Đảm bảo hoạt động kinh doanh xăng dầu theo quy định của pháp luật

Cập nhật 11/5/2024, 15:05:26

Với hơn 420 cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn toàn tỉnh, nguồn cung xăng dầu phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống nhân dân tại Gia Lai thời gian qua được đảm bảo, không bị gián đoạn. Các ngành chức năng đang tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành, tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu đối với các cửa hàng xăng dầu và thương nhân kinh doanh xăng dầu nhằm góp phần đảm bảo hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.

Tăng cường quản lý địa bàn, thường xuyên theo dõi, nắm tình hình, giám sát hoạt động của các cửa hàng kinh doanh xăng dầu; từ đầu năm 2024 đến nay, lực lượng Quản lý Thị trường (QLTT) Gia Lai đã thực hiện 25 cuộc kiểm tra về xăng dầu tại các địa phương trong tỉnh thông qua hoạt động kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ và thực hiện kiểm tra chuyên đề. Qua đó góp phần ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả tình trạng vi phạm các quy định về hoạt động kinh doanh xăng dầu; ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Ông Nguyễn Đình Kiệm – Cửa hàng xăng dầu Xuân Kiệm, phường Chi Lăng, TP. Pleiku nói: “Công ty phải thực hiện tất cả và đầy đủ các thủ tục để được phép kinh doanh xăng dầu, phải đủ điều kiện. Tóm lại tất cả các mặt hết chứ không thể thiếu sót một nội dung nào. Qua mỗi đợt kiểm tra như thế này thì cũng được đoàn kiểm tra rất là kỹ càng, thấy có gì thiếu sót thì đoàn cũng nhắc nhở và phần nào thiếu sót thì phải khắc phục thêm.”

Ông Lê Hồng Hà – Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường Gia Lai cho biết: “Đối với xăng dầu hiện nay thì chúng tôi đã đưa vào kiểm tra định kỳ và một số đội chúng tôi yêu cầu tùy tình hình thực tế trên địa bàn sẽ thực hiện chuyên đề. Tuy nhiên là tỉnh cũng đã thành lập đoàn liên ngành rồi, cho nên là chúng tôi sẽ tùy vào tình hình thực tế để mà chủ động triển khai; bởi vì đoàn liên ngành thì BCĐ 389 tỉnh giao cho QLTT (cơ quan thường trực) làm trưởng đoàn và thông qua họp thì chúng tôi triển khai riêng đoàn liên ngành thì chúng tôi chủ động kiểm tra đột xuất là chính, còn kiểm tra định kỳ và kiểm tra thường xuyên thì giao các ngành chức năng, trong đó có lực lượng QLTT thực hiện việc kiểm tra.”

Thực hiện Công điện số 26 ngày 26/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp quản lý mặt hàng xăng dầu, thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu; UBND tỉnh Gia Lai cũng đã ban hành Quyết định thành lập Đoàn liên ngành gồm: Cục Thuế tỉnh, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ và Cục QLTT Gia Lai làm việc trực tiếp tại các doanh nghiệp, cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh về việc triển khai phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng. Đây là biện pháp nhằm chống gian lận trong hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu, góp phần tạo môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và chống thất thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu.

Ông Lê Hồng Hà – Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường Gia Lai trao đổi: “Hiện nay thì triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Công Thương liên quan đến việc tăng cường xử lý đối với mặt hàng xăng dầu, trong đó có việc kiểm tra, kiểm soát đối với các cửa hàng về xuất hóa đơn sau bán hàng thì chúng tôi cũng tham mưu tỉnh và BCĐ 389 tỉnh thành lập đoàn liên ngành kiểm tra xăng dầu và sẽ triển khai thực hiện cho đến tháng 11/2024 nhằm kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm trong gian lận về chất lượng, rồi xuất hóa đơn sau mỗi lần bán và các vi phạm khác liên quan xăng dầu.”

Xăng dầu là mặt hàng thiết yếu phục vụ cuộc sống, đồng thời cũng là mặt hàng kinh doanh tiềm ẩn rủi ro. Hiện toàn tỉnh Gia Lai có 422 cửa hàng bán lẻ xăng dầu, 08 thương nhân đầu mối xăng dầu, 03 thương nhân tổng đại lý và các thương nhân đại lý, phân phối xăng dầu. Thực tế thời gian qua cho thấy, công tác quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh vẫn còn gặp những khó khăn, việc kinh doanh mặt hàng này còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp nên cần sự kiên quyết hơn nữa của các ngành, các lực lượng chức năng trong công tác thanh tra, kiểm tra để đảm bảo cho hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh minh bạch và theo đúng quy định của pháp luật.

Mỹ Tiến – Duy Linh

Trả lời