Đảm bảo các điều kiện vận chuyển hàng hóa thuận lợi qua biên giới trong đại dịch Covid-19

Cập nhật 03/4/2020, 08:04:15

Nhằm tạo điều kiện thông quan hàng hóa cho các doanh nghiệp xuất, nhập khẩu vào địa bàn tỉnh thông qua Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, thời gian qua, các ngành chức năng trên địa bàn tỉnh đã kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thông thoáng, thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động, không để ách tắc, tồn đọng hàng hóa tại Cửa khẩu, đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phù hợp với pháp luật của 2 bên.

Từ 0h ngày 18/3 cho đến nay, tất cả các phương tiện vận chuyển hàng hóa nhập cảnh vào địa bàn tỉnh qua Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, ngoài việc đảm bảo các điều kiện về hồ sơ, giấy tờ đều phải tuân thủ quy trình kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ nhằm đảm bảo các quy định trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Ông Hoàng Lương Quang – Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum cho biết: “Sau khi phương tiện vận chuyển hàng hóa đến tại điểm dừng của Trạm Kiểm soát liên hợp thì phương tiện đó sẽ được phun khử trùng toàn bộ cả khu vực chở hàng và khoang lái. Sau đó có tài xế là người Việt Nam vận chuyển phương tiện về điểm giao nhận hàng hóa để bốc dỡ. Sau khi bốc dỡ hàng hóa xong thì tài xế Việt Nam sẽ trao trả lại phương tiện cho phía Campuchia để quay trở lại Campuchia. Trong thời gian giao nhận hàng hóa thì tài xế phía bên Campuchia thì sẽ được đưa vào khu vực cách ly tại khu vực Cửa khẩu”.

Còn đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất khẩu sau khi kiểm tra đầy đủ các hồ sơ, giấy tờ, các doanh nghiệp sẽ bàn giao tài cho tài xế của doanh nghiệp hoặc đối tác bên phía bạn vận chuyển qua Cửa khẩu. Dù các quy trình có chậm trễ hơn so với thông thường song đều nhận được sự đồng thuận, chia sẻ của các doanh nghiệp khi vận chuyển hàng hóa xuất, nhập khẩu vào địa bàn tỉnh.

Ông Đặng Nghĩa – Phụ trách công tác XNK tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai cũng cho biết: Qua hoạt động xuất, nhập khẩu tại Cửa khẩu trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19 này thì doanh nghiệp chấp hành nghiêm các quy định của cơ quan nhà nước. Dù có thay đổi quy trình một chút song vẫn đảm bảo công tác phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng song vẫn đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp.

Từ đầu năm đến nay, kim ngạch xuất, nhập khẩu qua Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh đạt trên 21,5 ngàn USD, giảm 16,2% so với cùng kỳ. Để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp thông quan hàng hóa một cách nhanh nhất qua Cửa khẩu và cũng nhằm đảm bảo các điều kiện trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, các hồ sơ, thủ tục đều được tích hợp trên hệ thống điện tử của ngành chức năng. Khi doanh nghiệp có nhu cầu sẽ được hướng dẫn giải quyết nhanh chóng.

Ông Hoàng Lương Quang cho biết thêm: “Hiện nay đang trong điều kiện chống dịch như thế này thì ngành đang đặt mục tiêu là hạn chế tiếp xúc với lại doanh nghiệp. Theo đó hệ thống dịch vụ công trực tuyến của ngành thì cũng đã tích hợp đầy đủ các dịch vụ để tạo điều kiện cho doanh nghiệp gửi các hồ sơ, chứng từ qua hệ thống này. Ngoài việc giảm thiểu tiếp xúc với các doanh nghiệp thì chúng tôi quán triệt đến cán bộ, công chức là tạo điều kiện cho doanh nghiệp trên tinh thần là thông quan một cách nhanh chóng nhất, tránh tụ tập đông người, ách tắc hàng hóa tại Cửa khẩu”.

Dịch COVID-19 đã làm ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động các doanh nghiệp. Song với sự hỗ trợ, tạo điều kiện của các ngành chức năng của tỉnh sẽ giúp cho các doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh. Qua đó, góp phần quan trọng thúc đẩy nền kinh tế của tỉnh có những bước tăng trưởng trong công cuộc phòng, chống đại dịch COVID-19./.

Đức Hải, Huy Toàn

Trả lời