bảo cho quyền lợi của người tiêu dùng trong mua sắm dịp Tết năm nay./.
Mỹ Tiến, R’Piên