Từ việc mở rộng đường giao thông liên xã từ thị trấn đi các xã phía nam, huy động nhân dân mắc điện chiếu sáng tại các tuyến đường và triển khai gắn biển phản quan trên xe công nông đang lưu hành; 6 tháng qua số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Đăk Đoa không những được kiềm chế mà còn giảm thiểu so với trước đây.

Người dân ĐăkĐoa mua biển phản quang về tự gắn vào xe công nông nhà mình để đảm bảo an toàn khi lưu thông
Sân bóng xã Glar huyện Đăk Đoa nhiều tháng qua thường xuyên được sử dụng làm điểm tập kết các loại xe công nông lưu thông trên tuyến đường từ thị trấn Đăk Đoa đi các xã phía Nam của huyện và ngược lại. Cùng với việc kết hợp công tác tuyên truyền, vận động, nhắc nhở bà con về thực hiện luật giao thông đường bộ, không chở người trên thùng xe công nông, Đội cảnh sát giao thông Công an huyện còn làm nhiệm vụ phối hợp với đơn vị liên quan thực hiện gắn biển phản quang lên đầu và đuôi xe công nông đang lưu hành.
Anh Bok Đam – Làng Groi 2 xã Glar huyện ĐăkĐoa chia sẻ :" Tôi thấy mọi người làm tôi tự ra đây mua biển phản quang về tự gắn vào xe công nông nhà mình để đảm bảo an toàn khi lưu thông".
Trung tá Nguyễn Văn Hội – Đội trưởng đội CSGT Công an huyện Đăk Đoa cho biết: "Công an huyện triển khai thực hiện gắn biển phản quang cho xe công nông từ tháng 5/2015 đến nay. Trên địa bàn toàn huyện có 7.980 xe công nông đang lưu hành chúng tôi đã triển khai gắn biển phản quang được hơn 6 nghìn chiếc. Cùng với việc tích cực tuyên truyền vận động dân thực hiện các quy định về ATGT, chúng tôi đang quyết tâm gắn biển phản quang hoàn thành trong tháng 12 này".
Không cần tốn nhiều chi phí, mỗi xe gắn đủ 6 biển phản quang ở đầu và đuôi xe kể cả thực hiện tại chỗ hay mua về chỉ với 130 ngàn đồng. Lợi ích đem lại là khi có biển phản quang lưu thông trên đường nhất là vào buổi tối sẽ phát ra ánh phản quang rất rõ để khi các loại đèn chiếu sáng của các loại phương tiện khác rọi vào. Điều này sẽ làm cho chủ các loại phương tiện khác như ô tô, xe gắn máy dễ dàng nhận biết xe công nông đang lưu thông trên đường để xử lý tình huống. Tưởng chừng rất đơn giản vậy thôi, nhưng việc làm trên đã góp phần không nhỏ để hạn chế tai nạn giao thông do xe công nông và các loại phương tiện khác gây ra trên địa bàn trong thời gian qua.
Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn – Trưởng công an huyện Đăk Đoa: "Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh và huyện về giẩm thiểu TNGT do công nông lưu hành từ tháng 5/2-15 chúng tôi triển khai liên tục việc gắn biển phản quang trên xe công nông trên địa bàn toàn huyện. Cùng với đó sẽ tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân khi tham gia giao thông. Từ khi triển khai đến nay chưa xảy ra vụ va chạm hay TNGT do xe công nông xảy ra trên địa bàn".
Không chỉ dừng lại ở giải pháp tuyên truyền, vận động , gắn biển phản quang bắt buộc với xe công nông, thời gian qua huyện Đăk Đoa cũng đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để giảm thiểu TNGT .
Ông Nguyễn Tiến Dũng – Phó chủ tịch UBND huyện Đăk Đoa bày tỏ:"Tuyến đường từ Thị trấn đia các xã phía Nam của huyện và một số xã khác được xây dựng từ cách đây hàng chục năm hiện đã xuống cấp, lòng đường thì hẹp, mật độ phương tiện tham gia giao thông quá lớn chúng tôi đã huy động mọi nguồn lực để nâng cấp, mở rộng lòng lề đường, cùng với đó huy động người dân cùng với nhà nước mua sắm, lắp đặt thêm nhiều hệ thống chiếu sáng tại các tuyến đường tại các xã, thị trấn".
Việc triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp của Ngành chức năng và Chính quyền địa phương huyện Đăk Đoa trong thời gian vừa qua chắc chắn sẽ góp phần kiềm chế, đẩy lùi các vụ TNGT trong thời gian tới nhất là trong dịp tết nguyên đán./.
Gia Cư – Minh Trí