Đảm bảo cung cầu hàng hóa, bình ổn thị trường cuối năm 2023 và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Cập nhật 16/12/2023, 16:12:36

Dự báo từ nay đến cuối năm 2023 và trong tháng 01/2024, nguồn cung hàng hóa cũng như sức mua trên thị trường sẽ tăng bởi nhu cầu mua sắm tiêu dùng của người dân phục vụ dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Theo đó, việc dự trữ hàng hóa, bảo đảm cân đối cung cầu được các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh chủ động lên kế hoạch nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong dân. Đồng thời công tác kiểm tra, kiểm soát, bình ổn thị trường cũng được cơ quan quản lý nhà nước và lực lượng chức năng chú trọng thực hiện với mục tiêu không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá, sẵn sàng ứng phó với các tình huống diễn biến phức tạp của thị trường.

110 tỷ đồng là kế hoạch dự trữ hàng hóa của Siêu thị Co.opmart Pleiku phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Trong đó tập trung vào một số mặt hàng thiết yếu như: Hàng thực phẩm công nghệ, thực phẩm tươi sống, thực phẩm ăn liền, nước uống đóng chai các loại, rượu, bia, hàng may mặc và hóa mỹ phẩm… Kỳ vọng sức mua trong dịp Tết 2024 sẽ tăng, đơn vị đã chủ động triển khai kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng hóa phục vụ Tết đảm bảo đủ số lượng, chất lượng với giá cả hợp lý. Đồng thời sẽ tăng cường tổ chức các chương trình khuyến mại, giảm giá nhằm kích cầu tiêu dùng, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng.

Bà Châu Hoàng Thy – Phó Giám đốc Siêu thị Co.opmart Pleiku cho biết: “Thì chúng tôi có nguồn hàng thật là phong phú, cũng như là lượng hàng dồi dào để mà cung ứng trên thị trường,chống để đứt, thiếu;nhất là đối với nhóm hàng bia,nước ngọt, hoặc là bánh, mứt các loại. Chúng tôi cũng tăng tần suất kiểm tra cũng như giám sát chất lượng hàng hóa đầu vào.”

Theo Sở Công Thương Gia Lai, dự kiến trong tháng 12/2023, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sẽ thực hiện kế hoạch dự trữ hàng hóa và người dân cũng bắt đầu mua sắm Tết. Theo đó, tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh trong tháng 12/2023 ước đạt 14.320 tỷ đồng. Riêng đối với tháng 01/2024 (là tháng cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024), sức mua được dự báo sẽ tăng cao và dự ước tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ trong tháng 01/2024 ước đạt 16.000 tỷ đồng (tăng 11,73% so với tháng 12/2023). Qua theo dõi, đánh giá nguồn cung, nhu cầu hàng hóa và dự báo sức mua trên thị trường, Sở Công Thương Gia Lai vận động và đôn đốc các doanh nghiệp có kế hoạch tham gia dự trữ hàng hóa, khai thác tối đa kho hàng, đảm bảo công suất dự trữ nhằm đáp ứng tốt cho nhu cầu mua sắm, bình ổn giá cả thị trường dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Bà Đào Thị Thu Nguyệt – Phó Giám đốc Sở Công Thương Gia Lai nói: “Các doanh nghiệp cũng đã từng bước dự trữ và hàng hóa dần dần đã về tại các kho. Đến nay thì cũng khoảng hơn 70% hàng hóa đã về được các kho và cũng đã đáp ứng thị trường tiêu thụ hàng hóa của người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai.”

Bên cạnh đó, để tránh tình trạng đầu cơ, tích trữ, đẩy giá hàng hóa tăng cao bất thường; công tác thanh kiểm tra, kiểm soát thị trường sẽ được triển khai trên diện rộng theo Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh. Trong đó tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường đối với lĩnh vực giá, thương mại điện tử; kinh doanh, vận chuyển, tàng trữ hàng cấm, hàng nhập lậu; chú trọng mặt hàng thiết yếu, mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng cao; xử lý nghiêm hành vi vi phạm về đầu cơ găm hàng, tăng giá bất hợp lý trên địa bàn tỉnh.

Ông Đinh Văn Hà – Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Gia Lai trao đổi: “Dịp cuối năm thì sẽ dừng toàn bộ hoạt động thanh kiểm tra thường xuyên,mà chú trọng nhiều nhất là công tác kiểm tra đột xuất và tăng cường việc nhận các nguồn tin của quần chúng báo tin. Và chúng tôi sẽ tiến hành kiểm soát các nguồn hàng, các đầu mối, các chợ, kho, bến, bãi;tập trung hết tất cả lực lượng để kiểm soát, để khi có vụ việc nóng nào nổi lên thì chúng tôi can thiệp kịp thời, không để cho bất ổn thị trường.”

Với phương châm “không để thiếu hàng, sốt giá”, Sở Công Thương Gia Lai sẽ theo dõi, đánh giá sát diễn biến thị trường để chủ động tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời nhằm đảm bảo cung cầu hàng hóa, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng thiết yếu để nhân dân an tâm đón tết, đón xuân.

Mỹ Tiến – Minh Trung

Trả lời