Theo dự đoán của các ngành chức năng, việc Festival Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên năm 2018 sắp được diễn ra tại thành phố Pleiku vào ngày 30/11 sắp tới đây sẽ thu hút đông đảo lượng du khách trong nước và quốc tế đến tham dự.
Do đó, cùng với chuẩn bị chu đáo công tác tổ chức các hoạt động của Lễ hội, tỉnh Gia Lai cũng tập trung triển khai nhiều giải pháp để giữ ổn định thị trường, đảm bảo văn minh thương mại, không để xảy ra tình trạng “chặt chém”, nâng giá đối với các dịch vụ kinh doanh nhà hàng, khách sạn.
Những ngày này, ngoài triển khai các đợt kiểm tra, xử lý về an toàn thực phẩm, Đội Quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý thị trường (QLTT) đang tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát giá cả tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn thành phố Pleiku. Việc lượng du khách đến tham quan địa bàn thành phố Pleiku và các khu vực lân cận tăng đột biến sẽ là cơ hội để nâng cao hiệu quả kinh doanh song cũng đặt ra nhiều yêu cầu đối với các loại hình dịch vụ về ăn, ở, vui chơi, giải trí… Cùng với chú trọng lợi nhuận kinh tế, làm như thế nào để chủ các cơ sở kinh doanh thực hiện đúng giá niêm yết, tránh tình trạng tự ý tăng giá, chặt chém du khách là điều được ngành chức năng chú trọng. Qua công tác tuyên truyền, kiểm tra, hầu hết các cơ sở đều cam kết sẽ không nâng giá các dịch vụ trong thời gian diễn ra Lễ hội.
Ông Văn Quốc Lợi, Quản lý Nhà hàng Ngon 3 miền, Tp Pleiku cho biết: “Nhà hàng đã được các cơ quan chức năng tuyên truyền, trong đợt Festival sắp tới đây, nhà hàng sẽ cùng với địa phương góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của tỉnh. Theo đó, Ban quản lý nhà hàng thống nhất sẽ không tăng giá bất kỳ sản phẩm nào, cùng với đảm bảo chất lượng đồ ăn, thức uống theo tiêu chuẩn của các cơ quan quản lý nhà nước”.
Ông Nguyễn Chí Thành, Chủ khách sạn Khải Yến, TP Pleiku cũng nói: “Chúng tôi cam kết với các cơ quan quản lý và hứa không tăng giá, giữ giá ổn định. Chúng tôi còn có đội ngũ hướng dẫn khách ở phương xa tận tình. Cũng mong tỉnh nhà có những Lễ hội để phát triển, mục đích để quảng bá hình ảnh của tỉnh nhà để du khách gần xa biết đến tỉnh Gia Lai nhiều hơn”.
Có thể nói, việc giữ vững ổn định thị trường, đảm bảo văn minh thương mại, không để xảy ra tình trạng “chặt chém” trong các dịp Lễ, Hội là vấn đề có ý nghĩa quan trọng góp phần tạo ra hình ảnh đẹp của địa phương trong lòng du khách. Đây là yếu tố quan trọng để quảng bá và phát triển du lịch trong thời gian tới. Tuy là vấn đề không mới nhưng để làm được điều này không hề đơn giản. Do đó, bên cạnh yếu tố then chốt là tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cơ sở kinh doanh thì việc đưa ra các biện pháp xử lý nếu vi phạm là điều được ngành chức năng đẩy mạnh thực hiện.
Ông Nguyễn Đức Tuấn, Đội trưởng Đội QLTT số 1, Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai cho biết: “Đội QLTT số 1 dưới sự quản lý của Chi cục QLTT Gia Lai, UBND TP Pleiku đã triển khai một số kế hoạch kiểm tra, kiểm sát, đồng thời tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở các chủ sản xuất kinh doanh trên địa bàn chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, đảm bảo hàng hóa được lưu thông bình thường, đảm bảo chất lượng, bán đúng giá niêm yết, không để xảy ra tình trạng chặt chém, tăng giá quá mức. Đơn vị luôn cử người thường trực thường xuyên để tiếp nhận những thông tin của các cơ quan, nhân dân cũng như du khách về các vấn đề xảy ra về an toàn thực phẩm trong thời gian xảy ra lễ hội. Khi tiếp nhận thông tin chúng tôi sẽ cử cán bộ đi xác minh để có hình thức xử lý phù hợp”.
Festival Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên tại tỉnh Gia Lai năm 2018 là sự kiện văn hóa-xã hội đặc sắc của tỉnh thu hút được sự quan tâm của đông đảo du khách. Đây là dịp để quảng bá hình ảnh Gia Lai đến bạn bè trong nước và quốc tế; mở rộng cơ hội đón nhận đầu tư, phát triển. Để làm được điều đó, bên cạnh sự vào cuộc tích cực của chính quyền địa phương và các ngành chức năng, mỗi cơ sở kinh doanh dịch vụ cần tự ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện đúng quy định của pháp luật về giá cả, chất lượng, đồng thời nâng cao thái độ phục vụ góp phần xây dựng hình ảnh Gia Lai thân thiện, hiếu khách trong lòng bạn bè, du khách./.
Ngô Thanh; Huy Toàn