Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ kép

Cập nhật 23/6/2021, 16:06:23

Trước diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường của tình hình dịch Covid-19, Bộ đội Biên phòng tỉnh vừa tập trung thực hiện nhiệm vụ phòng, chống xuất-nhập cảnh trái phép để ngăn ngừa dịch vừa tích cực triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, bảo vệ vững chắc biên giới.

Nguyễn Thế Phương, hộ khẩu thường trú tại Tổ 3, phường Thắng Lợi, thành phố Pleiku là đối tượng bị lực lượng bảo vệ biên giới của Đồn Biên phòng Ia Chía bắt giữ cuối tháng 4 năm 2021. Phương bị bắt khi đang mang theo ma túy từ nội địa đi lên khu vực biên giới để tiêu thụ. Tại hiện trường, lực lượng biên phòng đã thu giữ 4 bì ma túy có tổng trọng lượng 71, 0687 gam, 1 xe máy nhãn hiệu AirBlade (Biển kiểm soát: 81B2_12947), 2 điện thoại di động, 1 bộ đồ dùng để sử dụng ma túy. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng đã khai nhận đó là ma túy đá và ma túy tổng hợp.

Đối tượng Nguyễn Thế Phương khai  nhận: “Em biết hành vi của em là sai, vi phạm pháp luật. Do em chơi nhiều mà muốn kiếm lại tiền gốc để tiếp tục sử dụng nên em mới làm như vậy”.

Đại úy Trần Đức Tâm – Đồn phó Đồn Biên phòng Ia Chía, huyện Ia Grai, Gia Lai cho biết: “Khi đối tượng có dấu hiệu móc nối vào địa bàn thì đã kịp thời phát hiện bắt giữ. Việc này thể hiện tinh thần chủ động, tích cực của Bộ đội Biên phòng trong giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Trong thời gian tới thì đơn vị tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm chỉ đạo của các cấp về công tác quản lý, bảo vệ biên giới cũng như phòng chống dịch covid, phòng chống vượt biên, xâm nhập, đồng thời tăng cường nắm tình hình, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để phòng chống hoạt động của các loại đối tượng, các loại tội phạm trên địa bàn”.

Cùng với việc tăng cường đấu tranh ngăn chặn và bắt giữ các đối tượng có hoạt động vi phạm pháp luật, trong suốt thời gian tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid_19 trên tuyến biên giới lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tích cực, chủ động làm tốt nhiệm vụ khép chặt biên giới. Các tổ chốt, trạm kiểm soát được duy trì 100% quân số, nắm chắc địa bàn, bảo đảm tuyến biên giới an toàn. Công tác trao đổi, nắm thông tin, tình hình với các lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn cũng được các đơn vị chú trọng, kịp thời có những phương án phù hợp với tình hình thực tế. Từ đầu năm tới nay các Đồn Biên phòng đã phát hiện, bắt giữ hàng chục đối tượng vi phạm pháp luật, xuất nhập cảnh trái phép, tổ chức cách ly tập trung để phòng dịch và xử lý theo quy định của pháp luật.

 Thiếu tá Nguyễn Văn Thành – Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia Lốp, huyện Chư Prông, Gia Lai cho biết: “Đảng ủy ban chỉ huy đồn trên từng chức trách nhiệm vụ công tác cũng đã tổ chức làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng nghiệp vụ. Trong công tác tuần tra kiểm soát bảo vệ biên giới, tổ chức triển khai cho các chốt đảm bảo đúng quân số với biên phòng cũng như dân quân và quân sự, phối hợp với nhau chặt chẽ trong các kíp trực rải đều trên biên giới trực 24/24 và luân phiên nhau trên các đường tuần tra làm sao khép kín để quyết tâm ngăn chặn được cái hoạt động nhập cảnh bảo vệ vững chắc, khép kín trên biên giới, đấu tranh phòng chống dịch covid-19 đảm bảo trong mọi điều kiện, thực hiện thắng lợi được nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước cũng như Quân đội và lực lượng Bộ đội Biên phòng giao cho”.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ kép (vừa quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vừa tham gia phòng chống dịch Covid_19), hiện nay lực lượng Bộ đội Biên phòng đang được tăng cường gần 50 cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp từ các đơn vị thuộc lực lượng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Cùng với đó các huyện Biên giới Ia Grai, Đức Cơ và Chư Prông cũng chỉ đạo lực lượng Công an, Dân quân và đội ngũ Y tế tham gia thực hiện nhiệm vụ ở tuyến đầu. Với quyết tâm quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc, phòng dịch Covid có hiệu quả, tinh thần cảnh giác của các lực lượng đang được đề cao hơn bao giờ hết để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

Hữu Lanh, Viễn Khánh, Ksor Tuối

Trả lời