Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh đã xác định một trong bốn Chương trình trọng tâm là phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững, tăng cường sinh kế, nâng cao tỷ lệ che phủ rừng, thích ứng với biến đổi khí hậu. Với mục tiêu cụ thể là trong giai đoạn 2021 – 2025 trồng mới 40.000 ha rừng, bình quân mỗi năm trồng 8.000 ha. Để đảm bảo hoàn thành được chỉ tiêu của năm 2021 – năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh, hiện nay, các ngành, địa phương, đơn vị chủ rừng đang tập trung đẩy nhanh tiến độ trồng rừng.
Trong 8.000 ha rừng trồng mới năm 2021 có 1.000 ra cây phân tán và 7.000 ha rừng tập trung, chủ yếu là rừng sản xuất với hơn 6.660 ha, còn lại là rừng phòng hộ và rừng thay thế. Trên cơ sở kế hoạch, phân bổ của tỉnh, các địa phương, đơn vị chủ rừng cùng một số doanh nghiệp trên địa bàn đã tập trung triển khai thực hiện. Trong đó, tiến hành rà soát, thống kê diện tích thực tế đủ điều kiện triển khai trồng rừng; đồng thời, tiếp tục vận động người dân kê khai diện tích đất rừng đã lấn chiếm và chuyển một số diện tích đất đồi dốc kém hiệu quả để sang trồng rừng nhằm đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu giao.
Ông Phan Thanh Hải, Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc An Khê cho biết: “Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch và phối hợp với chính quyền địa phương rà soát lại các diện tích đất rừng bị lấn chiếm ở trên địa bàn và tuyên tuyền, vận động người dân kê khai diện tích. Hiện nay thì chúng tôi đã tiến hành đo đạc và xác định được toàn bộ diện tích trồng rừng cần thiết và đang tiến hành xây dựng hồ sơ và cây giống đã chuẩn bị sẵn sàng, khi thời tiết thuận lợi sẽ tiến hành cấp cây giống cho dân để trồng”.
Ông Đặng Xuân Toàn, Phó Chủ tịch UBND thị xã Ayun Pa cũng cho biết: “Thị xã Ayun Pa là được giao trồng 50 ha cây phân tán thì chúng tôi đã chỉ đạo phòng Kinh tế giao cho các xã, phường, các cơ quan đơn vị đăng ký trồng; năm nay chúng tôi làm chặt chẽ có sự đăng ký của từng hộ dân, từng đơn vị để chúng tôi mua giống về cấp phát. Còn đối với trồng rừng tập trung thì tỉnh giao cho thị xã là 116 ha. Trong đó có 16 ha là rừng sản xuất thì thị xã đã triển khai thực hiện. Còn lại 100 ha trồng rừng thay thế thì trên địa bàn thị xã không có nên không triển khai được và chúng tôi đã báo cáo với Sở NN&PTNT để điều chỉnh kế hoạch”.
Theo thống kê, đến trung tuần tháng 8 toàn tỉnh đã trồng mới được 2.400 ha rừng. Như vậy theo kế hoạch thì còn tới 5.600 ha. Trong khi đó, thời vụ trồng rừng năm 2021 chỉ còn lại khoảng 2 tháng đối với khu vực phía Tây của tỉnh và 3 tháng đối với khu vực phía Đông. Do đó, hiện nay, Sở NN&PTNT tỉnh đang tập trung triển khai các giải pháp, chỉ đạo các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành được mục tiêu trồng mới 8.000 ha rừng trong năm 2021.
Ông Lưu Trung Nghĩa, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Gia Lai nêu: “Chúng tôi đang tập trung tháo gỡ những khó khăn cho các địa phương, cho người dân để triển khai trồng rừng theo dự án của tỉnh; thứ hai sớm giao đất, giao chủ trương đầu tư cho các doanh nghiệp tập trung vào để trồng rừng; thứ ba là kiểm tra, rà soát lại các doanh nghiệp mà trước đây đã giao đất mà chưa triển khai thì sẽ xem xét thu hồi để giao cho các doanh nghiệp khác có năng lực; thứ tư là tìm nguồn lực mới, như là nguồn đất của các đơn vị ban quản lý, công ty lâm nghiệp để liên kết trồng rừng và nguồn đất bán ngập ở các lòng hồ thủy điện, thủy lợi với hơn 10.000 ha có thể đưa vào trồng rừng”.
Cùng với triển khai các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ trồng rừng thì tỉnh Gia Lai cũng đang kêu gọi các doanh nghiệp quan tâm đầu tư vào địa bàn tỉnh, xây dựng nhà máy chế biến các sản phẩm từ gỗ rừng trồng. Để từ đó, thúc đẩy lĩnh vực lâm nghiệp của tỉnh phát triển theo hướng bền vững và dần trở thành ngành kinh tế mũi nhọn ở địa phương đem lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân và thúc đẩy kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh phát triển./.
Đức Hải – R’Piên – Huy Toàn